Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 8/2: Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa dông


Chủ nhật, 07/02/2021 | 23:30


Cùng sự kiện

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 8/2/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 8/2/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, ngày 09/2 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ngày 08/2, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 08-09/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm/đợt, riêng khu Tây Bắc, Việt Bắc từ 70-120mm, có nơi trên 140mm/đợt; ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm/đợt, có nơi trên 60mm/đợt. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 09/2, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 10-13 độ.

Từ ngày 08/2, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 4-5, từ ngày 09/2 mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Khu vực Hà Nội: Ngày 8/2 có mưa rào và dông; ngày 09/2 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 09/2 trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-16 độ.

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 8/2: Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa dông. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/2/2021:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối mai có mưa rào và dông. Gió nhẹ, ngày mai gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ; vùng núi có nơi dưới 14 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, riêng vùng núi 20-23 độ

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ, ngày mai gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, phía Nam 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-82-don-khong-khi-lanh-mien-bac-mua-dong-a355516.html