Cháy dữ dội ở Nha Trang, hơn 40 căn nhà chìm trong biển lửa


Thứ 4, 18/01/2017 | 03:25


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Ngọn lửa bùng phát và lan nhanh ra nhiều ngôi nhà khác, khiến hàng trăm người dân phải bỏ đồ đạc, nhà cửa chạy thoát hiểm.





(ĐSPL) - Ngọn lửa bùng phát và lan nhanh ra nhiều ngôi nhà khác, khiến hàng trăm người dân phải bỏ đồ đạc, nhà cửa chạy thoát hiểm.

[mecloud]c8nAzcHyns[/mecloud]

Theo báo Trí thức trẻ, khoảng 22h30 ngày 17/1, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại xóm chài Cồn Cỏ, ở khu vực cửa sông Cái, thuộc phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Thời điểm này, nhiều người đi đường hốt hoảng khi phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét. Do gió lớn, thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lan sang nhiều ngôi nhà chồ liền kề. Hàng trăm người dân phải bỏ đồ đạc, nhà cửa chạy thoát hiểm. 


Khu vực hỏa hoạn nằm ở cửa biển. Ảnh: Tuổi trẻ.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã huy động nhiều xe cứu hoả đến hiện trường, tuy nhiên do khu vực xảy ra cháy nằm sát mép sông nên việc tiếp cận đám cháy gặp khó khăn.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, người dân cũng đã giúp sức dùng ghe bơm nước dưới biển lên để chữa cháy tạm thời. Tuy nhiên gió mạnh, tạt về khu dân cư, ở khu vực này lại toàn nhà tôn gỗ dễ bắt lửa nên ngọn lửa ngày một lan nhanh. 

Dân quân, công an và người dân phải dùng xô múc nước chữa cháy. Ảnh: Tuổi trẻ.

Theo lời kể của anh Nguyễn Anh Tuấn, nhân chứng sống tại số 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, nguyên nhân vụ cháy là do một chủ hộ tên Toàn khi đang nấu cám heo thì ngủ quên đã làm lửa bén lên.

Đa phần người dân cồn Nhất Trí đều làm bằng những vật liệu gỗ, tôn cũ nên bắt lửa nhanh lan trên diện rộng. Nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trong đêm, từ đầu cầu Xóm Bóng dẫn về khu dân cư này, người dân hốt hoảng gọi người thân trong khu vực xảy ra cháy. 

Đến 0h20 ngày 18/1, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có mặt chỉ đạo công tác chữa cháy, ngăn không cho đám cháy lan về phía Tây khu vực cồn Nhất Trí. 

0h56 cùng ngày, lửa vẫn tiếp tục bùng lên dữ dội. Lực lượng tham gia chữa cháy sử dụng ghe thuyền neo đậu trên biển để đưa các chiến sĩ tiếp cận hiện trường, đồng thời vận chuyển 2 máy bơm ra hút nước từ biển để dập lửa.

Theo tin trên báo Dân trí, đến 1h20 ngày 18/1, lửa chỉ còn cháy ở phạm vi hẹp tại một vài căn nhà.

Báo Tuổi trẻ thông tin thêm, đến 2h25 ngày 18/1, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Thống kê ban đầu cho thấy không có thiệt hại về người song có khoảng hơn 40 căn nhà bị thiêu rụi (chủ yếu là ở tổ 6).

Vụ cháy đã khiến hàng trăm người dân có nguy cơ rơi vào cảnh màn trời chiếu đất khi Tết Nguyên đán đang đến gần. 

Điều 4, Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy về Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-du-doi-o-nha-trang-hon-40-can-nha-chim-trong-bien-lua-a178571.html