Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 11/6/2019: Đề xuất di dời ga Nha Trang ra khu vực ngoại thành


Thứ 2, 10/06/2019 | 22:45


Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 11/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 11/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 11/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 11/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Đề xuất di dời ga Nha Trang ra khu vực ngoại thành

Thông tin từ VOV, mới đây, Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung, có trụ sở tại Hà Nội đã đề xuất với Bộ GT-VT xin được di dời ga Nha Trang ở trung tâm thành phố ra ngoại thành phía Tây.

Chính quyền địa phương và người dân kiến nghị di dời ga Nha Trang. Ảnh: VnExpress

Theo đó, với hình thức đầu tư xây dựng - chuyển giao, doanh nghiệp sẽ đầu tư đoạn đường sắt Bắc - Nam thay vì rẽ vào ga Nha Trang như hiện nay sẽ rẽ lên xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang - nơi dự kiến xây dựng nhà ga mới. Đổi lại, doanh nghiệp được hoàn vốn bằng quỹ đất ga Nha Trang hiện tại, ngoại trừ công trình nhà ga Nha Trang được giữ lại làm bảo tàng đường sắt.

Hiện Bộ trưởng Bộ GT-VT  Nguyễn Văn Thể đồng ý về mặt chủ trương để Công ty Tuấn Dung nghiên cứu tiền khả thi dự án bằng vốn doanh nghiệp. Hồ sơ báo cáo tiền khả thi sẽ được Bộ GT-VT thẩm định, trước khi trình Chính phủ xem xét cho ý kiến.

VnExpress cũng đăng tải nhận định của ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho rằng, việc di dời ga Nha Trang cần nghiên cứu kĩ vì hiện năng lực vận tải nhà ga này vẫn đảm bảo nhu cầu vận chuyển trên tuyến, không bị quá tải. Hơn nữa, việc di dời sẽ ảnh hưởng đến hạ tầng kĩ thuật và hoạt động của các đơn vị đường sắt liên quan trong khu ga.

Theo Cục Đường sắt, ga Nha Trang là ga hỗn hợp khách - hàng, có 5 đường đón gửi, 2 đường chính tuyến và 3 đường xếp dỡ hàng hóa. Ngoài ra còn có đường ray, khu kĩ thuật, trụ sở làm việc tại các đơn vị đầu máy, toa xe; kho hàng.

Cổng thông tin điện tử Bộ GT-VT đăng thông tin cho biết, ga Nha Trang tại lý trình Km1314+454 tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM là ga kĩ thuật hỗn hợp khách - hàng. Ga được bố trí nằm trọn trong đường vòng bóng đèn  với 5 đường đón gửi, kể cả 2 đường chính tuyến và 3 đường xếp dỡ hàng hóa. Ngoài ra còn có đường ray, khu kĩ thuật, trụ sở làm việc tại các đơn vị đầu máy, toa xe; kho hàng diện tích 320m2.

Tổng diện tích đất khu vực đường vòng là 14,8 ha. Theo quy hoạch đã được các cấp phê duyệt thì ga Nha Trang sẽ được cải tạo, chỉ còn chức năng tác nghiệp hành khách và diện tích dành cho ga khách là 4,8ha. Cùng đó làm cầu quay đầu máy mới để bỏ đường vòng như hiện nay. Như vậy, quỹ đất còn lại là 10ha.

Tuy nhiên, trong khu vực đường vòng hiện có nhiều cư dân sinh sống xen kẽ, sẽ rất khó khăn trong đền bù giải phóng mặt bằng để lấy lại quỹ đất, khai thác.

Bất ngờ phát hiện cá voi nặng gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Theo Người Lao Động, sáng 10/6, ông Trần Quốc Anh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh xác nhận, một người dân trên địa bàn vừa phát hiện xác một con cá voi trôi dạt vào bờ biển.

Thông tin về sự việc, báo Đại Đoàn Kết cho hay, xác cá voi trôi dạt vào vùng bờ biển thuộc địa bàn thôn Thành Long (khu vực khuôn viên sân Golf Xuân Thành).

Thời điểm người dân phát hiện vào 6h sáng cùng ngày, khi người dân địa phương phát hiện cá voi đã chết.

Bất ngờ phát hiện cá voi dài 4m, nặng gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật.

Người dân cho biết, con cá voi này có màu đen đậm, trọng lượng nặng gần 1 tấn, chiều dài gần 4m, đường kính giữa thân khoảng 90cm, phía trên đầu có lỗ thủng đang chảy máu, phần đuôi có vết xước…

Ngay sau khi phát hiện cá voi chết, người dân đã trình báo chính quyền địa phương và Ban quản lý khu vực công trình sân Golf Xuân Thành.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với Ban quản lý khu vực công trình sân Golf Xuân Thành và người dân để tiến hành chôn cất con cá voi này theo phong tục, tín ngưỡng của ngư dân địa phương.

Lực lượng biên phòng cứu sống 3 thuyền viên trên sà lan chở đá bị chìm ở biển Phú Quốc

Báo Thanh niên dẫn thông tin từ Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa cứu thành công 3 thuyền viên trên một sà lan chở đá bị sóng đánh chìm trên vùng biển Phú Quốc, khu vực thuộc ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 9/6, sà lan Huy Hoàng mang số hiệu KG-56768 của DNTN Long Hoàng Kiên Giang do ông Nguyễn Văn Khá (41 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, Kiên Giang) làm thuyền trưởng, đang chở 260 m3 đá hành trình từ Kênh Dài (xã Tây Yên, huyện An Biên) đến ấp Vũng Bầu (xã Gành Dầu, Phú Quốc) đã bị sóng lớn đánh chìm tại khu vực ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ.

Nhận được tin báo, lực lượng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đã có mặt kịp thời, phối hợp các lực lượng tại chỗ cứu thành công thuyền trưởng cùng 2 thuyền viên là Nguyễn Văn Hành (42 tuổi) và Nguyễn Văn Vũ (29 tuổi, cùng ngụ huyện Hòn Đất).

Theo báo Dân trí, hiện tại các thuyền viên đang tá túc tại trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông để chờ phương tiện trục vớt chiếc sà lan bị chìm.

Được biết, hồi tháng 1 năm nay, lực lượng cứu hộ thuộc Lữ đoàn 127 Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân cũng cứu sống thuyền viên Phan Ngọc Hậu (35 tuổi, ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) mất tích trong vụ lật sà lan chở gạch trên biển.

Thuyền viên Phan Ngọc Hậu được tìm thấy bên trong sà lan và sau đó được đưa về bệnh viện đa khoa Phú Quốc để tiếp tục cứu chữa, ổn định sức khỏe.

Đình chỉ công tác cán bộ lái xe CSGT tông chết tại Bình Dương

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 10/6, lãnh đạp Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa kí Quyết định đình chỉ công tác đối với tài xế lái chiếc xe biển số xanh 61A-004.22 gây tai nạn khiến một người chết tại xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương).

Hiện trường vụ tai nạn xe CSGT tông chết người tại Bình Dương. Ảnh: Tuổi Trẻ. 

Vụ việc cũng đang được điều tra xác minh, khi có đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án để làm rõ.

Danh tính tài xế gây tai nạn được xác định là P.H.A., (30 tuổi). Anh A. là cán bộ thuộc phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương).

Trước đó, thông tin về sự việc, VTC News cho hay, nạn nhân trong vụ tai nạn là Nguyễn Thanh A. (23 tuổi, Đồng Nai). 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 9/6, người đàn ông mặc thường phục khoảng 35-40 tuổi lái xe ô tô 5 chỗ biển số xanh 61A-004.22 bên ngoài có gắn phù hiệu của CSGT đi qua xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương).

Khi đến khu vực chợ Minh Hòa, xe ô tô này va chạm với một phương tiện khác, tông anh A. rồi tiếp tục lao vào một tiệm vàng ven đường, gây đổ vỡ nhiều tài sản bên trong.

Cú va chạm mạnh đã khiến anh A. bị thương nặng. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh A. vẫn tử vong sau đó.

Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt – Trưởng Phòng PC08 Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, xe biển xanh 61A-004.22 gây ra tai nạn tại xã Minh Hòa do một cán bộ Công an tỉnh Bình Dương cầm lái. 

Người dân ở hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, CSGT ngồi trên ô tô có dấu hiệu không tỉnh táo. Khi bị người dân quay phim, chụp ảnh, vị CSGT đã rút tiền đưa cho những người này.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1162019-de-xuat-di-doi-ga-nha-trang-ra-khu-vuc-ngoai-thanh-a279295.html