+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 16/7/2019: Phạt chủ quán chặt chém khách hàng bát bún 80.000 đồng

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 16/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 16/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đà Nẵng: Chủ quán "chặt chém" khách hàng 80 nghìn đồng/bát bún bò

    Phạt chủ quán chặt chém khách rồi lên giọng "Thấy đắt thì đừng có ăn" tại Đà Nẵng. Ảnh: Trí Thức Trẻ 

    Thông tin trên báo Người Lao Động, ngày 15/7, Đội quản lý thị trường số 1 thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Hà Thị Thanh Hương – chủ quán bún bò 75 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu vì hành vi không niêm yết giá hàng hóa.

    Cụ thể, sự việc xảy ra vào ngày 14/7, báo Dân Việt, đoàn khách du lịch thành phố Đà Nẵng gồm 5 người đã được hướng dẫn viên đưa đến quán bún của bà Hương ăn sáng.

    Tại thời điểm này, chủ quán không có niêm yết giá, nhân viên cũng không đưa bảng giá cho khách khi gọi món... Lúc ra tính tiền, chủ quán đã lấy của khách mỗi tô bún với giá 80.000 đồng/1 tô.

    Điều đáng nói là chủ quán bún này tính tiền cho khách địa phương với mức giá thấp hơn nhiều chỉ với 40.000 – 50.000 đồng/1 tô.

    Bất bình với cách kinh doanh của quán, hướng dẫn viên của đoàn khách trên đã có phản ánh và bị bà Hương nói “thấy đắt thì đừng có ăn”. Cách kinh doanh và hành xử của bà Hương đã khiến đoàn khách rất bức xúc và phản ánh với chính quyền địa phương.

    Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND phường Thạch Thang đã đề nghị Đội quản lý thị trường số 1 kiểm tra và ra quyết định phạt bà Hương với số tiền 750.000 đồng về lỗi vi phạm không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ.

    Bên cạnh đó, việc bà Hương chửi khách hàng cũng bị UBND phường Thạch Thang và Đội QLTT số 1 cảnh cáo về thái độ ứng xử với khách.

    Hà Nội: Căn nhà 4 tầng cháy ngùn ngụt giữa trưa

    Thông tin trên báo Infonet, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14h ngày 15/7, tại ngõ 10, tổ dân phố 17, Khu văn hóa nghệ thuật Trung ương (thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

    Ông Trần Tiến Hưng đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

    Ông Trần Tiến Hưng - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Giao Thông

    Theo thông tin trên báo Giao thông, sáng 15/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bầu bổ sung ông Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 48/48 phiếu tán thành (đạt tỷ lệ 100%).

    Vị tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cảm ơn sự tín nhiệm và những tình cảm quý báu của cấp ủy, HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

    “Là người con của quê hương Hà Tĩnh, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi luôn tự hào và đã phát huy truyền thống của quê hương, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành những nhiệm vụ trên các cương vị được giao. Nay được trở về quê hương công tác, giữ cương vị người đứng đầu UBND tỉnh, tôi nhận thức sâu sắc đây là vinh dự, là trọng trách lớn trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà”- VietNam Finance dẫn lời phát biểu của ông Trần Tiến Hưng.

    Trước đó, như Infonet đã đưa tin, chiều 4/7, tại Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Cẩm Tú đã trao quyết định luân chuyển cán bộ của Ban Bí thư đối với ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên UBKT Trung ương.

    Theo đó, ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

    Ông Hưng làm Chủ tịch Hà Tĩnh thay ông Đặng Quốc Khánh đã được Trung ương điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

    Hà Nội: Giải cứu người đàn ông ôm con gái 7 tháng tuổi nhảy cầu tự tử

    Thông tin trên báo Công An Nhân Dân, vào khoảng 7h30 ngày 15/7, nhận được tin báo của người dân có một nam giới có ý định tự tử tại cầu Nhật Tân (Hà Nội), Cảnh sát 113 quận Tây Hồ và huyện Đông Anh đã phối hợp kiểm tra, phát hiện một người đàn ông bế cháu bé khoảng 7 tháng tuổi ngồi gần lan can cầu trong trạng thái tinh thần suy sụp, không minh mẫn.

    Lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng tiếp cận, khuyên giải, động viên, ngăn cản và đưa người đàn ông cùng cháu bé an toàn về Công an phường Phú Thượng.

    Qua xác minh ban đầu, người đàn ông là V.Q. (SN 1989, trú tại huyện Đông Anh), do mâu thuẫn gia đình nên trong lúc quẫn trí đã bế con gái 7 tháng tuổi lên cầu Nhật Tân để tự tử.

    Hiện, Công an phường Phú Thượng đang động viên tinh thần anh Q., chăm sóc cháu bé và liên hệ người nhà để đưa bố con anh Q. về nhà.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, báo Người Đưa Tin cho hay, sáng 10/7, sau khi nhận được tin báo về việc có người nhảy cầu Đông Kinh (Lạng Sơn) tự tử, Công an thành phốLạng Sơn đã huy động khoảng 20 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện để tìm kiếm người phụ nữ này.

    Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, vào khoảng 15h cùng ngày, thi thể cô gái đã được tìm thấy ở phía hạ lưu cầu Đông Kinh, cách chân cầu khoảng 50m. Qua xác minh, danh tính nạn nhân được xác định là Hoàng Thị D. (SN 1991, quê tại xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn), đang làm việc ở Bệnh viện Lao tỉnh Lạng Sơn.

    Trước đó, sáng sớm 10/7, người dân đi tập thể dục qua cầu Đông Kinh phát hiện một đôi dép và điện thoại bị bỏ lại trên cầu.

    Nghi ngờ có người tự tử nên người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Theo đó, Công an thành phố Lạng Sơn đã tiến hành trích xuất camera an ninh và xác định vụ việc xảy ra vào khoảng gần 4h sáng cùng ngày.

    Đồng Tháp: “Hà bá" nuốt chửng nhiều ngôi nhà, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng

    Nhiều căn nhà bị "hà bá" nuốt chửng. Ảnh: Sài Gòn giải phóng

    Khoảng 5h hôm nay 15/7, 5 căn nhà của người dân sống cạnh con sông Nha Mân, thuộc xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp bị sụp hoàn toàn xuống sông, ước thiệt hại ban đầu hàng trăm triệu đồng.

    Sài Gòn giải phóng đưa tin, ông Võ Đình Trọng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNN) huyện Châu Thành cho biết, khu vực sạt lở có khoảng 12 hộ dân đang sinh sống.

    Cách đây 3 tuần, nơi này đã có dấu hiệu của hiện tượng sụp xuống khoảng 3 tấc. Nắm bắt được tình hình, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, cùng Phòng NN&PTNN huyện đã xuống khảo sát, đo đạc; đồng thời vận động người dân di dời khỏi nơi sạt lở nguy hiểm.

    Vì những hộ dân sống tại khu vực sạt lở đã chủ động di đời một số vật dụng quan trọng từ trước đó nên không có thiệt hại về người, ước thiệt hại tài sản ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng.

    Được biết, khu vực sạt lở có khoảng 12 căn nhà, hiện 5 căn đã bị sụp hoàn toàn xuống sông, còn lại 7 căn có nguy cơ cao.

    Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng công an, quân sự địa phương hỗ trợ người dân tháo dỡ những căn nhà bị sạt và nhanh chóng di dời vật dụng trong 7 căn nhà còn lại.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1672019-phat-chu-quan-chat-chem-khach-hang-bat-bun-80000-dong-a284369.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan