+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 16/1/2020: Giám đốc sở LĐTB&XH bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trái quy định

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 16/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 16/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Gia Lai: Giám đốc sở LĐ-TB& XH bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi về hưu

    Sở LĐ-TB& XH tỉnh Gia Lai. Ảnh: Người Đưa Tin

    Ngày 14/1, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản “hỏa tốc” yêu cầu Sở Nội vụ kiểm tra việc điều động, bổ nhiệm cán bộ xảy ra tại sở LĐ-TB& XH.

    Công văn này dẫn báo cáo số 52 của sở Nội vụ về việc Giám đốc sở LĐ-TB& XH đã ban hành nhiều Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức khiến dư luận xôn xao mấy ngày gần đây. Sở Nội vụ đã đề nghị sở LĐ-TB& XH báo cáo việc xử lý, khắc phục trước ngày 13/01/2020 nhưng đến nay chưa có thông tin báo cáo.

    Do đó, UBND tỉnh yêu cầu sở Nội vụ kiểm tra, xử lý các Quyết định trên và tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/1 để theo dõi; đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

    Các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự gây xôn xao dư luận của sở LĐ-TB& XH tỉnh Gia Lai, gồm: Quyết định số 14, điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động; Quyết định số 16, điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Lộc, Chánh văn phòng sở giữ chức giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; Quyết định số 17, điều động ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai, giữ chức vụ Chánh văn phòng sở.

    Các quyết định này do bà Trần Thị Hoài Thanh, Giám đốc sở LĐ-TB& XH tỉnh Gia Lai ký ban hành ngày 9/1/2020. Đáng nói, bà Thanh ký quyết định điều động, bổ nhiệm tại thời điểm chưa đầy 1 tháng trước khi nghỉ hưu từ ngày 01/02/2020. Điều này vi phạm Quy định số 205-QĐ/TW năm 2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

    Bên cạnh đó, việc sở LĐ-TB& XH thực hiện tiếp nhận, điều động công chức, viên chức vào, ra khỏi biên chế hành chính và ngược lại từ biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) vào biên chế hành chính là trái với quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.

    Ngoài 3 quyết định điều động, bổ nhiệm nêu trên, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm một số trường hợp cũng có dấu hiệu điều động, bổ nhiệm trái luật, gồm: Quyết định bổ nhiệm, điều động ông Lê Thanh Truyền, Phó giám đốc Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy giữ chức vụ Phó giám đốc trung tâm Dịch vụ việc làm; Quyết định bổ nhiệm bà Phùng Thị Thạch Anh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy giữ chức vụ Phó giám đốc Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy. Cả hai quyết định này cùng ký ngày 02/01/2020.

    Nạn nhân vụ nổ súng kinh hoàng ở Lạng Sơn bàng hoàng kể lại giây phút may mắn thoát nạn

    Đêm 13/1, lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn xã Phú Xá, huyện Cao Lộc mới xảy ra vụ nổ súng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương nặng.

    Chiều 14/1, anh Vũ Hữu L., người có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ xả súng chưa khỏi giật mình kể lại: “Tôi thật là may mắn khi vụ việc xảy ra đã không bị trúng viên đạn nào, chứ không giờ này cũng không biết mình ra sao nữa”.

    Theo anh L., thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang cùng mọi người uống nước thì nghe thấy tiếng súng nổ. Ngay sau khi tiếng súng vang lên, tất cả đều hoảng loạn, mỗi người chạy một hướng và anh cũng không biết chuyện gì xảy ra.

    “Khi nghe thấy tiếng súng, tôi đã nhanh chóng nằm xuống đất, nên người ta không bắn trúng, sau lúc đó thấy ở ngoài hết tiếng súng tôi chạy ra thì nhìn mọi người đều đã gục xuống hết. Sau đó, tôi mới gọi người xung quanh đưa họ đi cấp cứu”, anh L. kể lại.

    Ngày 15/1, cơ quan công an đang ráo riết truy lùng đối tượng Lý Văn (SN 1970, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), nghi phạm được xác định là gây ra thảm án kinh hoàng khiến 2 người chết, 5 người bị thương tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

    Hiện hàng trăm cảnh sát đã được huy động để truy tìm, bắt giữ đối tượng. Cảnh sát cũng đã khoanh vùng được nơi đối tượng đang lẩn trốn là một khu rừng thuộc xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

    Hà Nội: Đã xác định được nguyên nhân vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 25 chung cư xuống đất tử vong

    Hiện trường vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 25 chung cư xuống đất tử vong. Ảnh: Thời Đại

    Liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong do rơi từ tầng 25 chung cư Star Tower (đường Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) xuống đất tử vong thương tâm, ngày 15/1, lãnh đạo UBND phường Khương Trung cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên là do căn hộ chung cư Star Tower không có lưới an toàn.

    Cụ thể, sáng ngày 13/1, cháu bé ở nhà một mình tại căn hộ trên tầng 25 chung cư, mẹ tranh thủ đi chợ. Phòng ngủ bé nằm cạnh cửa sổ, nhưng không được bảo vệ bởi các dụng cụ hỗ trợ như lưới, song sắt an toàn. Do đó, khi bé gái chạy tới với cánh cửa để chơi thì cánh cửa lật khiến nạn nhân rơi ra ngoài. Ngay khi nhận được tin báo, bố mẹ cháu bé bị sốc nặng, gào khóc gọi tên con.

    Sau khi bé gái rơi xuống mái che tòa nhà ở khu vực sảnh tầng 1 thì lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường.

    “Chúng tôi đã huy động bảo vệ liên lạc với bố mẹ của bé. Ngay sau nhận được tin dữ, gia đình đã làm thủ tục và đưa bé về quê nhà để hỏa táng. Sự việc đau lòng cũng là hồi chuông cảnh báo tới các gia đình đang sinh sống ở chung cư, nhất là chung cư cao tầng”, lãnh đạo UBND phường Khương Trung chia sẻ với báo chí.

    TP.HCM: Đi chăn bò, bất ngờ phát hiện thi thể người phụ nữ tử vong trong tình trạng lõa thể 

    Chiều ngày 14/1, Công an quận 9, TP.HCM đang tiến hành điều tra làm rõ vụ thi thể người phụ nữ lõa thể được phát hiện dưới gầm cầu cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

    Trước đó, vào khoảng 11h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ngụ tại quận 9) đi chăn bò ở khu vực dưới gầm cầu cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây thì bất ngờ phát hiện thi thể người phụ nữ trong tình trạng lõa thể nên đã trình báo lên cơ quan chức năng.

    Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 9 đã phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường.

    Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân mặc áo ngắn tay dạng đồ bộ bông đen trắng, không mặc quần, kế bên thi thể có chiếc quần bông đen trắng giống áo và 1 đôi dép nhựa màu hồng. Cách đó khoảng 10 mét, công an còn phát hiện một chiếc quần Jeans, 2 ống quần lộn trái. Bước đầu Công an xác định nạn nhân đã chết trước đó khoảng 3 ngày.

    Thi thể đang trong thời kỳ phân hủy nên lực lượng chức năng đã đưa tử thi về nhà xác Bình Hưng Hòa để khám nghiệm để điều tra.

    Do trên người nạn nhân không có giấy tờ gì nên cơ quan chức năng chưa xác định được nhân thân, lai lịch của nạn nhân.

    Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1612020-giam-doc-so-ldtbxh-bo-nhiem-hang-loat-can-bo-trai-quy-dinh-a308490.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan