+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 1/7/2019: Chồng bất ngờ phát hiện vợ tử vong,con trai mất tích

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 1/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 1/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bình Phước: Đi hát karaoke về, chồng tá hỏa phát hiện vợ bị cắt cổ, con trai mất tích

    Hiện trường nơi bà Hoa tử vong với nhiều vết cắt trên cổ. Ảnh: Tiền Phong

    Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vẫn khám nghiệm hiện trường, điều tra nghi án khiến một phụ nữ tử vong tại khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

    Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Mộng Hoa (53 tuổi, ngụ tại KP.Suối Đá, P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, Bình Phước).

    Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, vào tối 29/6, bà Hoa cùng chồng là ông Châu Võ Văn (54 tuổi) và con trai là Châu Ngọc Hưng (32 tuổi) đến ăn tối ở nhà người bạn ở KP.Tân Xuân, P.Tân Xuân, cách nhà khoảng hơn 1 km.

    Đến khoảng 20h ngày 29/6, mọi người cùng rủ nhau đến nhà hàng xóm (cách nhà của ông Văn khoảng 100 mét) để hát karaoke. Hát được 1 lúc thì bà Hoa và con trai đi về trước, còn ông Văn ở lại hát tiếp.

    Khoảng 21h30 tối cùng ngày, chồng bà Hoa trở về nhà thì phát hiện vợ mình nằm chết trên nền nhà trong tình trạng cổ bị nhiều vết cắt, chỉ còn một phần vải phía trên thi thể. Trong khi con trai của vợ chồng bà Hoa đi đâu không rõ.

    Ông Văn hô hoán mọi người xung quanh và điện báo công an về sự việc. 

    Kinh tế& đô thị thông tin thêm, vợ chồng bà Hoa làm nghề thu gom rác, gia đình nghèo, căn nhà vợ chồng bà Hoa đang ở là Nhà tình thương do Nhà nước xây hỗ trợ. Theo một số người dân tại địa phương, con trai bà Hoa thuộc dạng lêu lổng. 

    Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Nam Định: Xót xa 3 cháu bé tử vong do đuối nước tại ao nhà ông nội

    Báo Dân Trí thông tin, sáng 30/6, ông Phạm Hồng Quảng - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu bé tử vong.

    Vụ việc xảy lúc gần 18h ngày 29/6, tại nhà ông Trần V.T (64 tuổi, trú tại xóm 11, thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú). 3 cháu bé bị đuối nước đều là cháu nội của ông Trần V.T , gồm cháu Trần K.D (12 tuổi), Trần M.Đ (6 tuổi), cùng trú tại xóm 6, xã Đắk Song, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông và cháu Trần Thị Y.N (6 tuổi, trú tại xóm 11, thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

    Ông Quảng cho biết trên báo Tiền Phong, nguyên nhân ban đầu được xác định là do 3 cháu bé xuống ao chơi vào thời điểm người lớn đi vắng, không phát hiện kịp thời dẫn đến hậu quả cả 3 đều đuối nước, tử vong.

    Cụ thể, theo Dân Trí, chiều 29/6, ông T. xuống xã Nghĩa Thành để tiêm. Bố cháu N đi làm tại Lai Châu, mẹ cháu N có việc xuống xã Nghĩa Hùng. 3 cháu bé ở nhà với bà nội. Do bị tật ở chân nên bà nội (vợ ông T.) chỉ đi lại trong nhà.

    "Ao nhà ông T kè bê tông bốn góc nên độ dốc cao, ông T lại mới lấy bùn nên có chỗ sâu tới hơn 2m, các cháu rơi xuống đó rất khó thoát nếu không có người lớn cứu. Nhưng ngoài việc cả nhà đi vắng, không may là chiều qua lại đúng vào ngày đi lễ nhà thờ nên cả xóm 11 vắng hoe, khi xảy ra sự việc không có ai kịp phát hiện để cứu các cháu", ông Quảng thông tin.

    UBND xã Nghĩa Phú đã cử người đến hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho 3 cháu bé, đồng thời trích quỹ hỗ trợ gia đình 6.000.000 đồng.

    Trước đó lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng và các cơ quan của huyện cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 6.000.000 đồng.

    Hà Tĩnh: Một phụ nữ tử vong thương tâm khi tham gia chữa cháy rừng

    Vụ cháy rừng thông tại xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) kéo dài hơn 2 ngày vẫn chưa được dập tắt. Ảnh: VOV

    Báo Dân Trí thông tin, ngày 30/6, ông Trịnh Xuân Hưng - Chủ tịch UBND xã Nam Kim (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra trường hợp một người bị tử vong khi tham gia chữa cháy rừng.

    Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1964, trú tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An). 

    Vị trí bà Hoa gặp nạn là khu vực rừng giáp ranh giữa xã Nam Kim, huyện Nam Đàn và xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

    Ông Hưng cho biết, vào khoảng 10h30 ngày 30/6, khi lực lượng chức năng tiếp cận được thì bà Hoa đã tử vong, cơ thể bị cháy. Bà Hoa tham gia đưa đưa nước tiếp tế cho lực lượng chữa cháy rừng. 

    Theo Vietnamnet, trong nhiều ngày qua, hỏa hoạn đã liên tục bùng phát tại nhiều điểm rừng của huyện Nam Đàn. Khoảng 15h chiều 29/6, rừng thông thuộc dãy Thiên Nhẫn (xã Khánh Sơn) và kéo dài đến đêm.

    Thời tiết nắng nóng kèm gió Lào thổi mạnh khiến ngọn lửa cháy dữ dội rồi lan sang khu vực rừng của hai xã Nam Kim và Nam Lộc (huyện Nam Đàn).

    Trong đêm qua và sáng nay (30/6), huyện Nam Đàn đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ PCCC, công an, bộ đội, dân quân, nhiều xe chữa cháy… cùng người dân dập lửa.

    Đến 15h30h chiều 30/6, cơ bản các điểm cháy đã được khống chế, tuy nhiên đề phòng lửa bùng phát, các lực lượng chữa cháy vẫn bám hiện trường túc trực.

    Thống kê sơ bộ, tổng diện tích rừng thông của huyện Nam Đàn bị cháy trong thời gian qua khoảng 24ha, ngoài ra còn nhiều ha rừng keo cũng bị thiêu trụi.

    Ở một diễn biến khác, VnExpress cho biết, khoảng 12h ngày 29/6, đám cháy rừng ở xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An (thuộc dãy núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bùng phát trở lại, đến sáng 30/6 vẫn chưa được dập tắt.

    Ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Kiểm lâm Hà Tĩnh nói, do thời tiết nắng nóng, oi bức, gió phơn tây nam thổi mạnh, thảm thực bì dày khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. "Các lực lượng đang chạy đua với thời gian, mục tiêu trước mắt là ngăn lửa tiến sát tới các khu dân cư", ông Huấn nói.

    Ngoài đám cháy ở huyện Nghi Xuân, hôm qua Hà Tĩnh liên tiếp xuất hiện nhiều vụ cháy rừng ở huyện Cẩm Xuyên và Hương Sơn. Chi cục trưởng Kiểm lâm Hà Tĩnh thông tin, hoả hoạn ở các điểm trên không gây thiệt hại nhiều về rừng, lửa đã tắt.

    Bình Thuận: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chủ nhà cầm hung khí đâm khách tử vong

    Hiện trường vụ án chủ nhà đâm khách tử vong do mâu thuẫn trên bàn nhậu. Ảnh: Zing.vn

    Báo Pháp luật TP HCM đưa tin, ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thông (36 tuổi) ngụ thôn Láng Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình để điều tra về hành vi giết người.

    Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tiệp (32 tuổi, ngụ xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, Bình Phước), bạn của Thông.

    Trước đó, vào chiều 29/6, Thông tổ chức tiệc rượu ở nhà riêng và mời bạn bè đến nhậu trong đó có anh Tiệp.

    Đến khoảng 19h cùng ngày giữa Thông và anh Tiệp xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Bất ngờ, Thông xuống bếp lấy hung khí bất ngờ đâm vào ngực anh Tiệp khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. 

    Thông tin trên Zing.vn, cảnh sát sau đó đã tạm giữ Thông để phục vụ công tác điều tra.

    Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để làm rõ vụ án.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-172019-chong-bat-ngo-phat-hien-vo-tu-vongcon-trai-mat-tich-a282186.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan