Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 17/2: Người phụ nữ trốn cách ly còn livestream trên mạng


Thứ 3, 16/02/2021 | 23:55


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/2/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 17/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/2/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 17/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bắc Giang: Người phụ nữ trốn ra ngoài ăn lẩu khi đang cách ly, còn livestream lên Facebook

Công an huyện Lục Ngạn lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà N.T.T. Ảnh: VTC News

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vào hôm 16/2 đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.T. (SN 1988, trú tại thôn Trại Mật, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) vì có hành vi Trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định xử phạt được đưa ra dựa trên căn cứ ở điểm b, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 117 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Được biết, theo công văn số 284 của sở Y tế tỉnh Bắc Giang, vào ngày 28/1, bà T. được xác định có liên quan tới ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2 tại vùng dịch Hải Dương. Do đó, bà T. được yêu cầu thực hiện tự cách ly tại nhà, thời gian cách ly từ ngày 28/1 đến ngày 17/2.

Vào tối ngày 10/2, bà T. bất ngờ phát livestream trên Facebook cá nhân. Qua quá trình rà soát và kiểm tra, Công an huyện Lục Ngạn phát hiện địa điểm bà T. thực hiện livestream không phải ở nhà riêng nơi đang cách ly.

Xác minh rõ toàn bộ sự việc, Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành lập viên bản vi phạm hành chính đối với bà T. với số tiền phạt là 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, người phụ nữ này cũng được yêu cầu viết cam kết, đảm bảo sẽ thực hiện đúng theo các quy định về cách ly y tế.

Thái Nguyên: Giả danh nguyên Chủ tịch tỉnh ký văn bản cho học sinh nghỉ học

Tối 15/2, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp văn bản của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành cùng ngày do ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh, ký về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Người ký quyết định là ông Vũ Hồng Bắc đã nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 12/2020. Còn Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đương nhiệm là ông Trịnh Việt Hùng.

Trước thông tin trên, Văn phòng UBND tỉnh, sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thái Nguyên khẳng định bức ảnh về văn bản trên là giả mạo, đã được đối tượng chỉnh sửa, cắt ghép và đăng tải phản ánh nội dung sai sự thật.

Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, sở Thông tin và truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

“Đến 2h sáng nay (16/2), sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp truy tìm, xác định được đối tượng đăng tải nội dung văn bản trên. Người này là công dân đang sinh sống tại TP.Thái Nguyên. Ngay trong sáng nay, sở Thông tin và Truyền thông triệu tập người này đến làm việc, làm rõ hành vi để xử lý theo quy định của pháp luật”, VTC News dẫn lời ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên nói.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 15/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đã họp bàn, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 sau tết Nguyên đán Tân Sửu.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh không tổ chức gặp gỡ chúc tết đầu xuân, hạn chế tập trung đông người để phòng dịch COVID-19.

Quảng Ninh: Cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu

Tỉnh Quảng Ninh cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu nằm đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu. Ảnh minh hoạ: Lao Động

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã có công văn yêu cầu các Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Sản nhi tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec khẩn trương triển khai dịch vụ xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác này phải đảm bảo tính thuận tiện, chính xác, đáp ứng yêu cầu cấp bách của việc phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh và nhu cầu của người dân.

Trả lời báo Lao động, ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – cho biết Bệnh viện Vinmec sẽ xét nghiệm cho người dân khu vực miền Đông của Quảng Ninh, từ huyện Tiên Yên đến Móng Cái; người dân ở khu vực miền Tây của Quảng Ninh, gồm Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều sẽ xét nghiệm ở Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

Việc phân công đối với các bệnh viện trên nhằm hạn chế tình trạng người dân kéo đến quá đông tại một điểm xét nghiệm, gây ảnh hưởng và làm giảm hiệu quả của công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Trước mắt, một số bệnh viện đã tạm thời đưa ra mức giá dự kiến đối với dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu là 736.000 đồng/người, theo giá của bảo hiểm quy định.

Đối với các đơn vị, công ty có nhu cầu xét nghiệm với số lượng lớn thì những đơn vị này tự bỏ tiền mua sinh phẩm, ngành y tế Quảng Ninh sẽ giúp xét nghiệm miễn phí.

Quảng Ninh: Phát hiện hai đối tượng vượt sông từ Hải Dương vào thị xã Đông Triều

Theo thông tin từ UNND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt N.T.H. và N.T.P.T. vì có hành vi trốn khai báo y tế, vi phạm các biện pháp phòng chống dịch.

Cụ thể, vào khoảng 19h30 ngày 15/2 (tức mùng 4 Tết), lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phường Trần Hưng Đạo, thị xã Đông Triều phát hiện một đối tượng dùng thuyền đi từ thị xã Kinh Môn (Hải Dương) sang phường Trần Hưng Đạo, thuộc thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Đối tượng này đi thuyền qua sông Kinh Thầy nằm ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.

Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định được đối tượng là N.T.H (SN 1989, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Theo lời khai của H., đối tượng được chồng chở từ nhà tới Bến Triều (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) rồi thuê một thanh niên chở tới phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh bằng thuyền với giá 300.000 đồng. H. hiện đã bị buộc áp dụng biện pháp cách ly y tế ở cơ sở cách ly tập trung có trả phí.

Vào khoảng 16h20 cùng ngày, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều phát hiện một đối tượng khác đang tìm cách vượt sông từ thị xã Kinh Môn (Hải Dương) vào phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Được biết, đối tượng này là N.T.P.T (SN 2002, trú tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), công nhân tại công ty Sumidenso (Khu Công nghiệp Đại An, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương).

Vào khoảng 15h, T. đi từ phường Tứ Minh, TP.Hải Dương tới phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn bằng xe ô tô, kế đó thuê đò với giá 100.000 để vượt sông vào phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). T. khai công ty cho nghỉ làm nên tìm cách về thị xã Đông Triều giải quyết việc riêng. Hiện, T. đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt với số tiền 25 triệu và cưỡng chế cách ly có trả phí tại cơ sở cách ly tập trung.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-172-nguoi-phu-nu-tron-cach-ly-con-livestream-tren-mang-a356207.html