Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 6/3/2021: Xe điên gây tai nạn kinh hoàng, 3 người thương vong


Thứ 6, 05/03/2021 | 23:55


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 6/3/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 6/3/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 6/3/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 6/3/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

"Xe điên" gây tai nạn kinh hoàng, 3 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: VOV 

Ngày 5/3, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Mê Linh đang khẩn trương điều tra vụ ô tô đâm liên tiếp vào nhiều người dân đang di chuyển trên đường.

Bước đầu xác định, danh tính tài xế gây tai nạn kinh hoàng là Lại Hồng Sơn (SN 1993, trú huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h45 ngày 4/3, tại Km4+600 đương Mê Linh thuộc địa phận thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô mang BKS 30F-845.17 do anh Lại Hồng Sơn điều khiển đi theo hướng từ Vĩnh Phúc đi Hà Nội thì đâm vào phía sau xe máy mang BKS 29Z1:668.33 do chị Nguyễn Thị T. (SN 1996, ở Tiến Thắng, huyện Mê Linh) điều khiển, làm chị T. cùng xe máy rê trên đường 100 mét.

Chưa dừng lại ở đó, anh Lại Hồng Sơn tiếp tục lái ô tô BKS 30F-845.17 tiếp tục đâm phía sau xe máy 88H2-2371 do anh Nguyễn Tiến H. điều khiển chở theo sau anh Nguyễn Văn H. (SN 1974, cùng trú ở huyện Mê Linh, TP.Hà Nội) lưu thông phía trước cùng chiều.

Tiếp đó, Lại Hồng Sơn tiếp điều khiển ô tô 30F-845.17 chạy với tốc độ cao đâm đuôi một xe ô tô Vios do anh Kim Văn V. (SN 1994, trú ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển.

Chỉ dừng lại khi lao lên dải phân cách ở giữa đường ngã tư Tam Đồng với đường Mê Linh, xe ô tô 30F-845.17 mới đứng im.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến chị T. được đi cấp cứu tại bệnh viện Mê Linh thì tử vong. Anh Tiến H. và Văn H. bị thương được đi cấp cứu tại bệnh viện Phúc Yên.

Công an huyện Mê Linh cho hay, sau khi gây tai nạn, tài xế Lại Hồng Sơn cũng bất tỉnh trong khoang lái, hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Mê Linh.

Kết quả kiểm tra nhanh, tài xế Sơn không vi phạm nồng độ cồn cũng như ma túy.

Tài xế khai do buồn ngủ nên đã ngủ gật và gây tai nạn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nam sinh 12 tuổi dương tính với SARS-CoV-2 sau 8 lần xét nghiệm

Chiều ngày 5/3, VietNamNet dẫn lời đại diện Trung tâm Y tế TP. Chí Linh, Hải Dương cho biết sau 8 lần xét nghiệm, một bé trai 11 tuổi phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Tuy nhiên trường hợp này là F1 trước đó, được cách ly từ đầu nên không có F1, F2 mới. Đại diện trung tâm cho biết, bé trai tên N.H.N., sinh năm 2009, ở khu Bến Tắm, phường Hoàng Tân, TP. Chí Linh.

Nửa cuối tháng 1, gia đình cháu N. tham gia liên hoan cùng một công nhân công ty POYUN. Sau khi nữ công nhân này có kết quả dương tính SARS-CoV-2 khi được lấy mẫu hôm 27/1, ba người gồm N. và bố mẹ cháu bé phải chuyển cách ly tập trung do là F1.

Ngày 14/2, một người cùng phòng cách ly với N. có biểu hiệu ho, sốt, được tách phòng. Ngày 19/2, người này dương tính SARS-CoV-2, N. và những người cùng phòng tính là F1 lần hai, phải cách ly lại từ đầu.

Ngày 3/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương xét nghiệm để chuẩn bị giải phóng các trường hợp F1 đang cách ly tập trung thì phát hiện cháu N. dương tính SARS-CoV-2. Trong khi, 7 lần xét nghiệm liên tiếp trước đó, cháu N. đều âm tính.

Cũng theo đại diện Trung tâm Y tế TP. Chí Linh, hiện chưa thể khẳng định chính xác về lý do N. dương tính SARS-CoV-2. Có thể thời gian ủ bệnh kéo dài hoặc lây chéo trong khu cách ly, theo VTC.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 5/3, đại diện Trung tâm Y tế TP Chí Linh thông tin, sau ba ngày TP Chí Linh chuyển sang trạng thái mới, phòng chống COVID-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Hiện toàn thành phố chỉ còn 89 trường hợp F1 (trong đó 41 người liên quan Công ty Poyun) đang được cách ly tại Trung đoàn 125.

Tuy nhiên, nguy cơ tái phát ca bệnh mới vẫn hiện hữu, có thể xảy ra do đó BCĐ Phòng chống COVID-19 TP. Chí Linh yêu cầu giám sát chặt một số khu vực trọng điểm, nơi có nhiều ca bệnh trước đó. Trung tâm Y tế thành phố theo dõi sát tất cả các trường hợp có biểu hiện ho sốt cộng đồng để lấy mẫu xét nghiệm.

Xe đưa đón học sinh tông sập mái hiên nhà dân sau cú va chạm kinh hoàng

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Dân Trí

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 5h20 ngày 5/3, tại khu vực ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 1A với tuyến đường liên xã, đoạn qua địa phận xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Theo đó, xe ô tô 24 chỗ BKS 73B - 00265 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông hướng Nam - Bắc, rẽ phải để đón học sinh cấp 3 đi học thì bất ngờ va chạm với xe tải mang BKS 77H - 00449 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông cùng hướng.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến xe ô tô 24 chỗ mất lái đâm thẳng vào nhà dân, xe tải sau khi đâm xe 24 chỗ cũng mất lái đâm vào dải phân cách.

Cùng thời điểm này, 1 xe ô tô tải nhỏ khác mang BKS 37C- 34734 chạy hướng Bắc - Nam không làm chủ được tay lái trước tình huống tai nạn bất ngờ nên đã mất lái lật ngang trên đường.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 xe ô tô xe hư hỏng nặng, tài xế xe tải bị gãy chân.

Lực lượng chức năng đang phân luồng giao thông và điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bé gái sơ sinh 2 ngày tuổi bọc trong túi nilon bị bỏ rơi giữa vườn tràm

Sáng 5/3, ông Đàm Văn Tứ - Chủ tịch UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) - xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện 1 bé gái sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi giữa vườn tràm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện vào chiều ngày 4/3, ở khu vực vườn tràm thuộc thôn Hưng Lộc.

Thời điểm trên, trong lúc đi nhặt củi, chị K. nghe tiếng khóc trẻ con nên kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện một bé gái sơ sinh đỏ hỏn, bị bỏ rơi trong tình trạng không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn, được bọc trong túi nilon.

Ngay sau đó, bé gái được đưa vào chăm sóc đặc biệt tại Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.

Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 5/3, trao đổi trên Dân Việt, bác sĩ Nguyễn Viết Thái – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình - cho biết: "Bệnh viện vừa tiếp nhận một bé gái sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi, bị bỏ rơi, đưa vào viện trong tình trạng thương tích khá nặng nề".

Theo bác sĩ Thái, chiều 4/3, bệnh viện tiếp nhận một bé gái khoảng 2 ngày tuổi từ 2 ông bà phát hiện ở bãi biển xã Quảng Hưng.

Bé gái nặng 2,2 kg, nhập viện trong tình trạng thương tích khá nặng, toàn thân bị côn trùng cắn, da bong tróc, rốn có dấu hiệu hoại tử.

"Hiện sức khỏe cháu bé vẫn chưa ổn, chỉ mới bú được, phải điều trị một thời gian nữa. Bệnh viện sẽ tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng, sau đó bàn giao cho chính quyền địa phương nơi phát hiện cháu bé", Dân Việt dẫn lời bác sĩ Nguyễn Viết Thái cho hay.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lập hồ sơ, thông báo xác minh thân nhân cháu bé. Nếu người thân không đến nhận thì chính quyền địa phương sẽ đồng ý cho làm thủ tục nhận nuôi theo đúng quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-632021-xe-dien-gay-tai-nan-kinh-hoang-3-nguoi-thuong-vong-a358245.html