Tổng Bí thư: “Quân đội luôn được dân tin yêu, phải gương mẫu đi đầu“


Chủ nhật, 29/10/2017 | 09:05


Cùng sự kiện

Tổng Bí thư: Quân đội vẫn là lực lượng được nhân dân rất tin yêu, vì vậy quân đội phải luôn phải gương mẫu đi đầu.

Tổng Bí thư: Quân đội vẫn là lực lượng được nhân dân rất tin yêu, vì vậy quân đội phải luôn phải gương mẫu đi đầu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, sáng 29/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh quân khu 4. Cùng đi có lãnh đạo một số Bộ, Ban ngành cơ quan Trung ương và tỉnh Nghệ An.

Tin trong nước - Tổng Bí thư: “Quân đội luôn được dân tin yêu, phải gương mẫu đi đầu“
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, trong thời gian qua, nhất là những tháng đầu năm 2017, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Bộ Tư lệnh Quân khu đã chủ động phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền các địa phương thống nhất nhiều chủ trương, biện pháp giải quyết tốt các vụ việc phức tạp phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường, Bộ Tư lệnh Quân khu đã điều động hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn, bảo đảm an toàn, giúp nhân dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, được chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao ..

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Quân khu 4 là địa bàn đặc biệt quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Việc đóng quân trên địa bàn Quân khu 4 là một vinh dự lớn, nhưng cũng có không ít gian lao, thử thách.

Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân và dân khu 4 đã phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và truyền thống anh hùng của Quân đội, đoàn kết chặt chẽ, vượt qua mọi khó khăn, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nước, làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng.

Tổng Bí thư nêu rõ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta có nhiều thời cơ, thuận lợi và những thách thức đan xen. Tình hình đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có Lực lượng vũ trang Quân khu 4 phải tập trung nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 không chủ quan, thỏa mãn với thành tích đạt được, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng và kinh nghiệm vốn có, khắc phục mọi khó khăn, thử thách với quyết tâm sắt đá. Trước hết xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào Trung ương, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, tránh mọi cám dỗ, mọi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quân đội vẫn là lực lượng được nhân dân rất tin yêu, vì vậy quân đội phải luôn phải gương mẫu đi đầu.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống; chủ động, tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Tin trong nước - Tổng Bí thư: “Quân đội luôn được dân tin yêu, phải gương mẫu đi đầu“ (Hình 2).

Trước đó, cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Dâng nén hương thơm, Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu bày tỏ niềm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời bày tỏ nguyện suốt đời học tập, noi gương và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác đã lựa chọn.

Tin trong nước - Tổng Bí thư: “Quân đội luôn được dân tin yêu, phải gương mẫu đi đầu“ (Hình 3).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên. 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã tới dâng hương, hoa và viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên núi Đại Huệ thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Đàn; Dâng hương tại Khu di tích lịch sử văn hóa mộ và đền thờ vua Mai Hắc Đế.

Trước đó, chiều 28/10, sau khi đến Nghệ An, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm đền thờ vua Quang Trung tại núi Dũng Quyết thành phố Vinh./.

Xuân Dần

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-bi-thu-quan-doi-luon-duoc-dan-tin-yeu-phai-guong-mau-di-dau-a207097.html