TP Hồ Chí Minh triển khai thêm 2 tuyến buýt đường sông


Thứ 6, 07/04/2017 | 07:18


Cùng sự kiện

UBND TP Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ chủ đầu tư triển khai thêm hai tuyến buýt sông khác từ trung tâm đến quận 7 (Phú Mỹ Hưng).

UBND TP Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ chủ đầu tư triển khai thêm hai tuyến buýt sông khác từ trung tâm đến quận 7 (Phú Mỹ Hưng).

Theo báo Tuổi trẻ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã chấp thuận bổ sung thêm hai tuyến buýt sông là tuyến số 3 (từ Bến Bạch Đằng đi Mũi Đèn Đỏ, quận 7) và tuyến số 4 (từ Bến Bạch Đằng đi Phú Mỹ Hưng, quận 7). 

Tại buổi làm việc về dự án đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy (gọi tắt là tuyến buýt sông), UBND TP giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải TP đề xuất và dự thảo văn bản cho UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận bổ sung hai tuyến buýt sông trên vào dự án.

Mô hình tàu được sử dụng trên 2 tuyến buýt sông đầu tiên của TP HCM được khai trương vào tháng 6 tới. (Ảnh: báo Vnexpress)

Cùng đưa tin về sự việc này, báo Tri thức trực tuyến cho biết, tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Phong cũng giao Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận liên quan nhanh chóng hoàn tất thủ tục, bàn giao mặt bằng các vị trí bến cho Công ty TNHH Thường Nhật (nhà đầu tư) trước ngày 10/4.

Đồng thời, lãnh đạo UBND TP giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH Thường Nhật thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án bổ sung các bến tuyến buýt sông trên.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu nhà đầu tư không được xây dựng mở rộng diện tích, cơi nới kiên cố mà chỉ cải tạo, chỉnh trang, sửa chữa nhỏ để đảm bảo cảnh quan chung, an ninh trật tự đô thị và an toàn khai thác vận hành tuyến buýt sông.

Ngoài ra, công ty cần có các giải pháp chống ùn tắc giao thông khu vực công viên bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng.

Báo Vnexpress cũng cho hay, trước đó, 2 tuyến buýt sông đầu tiên của TP Hồ Chí Minh (từ quận 1 đi Thủ Đức và quận 8) được thành phố giao cho một doanh nghiệp đầu tư với tổng vốn khoảng 120 tỷ đồng. Hai tuyến này sẽ khai trương vào tháng 6, giá vé dự kiến là 15.000 đồng mỗi lượt.

Lộ trình tàu chạy tuyến số 1 có tổng cộng 7 bến đỗ tại các quận 1, 2, Bình Thạnh và Thủ Đức. Tàu xuất phát từ bến Bạch Đằng đi theo sông Sài Gòn qua kênh Thanh Đa, sau đó kết thúc tại bến khách ngang sông Bình Quới phường Linh Đông, quận Thủ Đức và ngược lại.

Tuyến số 2 (Bạch Đằng - Lò Gốm) dài hơn 10 km xuất phát từ bến Bạch Đằng qua rạch Bến Nghé, kênh Tàu Hủ đi qua các quận 1, 4, 5, 6, 8 và ngược lại. Các tuyến buýt sông sẽ kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông khác như xe buýt, metro.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng các tuyến buýt đường sông, thành phố chấp thuận bổ sung 3 vị trí bến gồm: Khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2), phường Trường Thọ (quận Thủ Đức) và tại Tân Cảng (quận 2).

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-ho-chi-minh-trien-khai-them-2-tuyen-buyt-duong-song-a186559.html