Tụt gương lò than ở Quảng Ninh, một công nhân tử vong thương tâm


Thứ 6, 05/06/2020 | 07:46


Cùng sự kiện

Trong khi ba công nhân công ty Than Mạo Khê đang đào gương thượng thì bất ngờ lò bị tụt khiến một người tử vong.

Trong khi ba công nhân công ty Than Mạo Khê đang đào gương thượng thì bất ngờ lò bị tụt khiến một người tử vong.

Tin trong nước - Tụt gương lò than ở Quảng Ninh, một công nhân tử vong thương tâm

Tụt gương lò than ở Quảng Ninh, một công nhân tử vong thương tâm. Ảnh minh họa 

Sáng 5/6, Công an Thị xã Đông Triều cho biết, trưa 4/6, tại công ty than Mạo Khê (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong và một công nhân khác bị thương.

Thông tin ban đầu, tại lò dọc vỉa than mức 99 Tây phân xưởng KT5 công ty than Mạo Khê, trong lúc ba công nhân đang đào gương thượng thì bất ngờ gương lò bị tụt.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành cứu hộ cứu nạn, song công nhân Đỗ Văn Thắng (SN 1982, trú tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều) đã tử vong tại chỗ và một công nhân khác bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện thi thể của công nhân Thắng đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Cùng ngày, sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cũng thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh Thắng 6 triệu đồng và công nhân bị thương 3 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Trước đó, tối 1/6, ông Bùi Hải Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cho biết, khoảng 16h30 cùng ngày tại khu vực khai thác mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh (thuộc xã Na Ư, huyện Điện Biên) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết, 1 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình rải dây để nổ mìn phá đá tại công trường, mưa dông kèm theo sét đánh khiến mìn bị nổ, khối lượng lớn đá sạt xuống chôn vùi ba người. Trong đó hai nạn nhân quê Ninh Bình và một người ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng của tỉnh Điện Biên đã tiếp cận, phong tỏa hiện trường để tiến hành công tác điều tra ban đầu và khẩn trương thực hiện việc tìm kiếm người bị nạn.

Đến 19h15 cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong tình trạng bị dập nát nhiều bộ phận trên cơ thể.

Đến khoảng 15h ngày 2/6, thi thể nạn nhân thứ 3 được tìm thấy.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tut-guong-lo-than-o-quang-ninh-mot-cong-nhan-tu-vong-thuong-tam-a326052.html