Vĩnh Long: Hai người tử vong vì môtô nước va chạm khi đang chạy tốc độ cao


Thứ 4, 02/09/2020 | 07:18


Cùng sự kiện

Chiếc môtô nước chở hai nạn nhân đã chạy với tốc độ khá cao trước khi tông trực diện vào các tàu du lịch đang neo đậu, gây ra tai nạn với hậu quả nghiêm trọng.

Chiếc môtô nước chở hai nạn nhân đã chạy với tốc độ khá cao trước khi tông trực diện vào các tàu du lịch đang neo đậu, gây ra tai nạn với hậu quả nghiêm trọng.

Người dân đưa đôi nam nữ gặp nạn vào bờ cấp cứu. Ảnh cắt ra từ clip

Ngày 1/9, Công an huyện Long Hồ phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long, điều tra vụ tai nạn đường thủy xảy ra trên sông Cổ Chiên, khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 cùng ngày, anh Cao Hoàng Ng. (SN 1994) và Võ Thị Thúy A. (SN 1997, cùng ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển mô tô nước chạy trên sông Cổ Chiên (đoạn thủy phận ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) với tốc độ khá cao.

Khi đang lưu thông, chiếc mô tô nước của anh Ng. bất ngờ tông trực diện vào các tàu du lịch đang neo đậu tại một quán ăn nằm trên địa bàn xã An Bình.

Ghi nhận ban đầu, hai người trong đó có một nữ giới bị gãy chân trái, cả hai được các nhân viên trên tàu du lịch cấp tốc chở đưa vào bệnh viện và tử vong sau đó.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Long Hồ phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra, làm rõ.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vinh-long-hai-nguoi-tu-vong-vi-moto-nuoc-va-cham-khi-dang-chay-toc-do-cao-a337379.html