+Aa-
    Zalo

    Vụ 3 bố con chết cháy tại Thừa Thiên Huế: Phát hiện bức thư tuyệt mệnh

    ĐS&PL Liên quan đến vụ 3 bố con chết cháy ở Thừa Thiên Huế, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nạn nhân do buồn chuyện gia đình nên đã dùng xăng tự đốt cháy nhà.

    Liên quan đến vụ 3 bố con chết cháy ở Thừa Thiên Huế, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nạn nhân do buồn chuyện gia đình nên đã dùng xăng tự đốt cháy nhà.

    Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông tin chính thức vụ việc 3 bố con chết thảm trong căn nhà bốc cháy xảy ra tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền.

    Hiện trường bên trong căn nhà bị cháy khiến 3 cha con anh T. tử vong. Ảnh: Dân Trí

    Theo đó, vào khoảng 0h40 ngày 8/2, người dân phát hiện căn nhà của anh Phạm Bá T. (SN 1984, ngụ xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) bốc cháy dữ dội.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa.

    Sau 30 phút nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường vụ cháy, lực lượng công an phát hiện 3 thi thể. Danh tính nạn nhân được phát hiện là anh Phạm Bá T. cùng 2 con nhỏ Phạm Quốc T.(SN 2010) và Phạm Gia T. (SNN 2017).

    Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Phong Điền, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ.

    Nguyên nhân vụ việc được xác định do anh T. dùng xăng đốt nhà gây ra cái chết của 3 cha con. Ảnh: Công an nhân dân

    Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do anh Phạm Bá T. buồn chuyện gia đình nên nghĩ quẩn, sử dụng xăng tự đốt cháy nhà ở, gây ra cái chết đau lòng cho ba cha con. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được lá thư tuyệt mệnh do anh t. để lại.

    Được biết, căn nhà bị cháy là nơi sinh sống của vợ chồng anh T. và 2 con nhỏ. Hàng ngày anh T. làm nghề sửa xe máy tại căn nhà này, còn vợ buôn bán hàng tạp hóa. Trước đó, anh T. có cải vã, đánh vợ nên khi vụ việc xảy ra, vợ anh T. đang ở nhà ngoại.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-3-bo-con-chet-chay-tai-thua-thien-hue-phat-hien-buc-thu-tuyet-menh-a310912.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan