+Aa-
    Zalo

    Vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Hà Tĩnh: Nghi phạm khai nhận có đốt rác ở gần bìa rừng

    ĐS&PL Tại cơ quan công an, đối tượng nghi gây nên vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Hà Tĩnh khai nhận, do có đốt rác tại khu vườn gần bìa rừng nên có thể đã xảy ra cháy.

    Tại cơ quan công an, đối tượng nghi gây nên vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Hà Tĩnh khai nhận, do có đốt rác tại khu vườn gần bìa rừng nên có thể đã xảy ra cháy.

    Sáng 30/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Phi Phượng, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, hiện vụ cháy rừng trên địa bàn xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 28/6 đến nay vẫn chưa thể dập tắt.

    Do thời tiết nắng nóng, cộng gió thổi mạnh, đám cháy rừng ở Hà Tĩnh dễ dàng bùng phát trở lại. Ảnh: Dân Trí

    Ông Phan Phi Phượng cũng cho biết, cơ quan chức năng đang tạm giữ nghi phạm P.V.T (SN 1973, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) vì nghi liên quan đến vụ cháy rừng nghiêm trọng này.

    “Bước đầu nghi phạm khai nhận là hôm đó có đốt rác tại khu vườn gần bìa rừng nên có thể lửa đã bén vào rừng, gây ra vụ cháy”, ông Phan Phi Phượng cho biết,.

    Cũng theo ông Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng, tại địa phương, nghi phạm P.V.T. là một người dân bình thường, không điều tiếng, chỉ nghe nói có hay uống rượu.

    Xác nhận thông tin trên, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cũng cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ nghi phạm P.V.T để tiếp tục làm rõ vụ việc.

    Đội cứu hộ tranh thủ nghỉ ngơi sau thời gian dài chiến đấu với "giặc lửa". Ảnh: Dân Trí

    Liên quan đến vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Hà Tĩnh, trả lời trên báo VnExpress, ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Kiểm lâm Hà Tĩnh nói, do thời tiết nắng nóng, oi bức, gió phơn tây nam thổi mạnh, thảm thực bì dày khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. "Các lực lượng đang chạy đua với thời gian, mục tiêu trước mắt là ngăn lửa tiến sát tới các khu dân cư", ông Huấn nói.

    Theo Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Phạm Tiến Hưng, vẫn còn một đám cháy nhỏ trên núi, nhà chức trách đang cố gắng dập lửa và hi vọng trong sáng nay sẽ khống chế được hoả hoạn.

    "Sáng nay, chúng tôi đã đưa bánh bì và nước lên để anh em chữa cháy tại hiện trường ăn lấy sức. Do làm việc nhiều giờ dưới thời tiết khắc nghiệt, nhiều người đã kiệt sức", ông Hưng nói.

    Thống kê sơ bộ đến trưa 29/6 cho thấy, hơn 30 ha rừng thông, keo, bạch đàn trên núi Hồng Lĩnh đã bị thiêu rụi; con số thiệt hại mới chưa được cập nhật.

    Đáng chú ý, ngoài đám cháy ở huyện Nghi Xuân, hôm qua Hà Tĩnh liên tiếp xuất hiện nhiều vụ cháy rừng ở huyện Cẩm Xuyên và Hương Sơn. Chi cục trưởng Kiểm lâm Hà Tĩnh thông tin, hoả hoạn ở các điểm trên không gây thiệt hại nhiều về rừng, lửa đã tắt.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chay-rung-nghiem-trong-o-ha-tinh-nghi-pham-khai-nhan-co-dot-rac-o-gan-bia-rung-a282142.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan