Vụ Khá Bảnh bị bắt: Đến lúc Youtube và Facebook nên đăng tải những clip chuẩn mực đạo đức


Thứ 4, 03/04/2019 | 01:15


Cùng sự kiện

Từ việc Khá Bảnh bị bắt, nhà điều hành YouTube và Facebook cũng nên tuân thủ, đăng tải những video clip chuẩn mực đạo đức.

Theo chuyên gia Nguyễn Ngọc Long, từ việc Khá Bảnh bị bắt và những ảnh hưởng tiêu cực từ đối tượng này đến giới trẻ, nhà điều hành YouTube và Facebook cũng nên tuân thủ, đăng tải những video clip chuẩn mực đạo đức, những chuẩn mực giáo dục hợp pháp, lành mạnh.

Như báo Người Đưa Tin đã đăng tải, tối ngày 1/4 hiện tượng mạng Khá Bảnh (tên thật là Ngô Bá Khá) và 2 người bạn của Y đã bị Công an xã Tam Sơn (Tiên Du, Bắc Ninh) và cơ quan chức năng, bắt vì hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, theo thông tin từ phía Công an Tiên Du, kết quả nước tiểu của Khá Bảnh có dương tính với ma túy. Trước đó vài ngày, trên trang cá nhân của Khá Bảnh xuất hiện clip đốt xe máy để đi xe điện. Qua tìm hiểu, chiếc xe đó không phải của Khá mà là của một người khác. Cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ giá trị của chiếc xe, để lập tội danh của Khá Bảnh.

Tuy Khá Bảnh đã bị bắt, nhưng những clip “sống ảo” trên mạng xã hội vẫn còn, lượt xem và view rất cao, tài khoản cá nhân của Khá Bảnh có lượng người đăng kí theo dõi lên đến 1,9 triệu người. Đáng nói, các fan hâm mộ đối tượng này nằm ở độ tuổi mới lớn, rất quan tâm và xem Khá Bảnh như là một thần tượng, từ cắt tóc, cách ăn mặc cho đến cách ăn nói. Đây là mối lo cho xã hội, về cách sống lệch lạc xa với chuẩn mực đạo đức của xã hội.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chuyên gia giáo dục, TS. Vũ Thu Hương chia sẻ: "Tôi không ngạc nhiên khi giới trẻ ngày càng a dua theo "những anh hùng rơm", bởi từ phía gia đình, các bậc phụ huynh chỉ quan tâm đến cuộc sống vật chất, và chỉ cần con học giỏi mà không quan tâm đến các vấn đề khác. Đây là xu hướng xã hội, đạo đức đang ngày càng xuống cấp".

Những cậu học sinh đang ở cấp 2, cấp 3 là fan ruột của Khá Bảnh

Trên góc độ khác, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long – Người sáng lập ra truyền thông Đen Trắng cho hay: "Nói về trường hợp cụ thể Khá Bảnh, theo tôi chúng ta được làm bất cứ điều gì mà pháp luật không cấm. Việc Khá Bảnh kiếm tiền trên YouTube thì phải xem từng clip mà nhân vật này làm, xem hành động trong clip, hành động nào là được làm, hành động nào pháp luật không cho phép. Còn việc kiếm tiền trên YouTube, không có ai cấm nếu như làm tốt và đóng thuế bình thường. Nhưng, không phải cái gì đưa lên mạng là có thể tồn tại, là đúng pháp luật. Cho nên, cần phải xem xét, nếu clip đó đưa lên không sai về mặt luật pháp nhưng sai về mặt văn hoá, đạo đức thì buộc phải lên án".

Cũng theo ông Long, với thanh niên đã từng đi trường giáo dưỡng khi chưa đủ 18 tuổi, rồi lại vào tù vì tôi gây thương tích người, sau đó ra tù (2017), với bàn tay trắng không nghề nghiệp ổn định, bỏ học từ năm lớp 7, trở thành hiện tượng mạng được giới trẻ tôn sùng như idol. Thử hỏi, chuẩn mực xã hội ở đâu? chuẩn mực đạo đức nơi nào? Sao lại để những thành phần này “hoành hành” trên nền giáo dục đang phát triển thế này. Có phải chăng, nhà điều hành YouTube và Facebook cũng nên tuân thủ, đăng tải những video clip chuẩn mực đạo đức, những chuẩn mực giáo dục hợp pháp, lành mạnh.

Về vấn đề này TS. Thu Hương cho biết thêm, để nói việc nhà quản lý YouTube và Facebook nên theo chuẩn mực đạo đức thì mới đăng tải những video clip thì cũng khó nói và rất khách quan. Cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra, để làm việc với nhà quản lý mạng xã hội xem là những video clip đấy có phù hợp với chuẩn mực đạo đức hay không.

Trao đổi với chúng tôi, GS.VS Lương Ngọc Huỳnh – Chuyên gia nghiên cứu văn hóa, phong thủy bày tỏ, tôi cho rằng, Nhà nước cần có quy định cụ thể về hiện tượng này, cần có xử lý đúng đắn bằng cách răn đe chứ không phải chỉ phạt hành chính là xong. Xã hội chỉ tôn vinh những ai làm điều tốt và tôi tin chắc không ai lại đi tôn vinh, cổ suý những cái xấu, nên theo tôi hành động chửi bới, đập phá đồ sau đó đăng tải trên mạng cần phải lên án mạnh, cần phải ngăn chặn những clip này lan truyền trên mạng. Đồng thời, gia đình, địa phương cũng cần có biện pháp giáo dục với những thanh niên này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong nước tiểu của Khá Bảnh có dương tính với ma túy, ngoài ra khám xét nhà đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện giấy tờ vay quỹ tín dụng đen và lô đề. Đại tá Nguyễn Văn Long – giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đây là đối tượng nghiện ngập, một đối tượng phạm tội.

Theo Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-kha-banh-bi-bat-den-luc-youtube-va-facebook-nen-dang-tai-nhung-clip-chuan-muc-dao-duc-a269391.html