Vụ người đàn ông bị liệt 2 chân gieo mình từ tầng 11 xuống: Camera ghi được gì?


Thứ 7, 08/05/2021 | 07:54


Cùng sự kiện

Liên quan vụ người đàn ông bị liệt 2 chân gieo mình từ tầng 11 xuống tự tử ở Thanh Hóa, theo hình ảnh camera ghi lại, nạn nhân đã điều khiển xe lăn, cầm theo ghế.....

Liên quan vụ người đàn ông bị liệt 2 chân gieo mình từ tầng 11 xuống tự tử ở Thanh Hóa, theo hình ảnh camera ghi lại, nạn nhân đã điều khiển xe lăn, cầm theo ghế vào thang máy lên tầng 11.

Trưa ngày 8/5, lãnh đạo bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương (trụ sở tại TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, một bệnh nhân đang điều trị tại đây đã gieo mình từ tầng 11 xuống đất tử vong.

Nam nạn nhân được xác định là C.D.C. (SN 1971, ngụ phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Khu điều trị 12 tầng nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, vào khoảng 14h40 ngày 7/5, cán bộ bệnh viện phát hiện ông C. rơi từ tầng cao, khu điều trị nội trú 12 tầng xuống lối đi phía dưới. Nạn nhân được xác định tử vong tại chỗ do chấn thương nặng.

Qua trích xuất camera giám sát cho thấy, trước thời điểm tử vong, ông C. điều khiển xe lăn, cầm theo một chiếc ghế nhựa vào thang máy từ tầng 6 hướng lên tầng 11. Sau đó, ông C. đi ra hành lang kê ghế nhựa rồi rướn người trèo qua, gieo mình xuống phía dưới.

Nhận được thông tin, cơ quan điều tra đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân. Chính quyền thành phố Sầm Sơn cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ và phối hợp với gia đình an táng nạn nhân theo phong tục.

Được biết, trước đó ông C. bị tai nạn dẫn đến tổn thương tủy sống và liệt 2 chân. Thời gian gần đây, ông đang điều trị tại Khoa phục hồi chức năng tổng hợp, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nguoi-dan-ong-bi-liet-2-chan-gieo-minh-tu-tang-11-xuong-camera-ghi-duoc-gi-a365037.html