Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Bộ đội công binh tiếp cận hiện trường, tìm kiếm 30 người mất tích


Thứ 4, 14/10/2020 | 03:36


Cùng sự kiện

Diễn biến mới nhất vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, bộ đội công binh đang tiếp cận hiện trường tìm kiếm, cứu hộ 30 người mất tích, trong đó có 13 cán bộ chiến sĩ.

Diễn biến mới nhất vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, bộ đội công binh đang tiếp cận hiện trường tìm kiếm, cứu hộ 30 người mất tích, trong đó có 13 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ.

Theo tin tức báo Tuổi Trẻ đăng tải, sáng ngày 14/10, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có thông báo chính thức về vụ việc xảy ra tại thủy điện Rào Trăng 3. Theo đó, số người mất tích lên tới 30 người. Trong số đó có 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 và 13 chiến sĩ, cán bộ vào hiện trường tham gia cứu hộ.

Trạm kiểm lâm tiểu khu 67 thời điểm chưa bị sạt lở. Nơi đây vào rạng sáng 13/10 xảy ra sạt lở đất làm 13 thành viên đoàn ứng cứu mất liên lạc. Ảnh: Tiền Phong

Vào ngày 12/10, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra thông tin và cứu hộ sau khi nhận được tin báo của người dân về sự cố sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3. Đoàn đi có 21 người. Tối 12/10, trên đường đi đến hiện trường, đoàn đã tạm nghỉ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Vào lúc 0h ngày 13/10, khu vực đoàn đang tạm nghỉ xảy ra sự cố sạt lở. 8 người thoát ra khỏi khu vực sạt lở, còn 13 người mất tích, chưa liên lạc được.

Trong khi đó, vụ sạt lở lúc 5h ngày 13/10 tại thủy điện Rào Trăng 3 cũng khiến 17 công nhân mất tích.

Nguồn tin trên cũng cho hay, trong sáng ngày 14/10, hai chiếc xe vận tải cỡ lớn của Lữ đoàn công binh 414 - Quân khu 4 đã đưa hàng chục chiến sĩ vào khu vực hiện trường cứu nạn thuỷ điện Rào Trăng 3. Đi cùng đoàn còn có một chiếc xe vận tải chở lưới thép nhằm kè và sửa chữa các điểm bị sạt lở nghiêm trọng.

Các chiến sĩ của Lữ đoàn công binh 414 - Quân khu 4 tiếp tục triển khai quân xuống khu vực hiện trường cứu nạn thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo báo Dân Việt, nhiều bộ đội công binh đã di chuyển từ trung tâm xã Phong Xuân đi trên tỉnh lộ 11B để tiếp cận hiện trường từ một hướng khác. Cụ thể, nhiều nhân lực cứu trợ đã tập trung tại xã Hương Bình (huyện Hương Trà) để di chuyển vào hiện trường bằng đường thủy theo lòng hồ thủy điện Hương Điền. Một nguồn tin cho hay, do hướng đi cứu trợ bằng đường bộ gặp khó khăn vì sạt lở nên phương án khả dĩ nhất vào lúc này là tiếp cận bằng đường thủy.

Bao Dân Việt cũng đưa tin, lực lượng chức năng cũng tiếp cận được khu vực sạt lở vùi lấp 13 người trong số 21 người tham gia cứu hộ. Khu vực này ngổn ngang đất đá. Ước tính vùng sạt lở vùi lấp lán trại sâu khoảng 3m.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-sat-lo-thuy-dien-rao-trang-3-bo-doi-cong-binh-tiep-can-hien-truong-tim-kiem-30-nguoi-mat-tich-a342448.html