Vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết ở Tây Ninh: Tài xế container khai gì?


Thứ 7, 15/06/2019 | 01:21


Tài xế Trung khai nhận do ngủ gật nên không làm chủ tay lái, lao qua làn đường ngược lại, tông vào ô tô, gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Tài xế Trung khai nhận do ngủ gật nên không làm chủ tay lái, lao qua làn đường ngược lại, tông vào ô tô, gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người chết trên quốc lộ 22. Ảnh: Zing.vn

Zing.vn đưa tin, liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong ở Tây Ninh, tối 14/6, tại cơ quan điều tra, tài xế xe đầu kéo gây tai nạn là Trần Đình Trung (34 tuổi, quê Bình Định) khai do buồn ngủ, không làm chủ được tay lái nên lao qua làn đường ngược chiều, tông vào chiếc xe Ford.

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai tài xế Trung, bước đầu cơ quan chức năng xác định Trung lái container lấn làn gây ra vụ tai nạn trên.

“Test nhanh ma túy, nồng độ cồn với tài xế Trung thì cho kết quả âm tính với ma túy và không có cồn trong máu”, ông Tài nói.

Trước đó, như Pháp luật TP.HCM đưa tin, khoảng 6h15 sáng 14/6, tài xế Trung điều khiển xe container 52C - 847.80 kéo theo rơmooc biển số 51R - 323.49 chạy trên quốc lộ 22, hướng TP.HCM về Tây Ninh.

Khi đến địa phận ấp Suối Sâu, huyện Trảng Bàng thì lấn sang làn đường ngược lại, tông trúng ô tô bốn chỗ do tài xế Nguyễn Văn Diệp (60 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) điều khiển.

Các nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, tài xế xe con), ông Trần Ngọc Hải (46 tuổi), Nguyễn Ngọc Thúy (47 tuổi, vợ ông Hải), bé Trần Ngọc Hải My (9 tuổi, con ông Hải), và bà Nguyễn Thị Trợ (79 tuổi, mẹ vợ ông Hải). Các nạn nhân đều ngụ thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo Tuổi Trẻ, nhận được tin, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - đã phân công phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng đoàn công tác vào hiện trường thăm hỏi, chia buồn tới gia đình các nạn nhân, phối hợp với địa phương xử lý, khắc phục hậu quả.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tai-nan-tham-khoc-khien-5-nguoi-chet-o-tay-ninh-tai-xe-container-khai-gi-a279962.html