Vụ xe biển xanh rước Chủ tịch huyện đi học: Phó Giám đốc Sở TT&TT Cà Mau nói gì?


Thứ 3, 11/04/2017 | 00:24


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ xe biển xanh rước Chủ tịch huyện đi học, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết, huyện Phú Tân thừa nhận có đưa xe công đón ông G

Liên quan đến vụ xe biển xanh rước Chủ tịch huyện đi học, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết, huyện Phú Tân thừa nhận có đưa xe công đón ông Giang, nhưng không thường xuyên...

Theo tin tức báo Vietnamnet đăng tải, chiều ngày 10/4, ông Nguyễn Văn Đen- Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Cà Mau cho biết, UBND huyện Phú Tân đã có báo cáo về vụ việc xe biển xanh đón ông Võ Trường Giang- Chủ tịch UBND huyện Phú Tân đi học tại Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Sóc Trăng.

Cụ thể, báo cáo do ông Trần Minh Huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân ký, nêu rõ: Trong thời gian ông Võ Trường Giang học tại Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Sóc Trăng có một vài lần được xe công của Văn phòng HĐND-UBND huyện đón về. Tuy nhiên, việc đưa đón này mang tính cần thiết, không thường xuyên và được sự chỉ đạo và chấp thuận từ thường trực Huyện ủy.

Vào ngày 5/4 vừa qua, do cơ quan có việc cần Chủ tịch UBND huyện về giải quyết gấp nên có bố trí xe lên rước ông Giang về. Khi đến nơi, xe đậu ở trước cổng Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Sóc Trăng chờ vị Chủ tịch huyện học xong buổi sáng để rước về thì bị báo chí ghi hình, đưa tin.

Xe biển xanh chờ rước Chủ tịch huyện Phú Tân (Cà Mau). Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Liên quan đến vụ việc, trả lời trên báo Nhân Dân, Bí thư Huyện ủy Phú Tân Trần Hữu Phước xác nhận, có vài lần lãnh đạo Huyện ủy bố trí xe lên Sóc Trăng rước ông Giang về vì cần người đứng đầu chính quyền dự họp, chỉ đạo hoặc giải quyết gấp một số công việc cần thiết tại địa phương.

“Lần gần đây nhất là vào ngày 5-4 vừa qua, Huyện ủy họp Ban thường vụ thông qua các vấn đề quan trọng trong quý I để hôm sau họp Ban chấp hành mở rộng. Cuộc họp ấy không thể vắng mặt Chủ tịch UBND huyện. Do tính cấp bách ấy nên Văn phòng có điều xe lên rước đồng chí Giang về” , báo Nhân dân dẫn lời ông Phước.

Trước đó, dư luận phản ảnh về việc xe biển số xanh ở huyện Phú Tân (Cà Mau) thường xuyên chở lãnh đạo đi học tại Sóc Trăng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Cà Mau có công văn gửi UBND huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) đề nghị báo cáo thông tin việc cán bộ huyện này đi học cao học ở tỉnh Sóc Trăng bằng xe biển xanh.

Trao đổi với PV báo Tri Thức Trực Tuyến, ông Võ Trường Giang- Chủ tịch UBND huyện Phú Tân cho biết, vào tháng 3/2016, ông có quyết định của tổ chức về việc học lớp Cao học Kinh tế chính trị tại Sóc Trăng. Thời gian đầu, Văn phòng UBND huyện có bố trí xe đưa đón vài lần. Tuy nhiên việc này chỉ thỉnh thoảng chứ không thường xuyên. Khi Chính phủ và UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo quyết liệt về việc sử dụng xe công cho việc riêng thì ông Giang đi học bằng xe riêng.

Cũng theo ông Giang, vao ngày 5/4, do phải về gấp để họp với Huyện ủy nên xe lên đầu trước cổng trường chờ rước.

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-bien-xanh-ruoc-chu-tich-huyen-di-hoc-pho-giam-doc-so-tttt-ca-mau-noi-gi-a186859.html