+Aa-
    Zalo

    Vụ xe khách đâm đoàn đưa tang, 7 người chết: Xe khách chạy sai lộ trình

    ĐS&PL Liên quan đến vụ xe khách đâm đoàn đưa tang khiến 7 người chết ở Vĩnh Phúc, đối chiếu lộ trình được cấp phép cho thấy, chiếc xe gây tai nạn đã chạy sai lộ trình.

    Liên quan đến vụ xe khách đâm đoàn đưa tang khiến 7 người chết ở Vĩnh Phúc, đối chiếu lộ trình được cấp phép cho thấy, chiếc xe gây tai nạn đã chạy sai lộ trình.

    Báo TTXVN đưa tin, theo lộ trình đã được cấp phép, chiếc xe khách mang BKS: 27B - 003.43 chạy từ Bến xe thành phố Điện Biên Phủ-Quốc lộ 279-Tuần Giáo-Quốc lộ 6-Hòa Bình-Đường tỉnh 317-Thanh Thủy-Đường tỉnh 316-Cầu Trung Hà-Quốc lộ 32-Tam Nông-Quốc lộ 32C-Quốc lộ 2-Bạch Hạch-Đường tỉnh 303-Đường tỉnh 307-Bến xe Lập Thạch và ngược lại.

    Số chuyến xe khai thác là một chuyến/ngày, giờ xuất bến tại bến đi là 7 giờ 15 phút và tại bến đến là 16 giờ 30 phút hàng ngày.

    Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Tiền Phong

    Tuy nhiên, nơi chiếc xe khách này gây tai nạn xảy ra lại là tại tuyến đường liên Huyện nối Quốc lộ 2C đi Mả Lọ, thuộc địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Như vậy, chiếc xe khách đã không chạy đúng lộ trình đã được Sở Giao thông Vận tải Điện Biên chấp thuận theo đăng ký khai thác tuyến vận tải cố định. Đặc biệt, chiếc xe khách này còn xuất phát từ bến xe Điện Biên trước nhiều giờ đồng hồ so với thời gian quy định, bởi theo như đăng ký khai thác tuyến vận tải cố định là 7 giờ 15 phút hàng ngày, thế nhưng thời điểm xảy ra tai nạn theo báo cáo của Ban An toàn giao thông Vĩnh Phúc là 5 giờ 38 phút.

    Liên quan đến vụ tai nạn, báo SGGP đưa tin, tài xế điều khiển chiếc xe khách đâm đoàn đưa tang khiến 7 người chết ở Vĩnh Phúc được xác định là Phan Thanh Phú (SN 1976, trú tại thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội).

    Theo lời khai ban đầu của tài xế Phú, chiếc xe khởi hành vào khoảng 17 giờ 15 ngày 26/3, từ bến xe Điện Biên về Vĩnh Phúc, trên xe có 2 tài xế. Đến khoảng 21 giờ 30 tối 26/3 xe dừng ăn tối tại Sơn La, sau đó Phú đổi lái cho Vinh (SN 1991, trú huyện Yên Lạc). Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 27/3, Phú tiếp tục cầm lái chiếc xe khách. Cho đến khoảng 5 giờ sáng ngày 27/3, khi đến địa phận xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, chiếc xe đã va chạm với đoàn người đưa tang. Sau khi xảy ra tai nạn, Phú bỏ xe ở hiện trường và về nhà ở Sơn Tây sau đó ra trình diện công an.

    Chiếc xe khách gây tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

    Như tin tức đã đưa, vụ tai nạn đã khiến 7 người chết, 3 người bị thương.

    Danh tính 7 người tử vong gồm: Nguyễn Thị Long (SN 1933), Nguyễn Văn Kiên (SN 1976), Nguyễn Thị Mai (SN 1962), Nguyễn Văn Tuyến (SN 1960), Nguyễn Thị Cộng (SN 1946), Nguyễn Thị Lũng (SN 1949) và Nguyễn Văn Đảng (SN 1989) cùng trú tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc.

    3 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện là: Lê Xuân Qúy, Nguyễn Thị Mậu và Nguyễn Thị Ten.

    Hiện, nguyên nhân vụ TNGT đang được phía công an điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-khach-dam-doan-dua-tang-7-nguoi-chet-xe-khach-chay-sai-lo-trinh-a268465.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan