Xe khách 42 chỗ nhồi nhét 111 người: Xử phạt 40 triệu đồng


Thứ 2, 04/05/2015 | 03:22


(ĐSPL) - Lái xe khách 42 chỗ mang BKS Thanh Hóa nhưng đã nhồi nhét tới 111 hành khách đã bị xử phạt 40 triệu đồng.

(ĐSPL) - Lái xe khách 42 chỗ mang BKS Thanh Hóa nhưng đã nhồi nhét tới 111 hành khách đã bị xử phạt 40 triệu đồng.

Theo tin tức từ báo VietnamPlus/TTXVN, ngày 3/5, Thiếu tá Phạm Hồng Thái, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa xử phạt một lái xe khách 40 triệu đồng với lỗi chở quá số người quy định.

Cụ thể, ngày 3/5, xe ô tô giường nằm biển kiểm soát 36B-007.18 lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội bị tổ công tác dừng kiểm tra tại Km 298, Quốc lộ 1A, địa phận thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trên sàn chiếc xe 36B - 007.18 không còn một khoảng trống nhỏ. (Ảnh: Lê Hoàng/báo Vnexpress).

Qua kiểm tra, xe khách giường nằm trên của nhà xe Đoàn Thúy do lái xe Lê Văn Phương, SN 1979, thường trú xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa điều khiển, chỉ có 42 chỗ theo quy định nhưng đã nhồi nhét tới 111 hành khách.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Quốc lộ 1A tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm thời giữ phương tiện vi phạm trong 7 ngày đồng thời phạt số tiền lên đến 40 triệu đồng.

Sau đó, toàn bộ số hành khách trên xe này đã được chuyển sang các xe khác tiếp tục hành trình.

Thống kê của Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A cho biết, Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 2 ngày 2-3/5, trạm đã xử phạt hàng trăm phương tiện vi phạm, trong đó phổ biến xe khách chở quá số người quy định và lỗi chạy quá tốc độ.

Báo Vnexpress thông tin thêm, cũng trong sáng ngày 3/5, Trạm Cảnh sát giao thông quốc lộ 1A (Công an tỉnh Thanh Hóa) còn bắt giữ thêm một xe khách khác vi phạm chở quá số người quy định nhưng đã bỏ chạy khi bị phát hiện.

Tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện xe khách Thanh Hóa trưng biển nhà xe Thượng Mai do tài xế Lê Văn Hưng (33 tuổi, trú tại Nông Cống, Thanh Hóa) điều khiển có 73 người trong khi chỉ được phép chở tối đa 47 khách.

LINH SAN (Tổng hợp)

Xem thêm video: Tai nạn thảm khốc xe khách với xe bồn 12 người bị thương

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-khach-42-cho-nhoi-nhet-111-nguoi-xu-phat-40-trieu-dong-a93034.html