Xe máy bốc cháy sau tai nạn, 3 anh em ruột tử vong


Thứ 4, 01/02/2017 | 03:31


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đêm 31/1, trên quốc lộ 20 (đoạn qua xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) khiến 3 anh em ruột thiệt mạng.

(ĐSPL) - Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đêm 31/1, trên quốc lộ 20 (đoạn qua xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) khiến 3 anh em ruột thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu trên báo Vietnamplus, vụ tai nạn xảy ra khoảng 22h40 ngày 31/1.

Các nạn nhân tử vong gồm Đoàn Văn Thành Công (17 tuổi), Đoàn Công Danh (16 tuổi) và Đoàn Vũ Thiên Hương (10 tuổi), cùng ngụ tại thôn Ánh Mai 3, xã Lộc Châu (Bảo Lộc).

Thời điểm trên, xe đầu kéo biển số 60C-283.95 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt-Thành phố Hồ Chí Minh, khi đi đến Km113+600 thì va chạm với xe máy biển số 49AK-004.52 do anh Đoàn Văn Thành Công điều khiển.

Vụ va chạm khiến anh Công và hai người em cùng đi trên xe máy tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị cháy còn trơ khung sắt.

Cùng đưa tin về vụ tai nạn, thông tin thêm trên báo Tuổi trẻ, ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 (TP Bảo Lộc) điều xe chữa cháy và lực lượng đến dập tắt đám cháy và hỗ trợ cảnh sát giao thông bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Được biết, 3 nạn nhân đang trên đường đi hội chợ Tết trở về nhà thì xảy ra tai nạn. Xe tải đầu kéo thuộc Công ty CP Vận tải Thuận Phong chuyên vận chuyển alumin.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-may-boc-chay-sau-tai-nan-3-anh-em-ruot-tu-vong-a179634.html