+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/12/2018: Giả danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt giữ đối tượng vận chuyển bốn bánh ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam

    Đối tượng Vàng A Vư cùng tang vât tại cơ quan Công an. Ảnh: PhapluatPlus

    Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển bốn bánh ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam bán để kiếm lời.

    Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 8/12, tại khu vực cầu Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng A Pa Chải, Đồn Biên phòng Nậm Kè bắt giữ 1 đối tượng nam giới khi đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 4 bánh heroin trọng lượng khoảng 1,5kg, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

    Tại cơ quan điều tra, đối tượng được xác định là Vàng A Vư (SN 1996, cư trú tại bản Co Lót, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Vư khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng ở huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với giá 5 vạn Nhân dân tệ (khoảng 160 triệu tiền Việt Nam), sau đó mang về cất giấu tại lán nương của gia đình tìm mối bán kiếm lời.

    Khi Vư đang vận chuyển số ma túy trên để bán cho một đối tượng ở Lai Châu. Vư đi xe máy từ xã Co Lót đến xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé để rẽ đi tỉnh Lai Châu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

    Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

    Truy tố nhóm cựu lãnh đạo công ty của ngành dầu khí

    Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tống đạt cáo trạng, phân công Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên xét xử bốn cựu lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng gồm: Nguyễn Hoài Giang (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên BSR), Ðinh Văn Ngọc (nguyên Tổng Giám đốc BSR), Vũ Mạnh Tùng (nguyên Phó Tổng giám đốc BSR) và Phạm Xuân Quang (nguyên Kế toán trưởng BSR).

    Theo cáo trạng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp 20% vốn vào Ngân hàng thương mại cổ phần Ðại Dương (Oceanbank) đã ra chủ trương các công ty ưu tiên sử dụng dịch vụ của Oceanbank, trong đó có việc gửi tiền. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, các đối tượng nêu trên đã cùng thực hiện các hành vi ký các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn gửi vào Oceanbank nhằm hưởng số tiền "chăm sóc khách hàng". Các đối tượng được hưởng tiền chi lãi ngoài hợp đồng, chi lãi suất vượt trần từ Oceanbank. Tổng số tiền mà các đối tượng hưởng lợi từ các hành vi vi phạm pháp luật là khoảng 10 tỷ đồng.

    Cũng chính từ việc chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng mà Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank) cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại cho OceanBank gần 2.000 tỷ đồng.

    Cặp đôi không nghề nghiệp, giả danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

    Cặp đôi Cường -Thảo Ảnh: An ninh Thủ đô

    Ngày 9/12, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Huy Cường (24 tuổi, trú tại phố Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, Hải Phòng) và Đỗ Hiếu Thảo (19 tuổi, ở đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Bị hại của Cường và Thảo là ông Đỗ (trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Khoảng tháng 9-2018, do cần vốn làm ăn, ông Đỗ đến một số ngân hàng để hỏi thủ tục vay tiền song việc tiếp cận nguồn vốn rất khó khăn. Trong một lần lên mạng Internet, tình cờ ông Đỗ đọc được bài viết trên facebook “Phương Tran”; người này tự nhận là nhân viên ngân hàng, có thể làm thủ tục cho mọi người vay tiền ngân hàng với lãi suất thấp và nhiều ưu đãi.

    Ông Đỗ lập tức liên lạc với “Phương Tran” qua 2 số điện thoại được ghi trên facebook,  và người này đồng ý giúp với điều kiện ông Đỗ phải nộp tiền để làm hồ sơ, thủ tục. Không chút nghi ngờ, ông Đỗ nhiều lần chuyển cho “Phuong Tran” tổng số tiền  hơn 420 triệu đồng.

    Tuy nhiên sau thời gian dài chờ đợi, ông Đỗ chỉ nhận được sự khất lần, biết gặp đối tượng lừa đảo nên đã đến phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương trình báo.

    Tiến hành điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương đã xác định và vận động cặp đôi Cường – Thảo đến đầu thú. 

    Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ cuối tháng 9/2018, Nguyễn Huy Cường đã sử dụng facebook “Phương Tran” đăng bài viết; tự nhận là nhân viên một ngân hàng, có thể làm thủ tục vay tiền ngân hàng với lãi suất thấp và nhiều ưu đãi, mục đích để người có nhu cầu vay tiền tin chuyển tiền cho Cường làm thủ tục cho vay, sau đó Cường sẽ chiếm đoạt số tiền này.

    Đầu tháng 11/2018, Đỗ Hiếu Thảo, người yêu của Cường biết việc đối tượng này sử dụng facebook lừa tiền ông Đỗ. Nhưng thay vì ngăn cản, Thảo bảo Cường cho tham gia cùng.

    Cường đồng ý và hướng dẫn Thảo cách lừa ông Đỗ. Theo sự hướng dẫn của người yêu, Thảo lập và sử dụng facebook “Nhung Trần”; dùng điện thoại nhắn tin, gọi điện cho ông Đỗ, giả danh nhân viên ngân hàng làm cùng Cường, có thể làm thủ tục cho ông Đô vay tiền nhanh nhưng phải mất phí. Ông Đỗ tưởng thật nên đã nhiều lần chuyển tiền. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, mở rộng  vụ án.

    Tên cướp giật bị nạn nhân quật ngã lúc rạng sáng

    Võ Thanh Tuyền. Ảnh: Công an An Giang

    Ngày 9/12, Công an TP Long Xuyên (An Giang) gia hạn lệnh tạm giữ hình sự Võ Thanh Tuyền (33 tuổi, ngụ phường Đông Xuyên) về hành vi Cướp giật tài sản. Đồng phạm của Tuyền đang được cảnh sát truy tìm.

    heo cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 4/12, chị Trần Bảo Châu (45 tuổi, ở phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) đi tập thể dục ở khu chung cư Bắc Hòa Hoàng Hổ thì bị Tuyền giật dây chuyền gần nửa lượng vàng rồi bỏ chạy.

    Khi nghi can chưa kịp lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát thì bị nạn nhân đuổi theo và quật ngã xuống đường.

    Chị Châu sau đó tri hô để mọi người gần đó chạy đến hỗ trợ, bắt giữ Tuyền giao công an. Đồng bọn của Tuyền sợ bị bắt nên nổ máy chạy trốn.

    Khởi tố nhóm côn đồ giết người trong quán ăn đêm

    Ngày 9/12, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm người truy sát 2 thanh niên đến thiệt mạng tại quán cháo vịt ở quận 2 vào tối 23/11 về tội “Giết người”.

    Hiện trường vụ việc. Ảnh: VTC

    Nạn nhân là anh Võ Văn Phát (27 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) và anh Phan Ngọc Quý (28 tuổi, trú tại tỉnh Long An).

    Nhóm người bị khởi tố bao gồm: Lê Văn Hải (22 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng), Nguyễn Duy Long (28 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa), Dương Văn Tin (21 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam), Bùi Thanh Hiệp (29 tuổi, trú tại tỉnh Tiền Giang), Phạm Thanh Hậu (29 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh), Bùi Văn Quý (25 tuổi, trú tại tỉnh An Giang), Phạm Công Trưởng (32 tuổi), Lê Công Chí (28 tuổi, cùng trú tại tỉnh Bình Định), Nguyễn Thanh Tứ (27 tuổi, trú tại quận 8).

    Theo điều tra ban đầu, khuya ngày 23/11, anh Phát và Quý cùng 3 người khác ngồi nhậu tại quán cháo vịt trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái (quận 2, TP.HCM).

    Khoảng 10 phút sau, nhóm Hải cũng đến quán, ngồi nhậu ở một bàn khác. Trong lúc nhóm của Hải dùng loa thùng di động của quán để hát karaoke thì Phát sang xin hát một bài góp vui.

    Sau đó, Phát trả lại micro cho nhóm của Hải rồi về bàn mình ngồi. Lúc này, 1 người trong nhóm Hải cho rằng Phát cười đểu nên bực tức.

    Sau khi về nhà trọ, còn tức chuyện ở quán cháo vịt nên Hải kéo người đến quán gặp nhóm của Phát để nói chuyện.

    Vừa đến nơi, Hải cầm hung khí lao tới đâm Phát, đánh Quý bị thương. Ngay sau đó, Phát và Quý được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cả hai nạn nhân không qua khỏi.

    Sau khi gây án, nhóm của Hải rời khỏi hiện trường và bị cảnh sát bắt sau đó.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/12/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-10122018-gia-danh-nhan-vien-ngan-hang-chiem-doat-hang-tram-trieu-dong-a254409.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan