Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/5/2018


Thứ 6, 25/05/2018 | 23:00


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/5/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/5/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Chủ tiệm thuốc tây thoát khỏi 'yêu râu xanh'

Ngày 25/5, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Phan Văn Trà Ba (29 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Tối ba hôm trước, Ba đến tiệm thuốc tây ở phường An Phú, thị xã Thuận An vờ hỏi mua thuốc. Lợi dụng chủ tiệm 31 tuổi đang ngồi xem máy tính một mình, gã bất ngờ dùng kéo uy hiếp, yêu cầu chủ tiệm đưa tiền và cho quan hệ tình dục.

Nạn nhân sau đó đã vùng vẫy thoát được và bỏ chạy ra ngoài tri hô. "Yêu râu xanh" đã bị người dân xung quanh vây bắt, giao cho công an.

Bắt tạm giam đối tượng dùng gạch tấn công nữ điều dưỡng

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Dân trí

Ngày 25/5, tin từ Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Duy Khánh (33 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, Khánh sử dụng ma túy đá sau đó bị “phê” ma túy nên đã chạy vào một cửa hàng bán điện thoại trên Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) cố thủ bên trong, dùng tuốc nơ vít mang theo tự đâm nhiều nhát vào ngực mình.

Sau đó, Khánh được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, thấy bệnh tình nặng nên cơ sở y tế này chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận Khánh trong tình trạng mất máu cấp do bị vật nhọn đâm vào ngực. Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật vết thương, Khánh được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tại đây, khoảng 24h đêm, phát hiện bệnh nhân Khánh tỉnh dậy, tự rời khỏi giường bệnh, mở cửa sổ nhảy ra ngoài nên điều dưỡng Ngô Thị B. P. ngăn lại, yêu cầu Khánh quay trở lại giường bệnh.

Không nghe theo lời của nhân viên y tế, Khánh còn hung hăng lấy một viên gạch vỡ đánh vào đầu chị P., khiến nạn nhân ngã gục và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Sau đó, qua giám định, chị P. bị thương tích tỷ lệ 12%, nên cơ quan công an đã ra quyết định bắt tạm giam đối tượng để điều tra.

Đối tượng liên tiếp gây ra 3 vụ cướp và cướp giật tài sản sa lưới

Đối tượng Trần Mạnh Quyết bị bắt giữ - Ảnh: An ninh Thủ đô

Đội Cảnh sát hình sự, CATP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Mạnh Quyết (SN 1995, trú tại TP Phủ Lý) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó, khoảng 21h ngày 19/5, hai chị Nguyễn Triệu V và Đỗ Thị Thu H, đều ở TP Phủ Lý đang điều khiển xe máy trên đoạn đường thuộc phường Thanh Châu, TP Phủ Lý thì bị đối tượng đi xe máy vượt lên giật chiếc điện thoại iPhone 6 và gần 2 triệu đồng của chị H đang cầm trên tay.

Ngay sau đó, 2 nạn nhân đã trình báo sự việc tại cơ quan công an. Nhận được đơn trình báo và sau 2 ngày xác lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 21/5, CATP Phủ Lý đã làm rõ đối tượng gây án và bắt giữ Trần Mạnh Quyết khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hưng Yên.

Đấu tranh khai thác, Quyết khai nhận ngoài vụ cướp giật tài sản trên, đối tượng đã gây ra 2 vụ cướp tài sản tại phường Thanh Châu và xã Tiên Hải, TP Phủ Lý.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Mạnh Quyết, cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ vật chứng của 3 vụ án gồm: 1 xe mô tô BKS 90B1 - 451.17, 1 dao nhọn, 4 điện thoại di động và hơn 2 triệu đồng.

Bắt nóng tên cướp tại tiệm vàng

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Văn Giang (SN 1991, trú thôn 2, xã Tân Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) về hành vi cướp giật tài sản.

Nạn nhân trong vụ án cướp tiệm vàng là chị Phạm Bích Ngọc, chủ cửa hàng vàng bạc Ngọc Mạnh.

Theo tường trình của nạn nhân, khoảng 14h15 ngày 22/5, chị đang bán hàng thì một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi tay dài, quần soọc tối màu,... điều khiển xe máy dạng Wave màu đỏ đen, không biển số vào hỏi mua dây chuyền vàng.

Chị Ngọc đưa cho khách một sợi dây chuyền vàng tây, trọng lượng 8,8 chỉ, trị giá 19 triệu đồng. Sau khi xem hàng, người thanh niên nhờ chị Ngọc đeo hộ sợi dây chuyển vào cổ... sau đó lợi dụng sơ hở nhanh chóng chạy ra ngoài, nhảy lên chiếc xe máy chạy thoát cùng sợi dây chuyền vàng.

Từ những thông tin của nạn nhân, Công an huyện Lục Yên tổ chức lực lượng vào cuộc tiến hành trích xuất hình ảnh qua camera an ninh của cửa hàng vàng bạc Ngọc Mạnh. Theo đó, Công an huyện Lục Yên phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Yên Bái, Công an các huyện giáp ranh trong và ngoài tỉnh và Công an TP Yên Bái rà soát các đối tượng nổi, có tiền án, tiền sự; đồng thời lập các chốt chặn dọc tuyến quốc lộ 70.

Sau đó trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Lục Yên phát hiện đối tượng có nhiều đặc điểm giống đối tượng mà nạn nhân cung cấp đang điều khiển phương tiện đi trên quốc lộ 70, hướng về xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình đến xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên. Lập tức, tổ trinh sát phối hợp với Ban Công an, quần chúng nhân dân các xã Phúc Lợi, Động Quan, huyện Lục Yên tiến hành bắt giữ.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Đặng Văn Giang và thừa nhận vì cần tiền tiêu xài, Giang nảy ý định thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đối tượng tháo biển kiểm soát xe máy rồi đi lang thang ở thị trấn Yên Thế nhằm thực hiện hành vi phạm tội. Khi phát hiện Cửa hàng vàng bạc Ngọc Mạnh, đối tượng vờ làm khách mua hàng để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi cướp được tài sản, Giang mang đến cửa hàng vàng bạc Ngọc Sen ở tổ 9, thị trấn Yên Bình bán được 12,5 triệu đồng.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/5/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2652018-a230802.html