Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/2/2018


Thứ 3, 27/02/2018 | 23:40


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/2/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/2/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/2/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/2/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Dùng súng, lựu đạn phòng thân khi mang heroin qua biên giới

Ngày 27/2, thông tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, Bộ đội biên phòng vừa bàn giao đối tượng Và Bá Cu (SN 1975), trú tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, và tang vật vụ án cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng và tang vật tại Cơ quan điều tra - Ảnh: Tiền Phong.

Trước đó, khoảng 4h (sáng 25/5), tại khu vực biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn, trinh sát Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn, Đội kiểm soát phòng chống tội phạm ma túy Cục hải quan bắt quả tang Và Bá Cu đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 3 bánh heroin, 360 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 5 viên đạn (1 viên đạn đã lên nòng), 1 quả lựu đạn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Và Bá Cu khai nhận, số ma túy trên được đối tượng mua để bán lại kiếm lời, còn súng, lựu đạn được sử dụng để phòng thân và chống trả lực lượng công an khi bị vây bắt.

Hiện, vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi ở Sài Gòn bị tâm thần phân liệt

Ngày 27/2, Công an TP.HCM có văn bản gửi bà Vầy Thị Mộng Tuyền (29 tuổi, đại diện bị hại) về việc giám định tâm thần đối với Hoàng Nhất Giang (34 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM).

Đối tượng tại Cơ quan điều tra - Ảnh: Zing.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định Giang bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, giai đoạn đang tiến triển. Anh ta bị mất nhận thức và không có khả năng điều khiển hành vi trước, trong và sau khi gây án.

Trước đó, tại cơ quan điều tra, Giang khai bị ám ảnh lời cháu Nam (đã đổi tên) nói anh ta là đồ ăn cắp, độc ác. Ám ảnh vì tiếng chửi cứ vọng trong đầu khiến Giang càng hậm hực muốn sát hại cháu bé.

Trưa 26/11/2017, thanh niên này nằm ngủ ở chốt dân phòng khu phố 2, phường 5, quận 11 và tiếp tục nghe tiếng chửi trong đầu.

Lúc tỉnh dậy, Giang thấy cháu Nam đến tiệm tạp hóa nên lấy con dao xếp gắn lưỡi lam và giấu vào tay. Sau đó, thanh niên 29 tuổi đến gần và sát hại cháu bé. Sau khi gây án, Giang về lại chốt trực nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong.

Mới ra tù, 2 game thủ rủ nhau đi giật túi xách kiếm tiền mua ma túy

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa ra quyết định bắt khẩn cấp Phan Văn Phước (25 tuổi) và Nguyễn An Quốc Phước (20 tuổi), đều trú tại đường Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế về hành vi cướp giật tài sản.

Văn Phước và Quốc Phước tại cơ quan công an - Ảnh: Saostar.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng này khai nhận sáng 25/2, sau khi chơi game xong Phan Văn Phước trở Nguyễn An Quốc Phước trên xe gắn máy BKS 75V1- 0650. Khi đến đường Chi Lăng (TP.Huế), cả hai phát hiện chị Đinh Thị Lệ T. (trú tại TP.Huế) ngồi sau xe máy đang ôm túi xách nên nảy sinh ý định cướp giật.

Cả hai bám theo chị T. đến đường Lê Lợi thì Văn Phước áp xe máy sát xe để Quốc Phước ngồi sau giật lấy túi xách.Bên trong túi xách khi ấy có 28 triệu đồng cùng một số tài sản khác. Sau đó, Văn Phước đưa Quốc Phước 1 triệu đồng và lấy 7 triệu đồng vào Đà Nẵng mua ma túy đá mang về Huế để sử dụng.

Cả hai đối tượng này đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và vừa ra tù tháng 10/2017. Hiện, cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hằng Thanh 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2822018-a220845.html