Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/11/2018: Giết người vì đòi quan hệ tình dục bất thành


Thứ 5, 29/11/2018 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Giết người vì đòi quan hệ tình dục bất thành

Đối tượng Trần Văn Nam - Ảnh: Công lý

Ngày 29/11, Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Văn Nam (62 tuổi, không có nơi ở cố định) về tội Giết người.

Theo công an, ông Nguyễn Văn D. (52 tuổi) và bà Trường Thị P. (48 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình) sống trên ghe tại bờ sông Cái Dầu (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Vào sáng 31/7, ông D. đi bán vé số, còn bà P. vẫn ngủ trên ghe.

Lúc này Nam đậu xuồng gần đó liền chèo xuồng đến và đòi quan hệ tình dục với bà P. nhưng bị nạn nhân chống trả và kêu cứu. Sợ bị phát hiện Nam liền đè lên người, bịt miệng cho đến khi bà P. bất động. Sau đó, Nam lấy dây trói tay nạn nhân và lục tìm tài sản nhưng không có, rồi Nam bỏ trốn.

Đến hơn 9h cùng ngày, ông D. về đến ghe thì thấy vợ đã tử vong nên trình báo cơ quan công an. Kết quả giám định, nạn nhân ngạt thở, suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài ngày xảy ra vụ án, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Nam khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang). Qua xác minh, Nam không có nơi ở cố định, sống trên ghe và từng có 6 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Dính bẫy tín dụng đen, một học sinh phải trả lãi đến 85 triệu đồng/tháng

Hai đối tượng Đức và Tú bị bắt giữ khi được Duyên nhờ đi đòi nợ thuê - Ảnh: Dân trí

Sáng ngày 29/11, nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Hà Tĩnh cho hay, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Duyên, trú tại Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Duyên khai nhận: trong thời gian từ ngày 18/5/2018 đến ngày 08/7/2018, Duyên đã cho V.L.P.T (SN 2001, một học sinh trung học phổ thông trú tại P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh) vay tiền 28 lần (số tiền vay đầu tiên là 10 triệu đồng, những lần tiếp theo ít hơn hoặc nhiều hơn) với lãi suất thỏa thuận 5 nghìn đồng – 8 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày, gấp khoảng 9-15 lần lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự, mức thời hạn vay từ 30 đến 50 ngày tùy theo từng lần (gói) vay.

Chỉ trong hơn một tháng, lấy khoản vay sau trả nợ khoản vay trước, tổng số tiền em T. nợ Duyên là 340.500.000 đồng; số tiền lãi Duyên buộc T. phải trả là 85.045.000 đồng (trong khi theo quy định của pháp luật, số tiền lãi Duyên được phép thu cao nhất của T. trong thời gian này chỉ là 9.241.000 đồng).

Ngày 1/11/2018, thấy đã hết thời hạn nhưng T. chưa trả tiền, Nguyễn Thị Duyên đã cùng các đối tượng Tô Hà Đức (1998) trú tại P. Đại Nài, TP Hà Tĩnh và Dương Ngọc Tú (1993), trú tại P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh mang theo hung khí đến nhà ông V.T.K (bố của V.L.P.T), P. Nam Hà – TP Hà Tĩnh để đe dọa, gây sức ép nhằm mục đích đòi nợ, gây mất an ninh trật tự.

Công an TP Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn, khống chế bắt giữ các đối tượng.

Hiện nay, vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Người đàn ông chuyên trộm xe máy tại công sở ở miền Tây

Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Minh Luân (34 tuổi, ngụ xã Phú Quới) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cảnh sát cho biết người đàn ông 34 tuổi thường xuyên lẻn vào các cơ quan hành chính, công sở trộm xe máy. Trưa 20/11, Luân vào Trung tâm hành chính tại thị trấn Long Hồ, lấy trộm xe máy của một cán bộ đang làm việc tại đây.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, đến chiều 28/11 đã làm rõ thủ phạm, bắt tạm giữ đối với Luân. Người đàn ông 34 tuổi này khai nhận thường ăn mặc lịch sự và lẻn vào các cơ quan, công sở trộm xe máy mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngoài vụ trộm trên, Luân đã thực hiện 3 vụ trộm xe máy khác tại TAND Vĩnh Long, Trung tâm hành chính huyện Mang Thít và Huyện ủy Tiểu Cần (Trà Vinh).

Bình Phước khởi tố vụ xe bồn chở xăng cháy làm 6 người chết

Cơ quan cảnh sát điều tra khám nghiệm xe bồn sáng 22/11 - Ảnh: VnExpress

Sáng 29/11, đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó giám đốc Công an Bình Phước cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ để điều tra vụ xe bồn chở xăng cháy làm 6 người chết.

"Tài xế bị bỏng nặng, vẫn đang điều trị trong phòng cách ly ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) nên cơ quan điều tra chưa thể tiếp xúc để lấy lời khai", đại tá Thắng nói.

Sáng 22/11 tài xế Thạch Vân (25 tuổi, quê Trà Vinh) chạy xe bồn chở xăng dầu từ TP HCM về thị xã Bình Long (Bình Phước). Khi xe chạy trên Quốc lộ 13, đoạn qua xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã tông vào xe ba gác phía trước. Xe bồn tiếp tục lao qua dải phân cách rồi phóng lên vỉa hè đâm sập trụ điện trung thế, làm đứt đường dây điện và lật nhào.

10 khối dầu, 4 khối xăng trên xe bồn chảy tràn ra quốc lộ gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng. 19 căn nhà bị cháy, 6 người chết tại chỗ, tài xế xe bồn và ba gác bị thương. Tài xế xe bồn bị bỏng 37%, còn người chạy xe ba gác bị thương nhẹ.

Theo cơ quan chức năng, trước khi gây tai nạn xe liên tục chạy với tốc độ cao, lúc tai nạn xe chạy với tốc độ 99 km/h, trong khi đoạn đường chỉ cho phép tối đa 60 km/h.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/11/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-30112018-giet-nguoi-vi-doi-quan-he-tinh-duc-bat-thanh-a253148.html