+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/1/2019: Thiếu nữ 17 tuổi bị cưỡng hiếp ở cánh đồng trong đêm Noel

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thiếu nữ 17 tuổi bị cưỡng hiếp ở cánh đồng trong đêm Noel

    Công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thành Đ. (25 tuổi, trú thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm".

    Nạn nhân là N.T.N (17 tuổi, trú tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

    Một thiếu nữ 17 tuổi bị cưỡng hiếp trong đêm Noel. Ảnh minh họa

    Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 24/12/2018, Đ. đón N. về huyện Bình Giang chơi Noel. Khoảng 4h30 ngày 25/12, Đ. chở N. vào nhà nghỉ nhưng nạn nhân không đồng ý và yêu cầu Đ. chở về nhà ở TP. Hải Dương.

    Tuy nhiên, Đ. đã chở N. đến cánh đồng thuộc xã Tráng Liệt (huyện Bình Giang) rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục, mặc cho nạn nhân phản kháng.

    Ngay sau đó, chị N. đã đến công an trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bình Giang đã tiến hành xác minh thông tin, đồng thời triệu tập Vũ Thành Đ. đến cơ quan điều tra.

    Tại cơ quan công an, Vũ Thành Đ. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Đ. chưa từng có tiền án tiền sự, là lao động tự do.

    Trước đó, Đ. và chị N. có quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau một thời gian trò chuyện, N. đồng ý gặp mặt và đi chơi với Đ. rồi xảy ra sự việc.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Bình Giang làm rõ.

    Phát hiện cô gái tử vong bên bìa rừng ở Phú Quốc

    Theo tin từ Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), ngày 5/1, đơn vị này vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ 1 phụ nữ được phát hiện chết bất thường bên bìa rừng. 

    Phát hiện cô gái tử vong bên bìa rừng ở Phú Quốc, khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm - Ảnh 1

    Hiện trường vụ việc. Ảnh do Công an cung cấp

    Trước đó, khoảng 19h ngày 4/1, người dân phát hiện một phụ nữ tử vong trong bên bìa rừng ở xã Dương Tơ thuộc địa bàn huyện nên báo công an.

    Nhận được tin, lực lượng Công an đã phong tỏa hiện trường, dung máy phát điện để thu thập thông tin, điều tra khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm.

    Theo hình ảnh ghi nhận ban đầu, cô gái chết nằm sấp, quần jeans trên người có dấu hệu bị tuột xuống. Nạn nhân khoảng 30 tuổi, chưa xác định được nhân thân. Tại hiện trường, Công an còn phát hiện một mũ bảo hiểm và một nón kết.

    Đang ngồi uống cà phê bị đâm thiệt mạng

    Ngày 5/1, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã trưng cầu giám định tử thi, khám nghiệm hiện trường và truy tìm hung thủ trong vụ án mạng tại một quán cà phê ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh.

    Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 21g30 ngày 4/1, anh Lê Bằng Phi (42 tuổi), ngụ thôn 2, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh đang ngồi uống cà phê trong một quán gần nhà thì bất ngờ bị một thanh niên dừng xe máy trước quán rồi rút dao đâm anh Phi.

    Sau khi gây án người thanh niên này nổ máy xe bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Bình Thuận nhưng đã tử vong do vết thương thủng phổi trái.

    Qua điều tra, đã xác định người đâm anh Phi là Phạm Văn Thiện (29 tuổi), ngụ cùng xã. Giữa nạn nhân và Thiện trước đó đã có mâu thuẫn .

    Hiện Công an Bình Thuận đang phối hợp với Công an Đức Linh truy tìm hung thủ.

    Khởi tố nữ tài xế say rượu, lái ô tô tông chết 3 người

    Trao đổi với báo chí chiều 4/1, Thượng tá Lê Thái- Trưởng Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thục Hân (23 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

    Hân là người đã điều khiển taxi gây tai nạn làm 3 người chết, 4 người bị thương xảy ra trên quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) vào tối 1/1.

    Hiện trường vụ nữ tài xế say rượu tông chết 3 người ở Lâm Đồng. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Trước đó, tối ngày 1/1, Hân điều khiển xe taxi chở 5 người bạn của mình đến một nhà hàng mừng sinh nhật của mình. Tại đây, Hân cùng cả nhóm uống rượu, bia.

    Đến 23h cùng ngày, Hân chở nhóm bạn của mình quay về bằng taxi. Tuy nhiên, khi xe chạy trên quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng), hướng Đức Trọng - TP.HCM thì tông vào xe máy do Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) điều khiển cùng chiều phía trước.

    Cú va chạm khiến chiếc xe taxi mất lái, tông vào cây xanh bên đường rồi lật úp. 

    Vụ tai nạn làm 3 người ngồi băng ghế sau trên xe taxi tử vong, gồm: Lê Văn Cường (23 tuổi), Lê Kim Thành Tuấn (30 tuổi) và Nguyễn Xuân Phi (39 tuổi, ngụ tỉnh Long An). Hân và hai vợ chồng Nguyễn Ngọc Hồng Lụa (23 tuổi) và Hồ Trọng Hùng (23 tuổi) bị thương nhẹ. Riêng nạn nhân đi xe máy Nguyễn Văn Huy (32 tuổi) bị thương nặng, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

    Nhận được tin báo vụ tai nạn, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

    Kiểm tra nồng độ cồn của Hân sau khi xảy ra tai nạn đo được là 1.108 mg/1 lít khí thở. Kiểm tra hộp đen, khi xảy ra tai nạn, taxi chạy với tốc độ 107 km/h.

    Đình chỉ 4 cán bộ quản lý thị trường bị tố "làm luật" với thầy lang

    Trả lời báo chí sáng 5/1, ông Trần Đăng Ninh- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho hay, đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ công chức thuộc Đội Quản lý thị trường số 8 sau sự việc bị tố "làm luật" với một hộ dân hành nghề chữa bệnh bằng thuốc Nam.

    4 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày gồm: ông Nguyễn Văn Quang, ông Trương Văn Cường (kiểm soát viên), Võ Thành Vinh (kiểm soát viên) và ông Nguyễn Thanh Thủy (nhân viên lái xe).

    Theo ông Ninh, qua kiểm tra ban đầu, đơn vị xác định những cán bộ trên có dấu hiệu vi phạm trong việc quản lý phương tiện, dùng xe công vụ và mặc sắc phục quản lý thị trường để làm việc riêng.

    "Việc nhóm cán bộ này có nhận tiền hay không cơ quan điều tra đang làm rõ, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm", ông Ninh nhấn mạnh.

    Chiếc phong bì được một người tự xưng là cán bộ đến đưa cho ông Hùng. Ảnh: Dân Trí

    Trước đó, theo phản ánh một tổ công tác của Đội Quản lý thị trường số 8, thuộc Cục quản lý thị trường Nghệ An bị tố "làm luật" tại gia đình ông Vi Văn Hùng (SN 1959, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) - thầy lang chuyên bốc thuốc chữa bệnh xương.

    Cụ thể, các cán bộ này đi xe biển xanh đến cửa hàng bốc thuốc của ông Hùng để kiểm tra theo đơn tố giác. Tại đây,  nhóm người này nói ông Hùng hành nghề bốc thuốc chữa bệnh vi phạm nên sẽ bị phạt từ 60-70 triệu đồng. Sau đó, ông Hùng đưa 6 triệu đồng cho nhóm người này để "làm luật".

    Toàn bộ nội dung buổi làm việc được camera ghi lại. Tuy nhiên, các cán bộ này lại "trần tình" rằng trên đường đi công tác đã ghé vào nhà ông Hùng để "mua thuốc cho mẹ".

    Sau sự việc, một người xưng là "cán bộ mới" đến gửi lại cho ông Vi Văn Hùng một chiếc phong bì. Ông vẫn chưa mở chiếc phong bì.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/1/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-612019-thieu-nu-17-tuoi-bi-cuong-hiep-o-canh-dong-trong-dem-noel-a257975.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan