Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/1/2019: Chồng kinh hãi phát hiện vợ con tử vong với nhiều vết chém


Chủ nhật, 06/01/2019 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Chồng kinh hãi phát hiện vợ con tử vong với nhiều vết chém

Cảnh sát phong tỏa căn nhà nơi phát hiện hai mẹ con bị sát hại ở Khánh Hòa - Ảnh: VnExpress

Sáng 6/1, cảnh sát tỉnh Khánh Hòa vẫn phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án khiến bà Võ Thị Thu Hà (46 tuổi) cùng con trai 6 tuổi tử vong tại nhà ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm.

Chiều qua, ông Nguyễn Minh Mẫn (47 tuổi) sau chuyến đi biển trong ngày trở về nhà thì thấy đồ đạc bị xáo trộn, vợ cùng con trai nằm gục trên nền bêtông, xung quanh nhiều vết máu. Cả hai đã tử vong với nhiều nhát chém ở đầu, cổ.

Nhiều người cho hay, con trai lớn ông Mẫn, Nguyễn Võ Ngọc Bảo (19 tuổi) nghiện ma tuý. Chiều qua, họ nghe la hét trong nhà nạn nhân, sau đó Bảo chạy ra khỏi nhà. "Chúng tôi nghĩ do người con đang phê thuốc, không ai ngờ hàng xóm đang kêu cứu", nhân chứng nói.

Bước đầu, cơ quan điều tra tình nghi Bảo đã sát hại mẹ và em trai trong lúc ngáo đá.

Nhóm 'cẩu tặc' dùng ô tô, bom xăng đi trộm chó

Phương Quang và Trinh - Ảnh: Zing.vn

Ngày 6/1, Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đã tạm giữ Phạm Văn Quang (29 tuổi), Trần Phương (31 tuổi) và Nguyễn Thị Trinh (47 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Sau một thời gian lập chuyên án, rạng sáng 5/1, cảnh sát bắt quả tang Quang và Phương đang bán chó đã trộm cắp cho Nguyễn Thị Trinh. Tang vật thu giữ gồm một xe Fortuner biển kiểm soát Nghệ An, 6 xe máy, 32 con chó cùng chai xăng, kích điện, kiếm.

Tại cơ quan điều tra, Quang và Phương khai hàng đêm đi ôtô từ huyện Diễn Châu đến nhà gửi tại nhà của Trinh ở thị xã Thái Hòa rồi lấy xe máy đi trộm chó. Nhóm này thỏa thuận sẽ bán lại chó cho Trinh với giá 30.000 - 35.000 đồng/kg.

Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng công an thị xã Thái Hòa, cho biết trung bình mỗi đêm, nhóm này bắt được 10-15 con chó tại Nghệ An. Nếu bị phát hiện, họ sẽ dùng bom xăng tự chế ném trả hoặc dùng kiếm để tấn công người dân truy đuổi.

Cầm dao đi đánh ghen rồi đâm nhầm người

Đối tượng Nguyễn Văn Giàu - Ảnh: Người Lao động

Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tạm giữ Nguyên Tuấn Anh (SN 1992, quê An Giang) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra, tháng 5/2018, do nghi ngờ vợ quen một người tên Tí nên Tuấn Anh hẹn 2 thanh niên tên Sang và Nguyễn Văn Giàu tại một quán cà phê ở TP Vũng Tàu để đi tìm Tí đánh. Khi đi, Giàu mang theo 2 con dao và chia cho Tuấn Anh 1 con.

Đến hẻm 205, đường Trần Phú, thấy Tí đang đi cùng một người đàn ông từ trong hẻm ra. Tuấn Anh cùng Giàu và Sang đạp ngã xe, rồi rút dao đuổi theo Tí nhưng người này chạy thoát được.

Khi quay lại, cả 3 gặp Nguyễn Văn Duy (SN 1982), do lầm tưởng Duy là người cùng nhóm với Tí nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Sang đạp Duy ngã xuống đất, còn Tuấn Anh dùng dao đâm vào đùi Duy gây thương tích.

Cơ quan điều tra sau đó đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt Tuấn Anh và Giàu, riêng Sang chưa đủ tuổi vị thành niên nên bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an đã ra quyết định truy nã.

Sau nhiều ngày truy nã, Công an TP Vũng Tàu đã bắt được Tuấn Anh khi đang lẩn trốn tại địa phương. Giàu cũng bị bắt trước đó khoảng 20 ngày.

Giám định tâm thần đối tượng sát hại mẹ vợ vì nghĩ mẹ bị... ma nhập​

Sáng 6/1, thông tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Bình để tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Công an tỉnh Quảng Bình hiện vẫn đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành giám định pháp y tâm thần đối với Nguyễn Văn Quang, nghi phạm của vụ án mạng nêu trên. Sau khi có kết quả sẽ xử lý đúng với quy định của pháp luật.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 6h ngày 27/12, Công an TX Ba Đồn nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể bà Lê Thị Hồng N. (SN 1962), trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, TX Ba Đồn nằm ở dưới ruộng rau muống trước sân nhà. Gia đình đã đưa thi thể bà N. vào nhà để chuẩn bị khâm liệm.

Nhận được tin báo, Công an TX Ba Đồn đã khẩn trương tổ chức lực lượng đến hiện trường tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhận thấy trên thi thể có nhiều dấu hiệu nghi vấn về việc nạn nhân bị sát hại nên đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành rà soát, truy xét đối tượng gây án.

Qua xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan, lực lượng điều tra đã xác định đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Quang (SN 1981), trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc (con rể của nạn nhân).

Lực lượng công an đã nhanh chóng triệu tập đối tượng Quang lên làm việc. Qua hơn 5 giờ đấu tranh, đối tượng Quang đã khai nhận hành vi giết người của mình.

Theo lời khai của đối tượng, vào khoảng 3h ngày 27/12, do không ngủ được nên Quang dậy khỏi phòng rồi đi ra sân nhà. Lúc đó, Quang thấy bà N. đi bộ từ sân nhà ra cổng nên đối tượng này đã xông vào đẩy bà N. ngã xuống ruộng rau muống rồi ngồi đè lên người và lấy bùn ở dưới ruộng nhét vào miệng, đồng thời bóp cổ khiến nạn nhân tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Quang cho biết lý do giết người là vì nghĩ ma nhập vào người mẹ vợ mình nên muốn giải thoát.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/1/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-712019-chong-kinh-hai-phat-hien-vo-con-tu-vong-voi-nhieu-vet-chem-a258085.html