Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/6/2018: Bí thư thị trấn quấy rối vợ Phó Chủ tịch


Thứ 3, 26/06/2018 | 23:52


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Kỷ luật Bí thư thị trấn quấy rối vợ Phó Chủ tịch trong nhà vệ sinh nữ

Chiều 25/6, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Bá Tước - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) cho biết cơ quan này vừa đề nghị kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ.

Kỷ luật Bí thư thị trấn quấy rối vợ Phó Chủ tịch trong nhà vệ sinh nữ - Ảnh 1

UBND thị trấn Cờ Đỏ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Hiện ông Tâm vừa bị điều chuyển về làm cán bộ văn phòng UBND huyện.

Ông Tâm bị điều động đến vị trí khác và bị đề nghị kỷ luật vì có hành vi quấy rối tình dục 1 phụ nữ trong nhà vệ sinh.

Theo đó, vào chiều 19/5, trong tiệc nhậu tại nhà ăn tại UBND thị trấn Cờ Đỏ có nhiều cán bộ tham gia. Ông Tâm đi vào phòng vệ sinh nữ rồi có hành vi quấy rối với vợ của một Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cờ Đỏ mặc cho nạn nhân phản kháng.

Sau đó, Huyện ủy Cờ Đỏ đã chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra để kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Tâm. Ông Tâm sau đó đã thừa nhận hành vi của mình và xin lỗi nạn nhân. Trong khi đó, bị hại đã yêu cầu làm rõ vụ việc để trả lại danh dự cho mình.

Cá heo đốm nặng 150kg dạt vào bờ biển

Theo đó, vào khoảng 1h ngày 26/6, ngư dân Mai Xào (45 tuổi, trú thôn Hải Bình, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng vợ câu mực thì phát hiện con cá heo lớn trôi dạt vào bờ trong tình trạng đuối sức.

Thấy cá heo mắc cạn, ông Xào đã gọi các nhân sự khác cùng giải cứu nhằm đưa cá về lại biển. Tuy nhiên, con cá đuối sức nên vẫn bị sóng đánh dạt vào bờ, không thể tự bơi được.

Sau đó con cá chết dạt vào bờ thôn Hải Bình, trên người nhiều vết thương do vật nhọn đâm phải
Nhận được tin báo, bộ đội biên phòng và cán bộ của Chi cục thủy sản Thừa Thiên - Huế có mặt tại hiện trường tìm hiểu nguyên nhân. Qua kiểm tra, cá heo đốm nặng hơn 150 kg và dài khoảng 2 m.

Cá heo đốm nặng 150kg dạt vào bờ biển - Ảnh 2

Con cá heo chết với nhiều vết thương trên người. Ảnh: Dân Trí

Theo phong tục địa phương, các ngư dân đã làm lễ thắp hương và cúng cho chú cá heo và chôn cất cá ở nghĩa địa cá heo, cá voi ven biển.

Sự thực về tin đồn án mạng tại Bắc Giang khiến gia đình 3 người tử vong

Theo đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: “Vào ngày 25/6, trên địa bàn không có vụ án mạng nào liên quan đến cả nhà bị giết. Những thông tin đăng trên mạng xã hội là không đúng sự thật…”.

Sự thực về tin đồn án mạng tại Bắc Giang khiến gia đình 3 người tử vong - Ảnh 1

Thông tin đăng tải lên mạng gây xôn xao.

Trước đó, vào tối 25/6, trên fanpage facebook có tên “Tín dụng Nam L...” bất ngờ phát trực tiếp 3 đoạn video ghi lại hình ảnh tại một đầm sen kèm theo tiêu đề: “Án mạng kinh hoàng, 1 gia đình 3 người bị giết tại Bắc Giang” khiến dư luận hoang mang.

Clip ghi lại hình ảnh nhiều người đang xôn xao, cầm đèn pin soi xuống đầm sen rồi hô lớn có người chết. Sau đó, một số thanh niên tiến tới hiện trường kiểm tra. Họ soi đèn pin xung quanh đầm sen thì phát hiện 3 vật thể trên mặt nước. Những người trong clip nói rằng 3 vật thể là thi thể người chết.

Các đoạn video phát trực tiếp của fanpage “Tín dụng Nam L…” lập tức thu hút hàng chục nghìn người xem trực tiếp và chia sẻ.

Nhiều người bày tỏ ý kiến hoang mang, xót xa khi nghe tin 3 người bị giết. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ nghi ngờ trước thông tin panpage “Tín dụng Nam L…” đưa ra vì hình ảnh xác chết không rõ ràng, trong khi người phát trực tiếp không nêu rõ địa chỉ nơi xảy ra sự việc.

26 người chết và mất tích do mưa lũ

Theo số liệu thống kê mới nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 9h ngày 26/6, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía bắc đã làm 15 người chết (Hà Giang 3 người chết do sập nhà; Lai Châu 12 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập); 11 người mất tích, 7 người bị thương.

Mưa lũ, sạt lở đất ở miền núi phía Bắc cũng khiến 83 ngôi nhà bị đổ, cuốn trôi và 508 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại, phải di dời khẩn cấp, 962 ngôi nhà bị ngập nước. Ngoài ra 1.207 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 97 con gia súc, 5.400 con gia cầm bị chết và 46 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

26 người chết và mất tích do mưa lũ - Ảnh 1

Mưa lũ sạt lở đất đã khiến 26 người chết và mất tích. Ảnh: Lao động

Về giao thông, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông, cụ thể, tại Lai Châu: quốc lộ 4D đoạn Km 71-Km 85 xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; Quốc lộ 32 từ Km 356-Km 378; Quốc lộ 279 đoạn Km 162+200; quốc lộ 4H đoạn Km 190-Km 354; quốc lộ 4C đoạn Km 62-Km 67; tỉnh lộ 127 đoạn Km 0-Km 55; tỉnh lộ 128 đoạn Km 0-Km 20; tỉnh lộ 129B đoạn Km 0+450; tỉnh lộ 136 Km 13+000 và Km 19-Km 21; tỉnh lộ 133 đoạn Km 2-Km 72; tỉnh lộ 134 đoạn Km 5-Km 45; 3 cầu treo, 3 cầu bê tông nhỏ bị lũ cuốn trôi.

Tại Hà Giang: quốc lộ 4C tại Km 8, Km 8+800, Km 65+200, Km 65+520, Km 62-Km 67; quốc lộ 279 đoạn Bắc Hà, Liên Hiệp tại Km 0+700 và Km 11+500; tỉnh lộ thuộc địa phận xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ; đường Xín Cái - Sơn Vĩ đến Mèo Vạc; một số tuyến đường liên xã thuộc huyện Yên Minh: Ngam La, Hữu Vinh - Sủng Cháng, Ngán Chải - Sủng Là, Tráng Kìm - Đường Thượng.

Tại Lào Cai: Quốc lộ 279 tại Km 140+300, Km 144+350 qua huyện Văn Bàn. Tại Điện Biên, một số tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc huyện Tủa Chùa, huyện Mường Nhé.

Tổng thiệt hại kinh tế đến thời điểm này ước tính khoảng 141 tỷ đồng, trong đó Hà Giang 25 tỷ đồng, Lai Châu 95 tỷ đồng, Thái Nguyên 0,32 tỷ đồng, Lào Cai 6,3 tỷ đồng, Cao Bằng 0,16 tỷ đồng, Điện Biên 2 tỷ đồng, Tuyên Quang 10 tỷ đồng…

Hoảng hốt phát hiện thi thể phân hủy chỉ còn bộ xương ở Hà Nội

Trưa 26/6, xác nhận với báo chí, một lãnh đạo công an xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết, vào sáng cùng ngày một thi thể được phát hiện trên ngọn núi tại địa phương.

Hoảng hốt phát hiện thi thể phân hủy chỉ còn bộ xương ở Hà Nội - Ảnh 1

Phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Công Lý

Sự việc được phát hiện vào sáng 26/6 tại một ngọn núi thuộc xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy mạnh trên một ngọn núi thuộc xã Minh Trí. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sóc Sơn và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm để làm rõ danh tính và nguyên nhân tử vong.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, thi thể đang phân hủy mạnh, chỉ còn lại bộ xương.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2762018-bi-thu-thi-tran-quay-roi-vo-pho-chu-tich-a234344.html