Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/11/2018: Cô gái 18 tuổi treo cổ tự tử sau đám cưới có hoàn cảnh éo le


Thứ 3, 27/11/2018 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/11/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/11/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Cô dâu 18 tuổi treo cổ tự tử sau đám cưới có hoàn cảnh éo le

Sự việc xảy ra vào tối ngày 24/11, tại thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện Nguyễn Thị Q.A (18 tuổi) chết trong tư thế treo cổ tại nhà trọ tại thôn My Điễn.

Trả lời báo Trí Thức Trẻ, lãnh đạo Công an xã Hoàng Ninh cho biết, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, họ thấy thanh niên Nguyễn Văn Đ. (27 tuổi) đang ôm thi thể vợ là chị Q.A khóc ngất. Thời điểm xảy ra sự việc, vợ chồng anh Đ. mới làm đám cưới được 1 tuần.

Cô gái 18 tuổi xinh đẹp treo cổ tự tử sau đám cưới có hoàn cảnh éo le - Ảnh 1

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VTC News

"Thấy Đ. khóc nhiều, tôi cũng không hỏi nguyên nhân vì sao, mọi việc sau đó Công an huyện Việt Yên xử lý. Tôi chỉ nghe thông tin buổi sáng trước khi xảy ra chuyện, hai vợ chồng vẫn đi làm cùng nhau.

Do mệt nên Q. A. xin nghỉ về nhà trọ trước, còn Đ. làm đến tối về thấy cửa nhà chốt, khi mở được vào bên trong thì thấy vợ đã treo cổ, thi thể đã cứng", Công an xã Hoàng Ninh cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Công an xã Hoàng Ninh, Q.A có hộ khẩu tại xã Việt Ngọc (huyện Tân Yên). Vài năm trước, cha mẹ ly hôn, Q.A theo mẹ về sống cùng bà ngoại ở xã Hoàng Thanh (huyện Hiệp Hòa), mẹ cô đã đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Trong khi đó, Nguyễn Văn Đ. (chồng mới cưới của Q. A.) là người ở xã Lam Cốt (huyện Tân Yên). Anh này bản tính hiền lành, không có dấu hiệu nghiện ngập, cũng chưa từng có tiền án, tiền sự.

Tàu cá trị giá gần 10 tỷ đồng bất ngờ bốc cháy trong đêm

Đang tạm trú tránh cơn bão số 9, tàu cá trị giá gần 10 tỷ đồng bất ngờ bốc cháy trong đêm - Ảnh 1

Tàu cá của ngư dân bốc cháy trong đêm gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng. Ảnh: Tuổi Trẻ Thủ Đô

Sáng 27/11, trao đổi với Tri thức trực tuyến, thượng tá Nguyễn Thành Long, trưởng Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam), cho biết công an huyện đang điều tra vụ tàu cá của ngư dân Ngô Văn Cát (50 tuổi, trú thôn Long Thạnh Đông, xã Tam Hải) bị cháy đêm 26/11.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 tối 26/11, tàu cá mang số hiệu QNa 91775 TS, công suất 822 CV, hành nghề lưới vây, do ngư dân Ngô Văn Cát (50 tuổi, trú thôn Long Thạnh Đông, xã Tam Hải làm chủ tàu) đang neo đậu ở bến chợ Tam Hải thì bất ngờ bốc cháy lớn.

Sau khi phát hiện, người dân địa phương và lực lượng chức năng đã tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do trên tàu cá còn nhiều dầu và ngư lưới cụ, gió mạnh khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến 5h30 sáng nay ngọn lửa được khống chế, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn tàu cá, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

Được biết, tàu cá QNa 91775 TS được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ, với tổng số tiền khoảng 9,2 tỷ đồng và sử dụng chưa lâu. Sau khi hành nghề đánh bắt trên biển thì chạy về bến Tam Hải trú tránh ảnh hưởng của cơn bão số 9 vừa qua thì bị gặp nạn trên.

Bò tót 700 kg chết trong Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Ngày 27/11, ông Lê Việt Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện xác một con bò tót tại tiểu khu 147, Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu).

Đây là con bò đực, nặng khoảng 700kg, chết được khoảng 3 ngày, một số bộ phận đã bị hoại tử.

Bò tót 700 kg chết trong Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai - Ảnh 1

Con bò tót bị chết trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Ảnh: Nhân Dân Điện tử

Theo ông Dũng, giải phẫu cá thể, cơ quan chức năng phát hiện bò nhiễm trùng, sưng hô hấp do dập phổi trái. Hiện nguyên nhân bò tót chết vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trước đó trong tháng 2 và tháng 3/2016, lực lượng kiểm lâm Đồng Nai liên tiếp phát hiện 2 cá thể bò tót trong Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai chết. Trong đó, 1 cá thể bò đực nặng khoảng 200 kg bị bắn chết, xẻ thịt bán; cá thể còn lại nặng khoảng 800 kg bị bệnh chết ở bìa rừng trong trạng thái cơ thể còn nguyên vẹn.

Vụ Phó phòng Sở Tài chính Bình Định chết tại cơ quan: Bức thư tuyệt mệnh hé lộ bi kịch

Tối 26/11, trong quá trình khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Quang Dương (SN 1972, ngụ TP Quy Nhơn), Phó trưởng Phòng Tài chính sự nghiệp Sở Tài chính tỉnh Bình Định, lực lượng chức năng đã phát hiện một bức thư tuyệt mệnh để trong ví ông Dương.

Nội dung bức thư tuyệt mệnh cho rằng, ông Dương vừa đi khám bệnh về, bác sĩ chẩn đoán ông bị mắc bệnh hiểm nghèo về mắt, tiên lượng xấu có khả năng mù 2 mắt vĩnh viễn. Vì không muốn liên lụy đến gia đình nên ông Dương tự giải thoát cho mình.

Cũng theo nguồn tin trên, trước khi bác sĩ chẩn đoán căn bệnh hiểm nghèo trên, ông Dương cũng từng mắc bệnh viêm tụy cấp sau đó chuyển sang mãn tính. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, bệnh tình ông trở lại bình thường, sức khỏe ổn định.

Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Bình Định nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Theo nhân viên bảo vệ Sở Tài chính tỉnh Bình Định, sáng 26/11, ông Dương vẫn đến cơ quan làm việc bình thường. Khoảng 10h cùng ngày, ông Dương lấy xe máy đi đâu không rõ nhưng đến trưa thì thấy xe ông ở cơ quan.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-28112018-co-gai-18-tuoi-treo-co-tu-tu-sau-dam-cuoi-co-hoan-canh-eo-le-a252877.html