+Aa-
    Zalo

    Tuyết rơi ở Sa Pa

    ĐS&PL Sáng 31/1, tuyết bắt đầu rơi ở đỉnh Fansipan và lan rộng xuống thị trấn Sa Pa (Lào Cai).

    Sáng 31/1, tuyết bắt đầu rơi ở đỉnh Fansipan và lan rộng xuống thị trấn Sa Pa (Lào Cai).

    Trả lời báo chí, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Lào Cai, xác nhận tuyết rơi từ 8h sáng 31/1, đang bắt đầu dày hơn và lan rộng xuống thị trấn Sa Pa.[presscloud]1203[/presscloud]

    Tại đỉnh Fansipan ban đầu bông tuyết thưa, sau dầy hơn. Khoảng 20 phút, tuyết lan xuống tầng thấp hơn, đến khu vực đèo Ô Quý Hồ ở độ cao 2.000m. Đến gần 10h ngày 31/1, tuyết phủ lớp dày 1-2 cm trên mặt đất, mái nhà. Rất nhiều du khách từ thị trấn đang đổ lên các điểm cao hơn để quan sát tuyết.

    Khu vực thác Bạc và đèo Ô Quý Hồ tuyết đã phủ trắng. Ảnh: Báo Lào Cai

    "Nhiệt độ xuống dưới 0, không có mây ở tầng thấp và mưa lất phất là điều kiện hình thành tuyết ở Sa Pa (Lào Cai)", một chuyên gia khí tượng lý giải.

    Tuyết đang lan xuống Sa Pa. Ảnh: Báo Lào Cai

    Ông Hải cũng dự báo, đợt mưa tuyết này sẽ có cường độ mạnh và kéo dài, dự kiến đến trưa nay, tại thị trấn Sa Pa, tuyết sẽ rơi dày và rất đẹp. Đây là dịp để du khách lên ngắm tuyết rơi đẹp nhất trong năm.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuyet-roi-o-sa-pa-a218291.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan