Vụ giang hồ chợ Cồn và chợ Tam Giác hỗn chiến ở Đà Nẵng: 18 bị cáo lĩnh án


Thứ 3, 27/11/2018 | 04:19


Cùng sự kiện

Chiều 26/11, TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt 18 bị cáo về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích" trong vụ "giang hồ" chợ Cồn và chợ Tam Giác hỗn chiến.

Xảy ra mâu thuẫn, Tuấn và Lĩnh đã huy động đồng bọn tạo thành 2 nhóm "giang hồ" gồm 18 người để giải quyết. Tại chợ Cồn, các nam thanh niên đã lao vào ẩu đả, hỗn chiến khiến nhiều người bị thương nặng, thương tích lên tới 51%.

Chiều 26/11, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt 18 bị cáo về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích" trong vụ giang hồ chợ Cồn và chợ Tam Giác hỗn chiến.

Theo cáo trạng, giữa Trần Quang Quốc Tuấn (22 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) và Đặng Văn Lĩnh (22 tuổi, ngụ phường Bình Hiên, quận Hải Châu) xảy ra mâu thuẫn nên hẹn nhau giải quyết ở khu vực chợ Cồn - siêu thị Big C trên đường Hùng Vương.

Khuya 12/10/2017, Lĩnh chuẩn bị 4 cây đao dài 60 - 80cm, gọi 7 đồng bọn đến chợ Tam Giác (cũ) gồm Lý Trọng Nhân (21 tuổi), Mai Khánh Huy (20 tuổi), Nguyễn Thanh Hoàng, Hoàng Văn Tiến (cùng 19 tuổi), Trần Nguyễn Nhật Long Huy, Nguyễn Trương Quốc Tấn (18 tuổi), Cao Minh Khang (17 tuổi, cùng ngụ phường Tân Chính, quận Thanh Khê).

2 nhóm giang hồ chợ Cồn và chợ Tam Giác tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Niên

Cùng lúc đó, nhóm Tuấn huy động tổng cộng 9 bị can ở chợ Tam Giác gồm Nguyễn Thanh Lâm (24 tuổi), Bùi Thanh Bình (22 tuổi), Mai Duy Hải, Trang Nguyễn Gia Huy, Lê Hoàng (20 tuổi, cùng ngụ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu), Huỳnh Ngọc Hoàng (21 tuổi, ngụ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), Vương Công Huy (22 tuổi, ngụ phường Xuân Hà), Nguyễn Hoàng Anh Vũ (19 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trung, cùng quận Thanh Khê), Trần Viết Đông (36 tuổi, ngụ phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) tập trung tại hàng heo chợ Cồn với 7 cây đao. Đến chợ Cồn, nhóm Tuấn phát hiện nhóm Lĩnh đi xe về Nhà hát Trưng Vương nên đuổi theo.

Tại đây, hai nhóm đối tượng hỗn chiến, hậu quả, Cao Minh Khang nhóm Lĩnh bị chém thương tích 54%, Trang Nguyễn Gia Huy nhóm Tuấn thương tích 14%, ngoài ra còn nhiều đồng bọn khác bị thương nhẹ.

Theo HĐXX, các bị cáo đều còn rất trẻ, có cả thiếu niên, nhiều người còn không quen biết, mâu thuẫn với nhau, thậm chí không được Tuấn và Lĩnh rủ đi nhưng nghe chém người vẫn tự nguyện tham gia.

Cuối phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên 2 bị cáo cầm đầu là Trần Quang Quốc Tuấn lãnh 11 năm tù tội giết người, Đặng Văn Lĩnh lãnh 3 năm tù tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, 9 bị cáo phe Tuấn lãnh từ 3 đến 10 năm 6 tháng tù tội giết người, 7 bị cáo còn lại phe Lĩnh cũng lãnh từ 9 tháng đến 3 năm tù tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-giang-ho-cho-con-va-cho-tam-giac-hon-chien-o-da-nang-18-bi-cao-linh-an-a252794.html