Vụ nữ Phó Chủ tịch HĐND phường bị bắn chết: Nghi phạm đã tỉnh lại


Thứ 3, 11/12/2018 | 01:46


Cùng sự kiện

Tin tức mới nhất vụ nữ Phó Chủ tịch HĐND phường bị bắn chết ở Gia Lai, sức khỏe của nghi phạm Bùi Chí Hiếu- Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự phường đã ổn định.

Tin tức mới nhất vụ nữ Phó Chủ tịch HĐND phường bị bắn chết ở Gia Lai, sức khỏe của nghi phạm Bùi Chí Hiếu- Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự phường đã ổn định.

Ngày 10/12, báo Tiền Phong đưa tin, Công an tỉnh Gia Lai cho biết anh Bùi Chí Hiếu (SN 1986, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, thị Ayun Pa, Gia Lai)- nghi phạm nổ súng bắn chết chị Kpă H’Ven (SN 1987, Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết) đã tỉnh sau khi tự sát bất thành.

Theo công an tỉnh Gia Lai, phải đợi vài ngày nữa khi sức khỏe của anh Hiếu thật sự ổn định mới có thể lấy lời khai.

Được biết, trước đó, cơ quan công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và đang chờ kết luận giám định để khởi tố vụ án “Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Khi sức khoẻ của Hiếu ổn định sẽ tiếp tục tiến hành khởi tố bị can.

Nghi phạm Bùi Chí Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: VnExpress

Như tin tức đã đưa, vào lúc 7h15 ngày 3/12, anh Bùi Chí Hiếu sử dụng súng khống chế và đưa chị Kpă H’Ven vào Hội trường của trụ sở UBND-HĐND phường Đoàn Kết, uy hiếp con tin khoảng 30 phút, không cho các lực lượng chức năng vào vận động, giải cứu. Đồng thời anh Hiếu liên tiếp nổ súng, bắn chỉ thiên đe dọa.

Nhận được tin báo, chính quyền thị xã Ayun Pa đã huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ công an đến vận động thuyết phục, lên phương án giải cứu con tin. Tuy nhiên, đến 8h, khi công an thị xã Ayun Pa tiếp cận được hiện trường thì phát hiện anh Hiếu đã bắn chết con tin là chị Kpă H’Ven, rồi tự sát bằng súng.

Công an thị xã Ayun Pa xác định đối tượng bắn 6 phát súng, loại súng trường của Mỹ (2 khẩu) do đối tượng lấy ở tủ Ban Chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết. Sau khi tự sát, anh Bùi Chí Hiếu được đưa cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Cụ thể, thời gian gần đây, chị H’Ven đã ly hôn với chồng. Tuy nhiên, trước khi xảy ra vụ án, anh Hiếu cho rằng chị H’Ven có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nu-pho-chu-tich-hdnd-phuong-bi-ban-chet-nghi-pham-da-tinh-lai-a254567.html