Vụ Việt kiều Úc nhảy lầu tự tử ở khách sạn: Nạn nhân bị trầm cảm


Thứ 3, 10/07/2018 | 02:38


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ Việt kiều Úc nhảy lầu tự tử ở khách sạn tại Sóc Trăng, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của nạn nhân.

Liên quan đến vụ Việt kiều Úc nhảy lầu tự tử ở khách sạn tại Sóc Trăng, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của nạn nhân.

Việt kiều Úc nhảy lầu tự tử ở khách sạn - Ảnh 1

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiền Phong

Theo báo Dân Trí, nạn nhân được xác định là anh T.M. (SN 1977, định cư tại Úc). Ông Nguyễn Đình Dần (trú tại phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; cậu ruột của nạn nhân) cho biết, anh T.M định cư cùng cha mẹ ruột ở Úc từ nhiều năm nay. Gần đây anh T.M bị bệnh trầm cảm nên gia đình đưa về Việt Nam đi du lịch và thăm người thân.

Anh T.M lén gia đình xuống TP Sóc Trăng thuê phòng tại khách sạn T.H (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để nghỉ.

Đến khoảng 20h ngày 6/7, anh M. nhảy từ tầng 3 của khách sạn xuống tự vẫn. Sau khi biết tin, ông Dần đã đến cơ quan chức năng làm thủ tục nhận thi thể cháu về mai táng.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-viet-kieu-uc-nhay-lau-tu-tu-o-khach-san-nan-nhan-bi-tram-cam-a235860.html