Vụ "xe điên" gây tai nạn liên hoàn ở Trần Duy Hưng: Thông tin chính thức từ Công an Hà Nội


Thứ 4, 26/12/2018 | 08:25


Cùng sự kiện

Theo thông tin từ Công an Hà Nội, tài xế Huyndai đã đâm phải giải phân cách cứng giữa đường phân chia lối lên cầu, khi lùi xe thì tông liên tiếp vào 2 xe máy và 1 ô tô.

Tài xế Huyndai đã đâm phải giải phân cách cứng giữa đường phân chia lối lên cầu, khi lùi xe thì tông liên tiếp vào 2 xe máy chở theo 2 thai phụ, khiến các nạn nhân bị động thai, phải cấp cứu tại bệnh viện.


Hiện trường vụ "xe điên" đâm trúng 2 thai phụ ở Hà Nội

Đội Cảnh sát giao thông số 6, thuộc Phòng CSGT - CA TP Hà Nội vừa thông tin chính thức về diễn biến vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đường Trần Duy Hưng vào tối 25/12 khiến 2 sản phụ bị động thai.

Theo đó, vào hồi 20h30, ngày 25/12, vụ tai nạn tại đã xảy ra tại khu vực lối lên cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Cụ thể, anh Trần Quyết Thắng (SN 1972, trú tại số 4, ngõ 4, Ông Ích Khiêm, Điện Biên, Ba Đình) điều khiển xe ôtô 4 chỗ nhãn hiệu Huyndai, mang BKS: 31F- 9382 đi trên đường Trần Duy Hưng, theo chiều hướng về Nguyễn Chí Thành. Khi đi đến đầu cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Trí Thành thì đâm vào giải phân cách cứng giữa đường phân chia lối lên cầu vượt.

Sau đó, anh Thắng điều khiển xe lùi lại rồi đâm vào xe mô tô mang BKS: 29E: 148 2.55 do anh Hoàng Tiến Đạt (SN 1994, trú tại số 17, ngõ 1160, đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa) điều khiển, phía sau chở vợ là chị Phạm Linh Chi (SN 1996) đang mang bầu 22 tuần tuổi.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Ảnh: Kiến Thức

Chưa hết, xe của anh Thắng tiếp tục đâm vào xe mô tô mang BKS: 18P2: 087.61 do chị Bùi Thị Ngọc (SN 1995, trú tại Lạc Thịnh, Lạc Thủy, Hòa Bình) điều khiển, phía sau chở chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1993, trú tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định) đang mang bầu 31 tuần tuổi.

Khi xảy ra va chạm, xe mô tô mang BKS: 29E1. 4285 văng vào đầu xe ôtô mang BKS: 30F: 223.27, do anh Nguyễn Hữu Kiên (SN 1996, trú tại Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh) điều khiển, ba phương tiện đi trên đường Trần Duy Hưng hướng Nguyễn Chí Thanh.

Sau khi xảy ra va chạm với ba phương tiện trên, anh Thắng không dừng lại, mà tiếp tục di chuyển trên đường Trần Duy Hưng hướng về cầu Trung Hoà thì mất lái đâm lên dải phân cách bên trái đường Trần Duy Hưng, đâm va phải cột biển báo đặt trên dải phân cách.

Xe tiếp tục di chuyển quay đầu tại lối mở ngã tư giao với đường Nguyễn Khang. Sau đó, xe dừng lại tại trước số 6, đường Trần Duy Hưng thì xảy ra tai nạn giao thông.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Phạm Linh Chi, chị Nguyễn Thị khuyên bị thương, cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. 

Tài xế xe Huyndai đâm phải 2 xe máy chở theo 2 thai phụ. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Thời điểm có mặt tại hiện trường, xe ôtô mang BKS: 31S- 9382, xe ôtô mang BKS: 30F- 223.27, xe mô tô mang BKS: 29E1- 4285, xe mô tô mang BKS: 18P2- 087.61 bị hư hỏng.

Kết quả nồng độ cồn trong hơi thở của anh Trần Quyết Thắng có 1,177 Mg/1 lít khí thở. Anh Hoàng Tiến Đạt và Nguyễn Hữu Kiên không phát hiện nồng độ cồn.

Về tình hình sức khỏe của 2 thai phụ, sau khi thăm khám, các bác sĩ chuẩn đoán 2 nạn nhân đều bị động thai. May mắn, sản phụ Chi đã được xuất viện ngay trong đêm. Còn chị Khuyên đến sáng nay (26/12) đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Trao đổi với PV Tổ Quốc tại bệnh viện, chị Khuyên cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chị chở một người em đồng nghiệp đi đến nhà thờ.

Khi đi đến phố Trần Duy Hưng thì bất ngờ bị chiếc ô tô đi lùi tông trúng. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả hai người trên xe máy không kịp trở tay, ngã văng xuống đường.

Chị Khuyên đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Tổ Quốc

“Lúc đó chuyện xảy ra quá nhanh, chúng tôi không kịp làm gì, sau đó bị xe tông trúng ngã ra đường. Lúc ngã mông tôi chạm đất, xe máy đè lên chân khiến chân bị xây xát, ngoài ra bụng cũng bị một vết thương.

Ngay lúc ấy tôi và một bà bầu khác cũng bị xe này tông được đưa vào viện cấp cứu, tôi lo lắng cho cái thai trong bụng lắm, bụng tôi nhói lên .

Hy vọng con trong bụng tôi sẽ không sao, cũng may tối qua mông tôi chạm đất, nếu không ngã nghiêng trúng bụng thì không biết hậu quả sẽ thế nào....”, chị chia sẻ.

Trong khi đó, anh Hoàng Tiến Đạt (chồng nạn nhân Phạm Linh Chi (SN 1996 đang mang bầu 22 tuần tuổi) cũng cho biết ngay trong đêm 25/12, sau khi vào bệnh viện sơ cứu, tiến hành chụp chiếu, các bác sĩ xác định vợ anh chỉ bị động thai.

"Cũng may xe lao không quá mạnh nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện tại tinh thần vợ tôi vẫn còn rất sợ hãi sau khi bị tai nạn.

Trong sáng nay vợ tài xế gây tai nạn đã liên hệ với anh để trong chiều nay người thân sẽ trực tiếp đến nhà thăm hỏi sức khoẻ vợ tôi", anh Đạt nói.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-dien-gay-tai-nan-lien-hoan-o-tran-duy-hung-thong-tin-chinh-thuc-tu-cong-an-ha-noi-a256673.html