Xe buýt lao xuống hẻm núi, gần 50 người tử vong


Chủ nhật, 01/07/2018 | 14:19


Cùng sự kiện

Ngày 1/7 một chiếc xe být rơi xuống vực sâu ở quận Pauri Garhwal, bang Uttarakhand – miền Bắc Ấn Độ đã khiến gần 50 người thiệt mạng.

Ngày 1/7, một chiếc xe být mất lái rơi xuống vực sâu ở quận Pauri Garhwal, bang Uttarakhand – miền Bắc Ấn Độ đã khiến gần 50 người thiệt mạng.

"Chiếc xe buýt mất kiểm soát và trượt khỏi đường, lao xuống vực sâu và bị đứt đôi. Hiện tại, nó đang nằm dưới một con sông ở dưới thung lũng… 44 người thiệt mạng trong vụ việc. Ít nhất 3 người bị thương. Công tác cứu hộ đang được tiến hành" – ông Deepesh Chandra Kala, đại diện Văn phòng Quản lý thảm họa quận Pauri Garhwal, chia sẻ.

Thủ hiến bang Uttarakhand, ông Trivendra Rawat, cho biết độ sâu của vực là 213 m.

Lực lượng cứu trợ thiên tai quốc gia Ấn Độ (NDRF) đã đến hiện trường và đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Chiếc xe buýt gặp nạn trong lúc chở 50 hành khách đi từ khu vực Bhaun đến Ramnagar.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Sky News

Hiện chính quyền đang tiến hành điều tra vụ việc. Trong khi đó, truyền thông cho biết chiếc xe 28 chỗ này đã chở quá số người quy định cũng như di chuyển với tốc độ cao hơn tốc độ được khuyến cáo khi đi đường núi. 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói rằng ông cảm thấy "đau đớn tột cùng" khi hay tin vụ tai nạn, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của các nạn nhân.

Theo Daily Mail, Ấn Độ là quốc gia có nhiều người thiệt mạng vì tai nạn giao thông đường bộ với hơn 110.000 người/năm. Riêng năm 2016, Ấn Độ xảy ra 480.000 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 150.000 người thiệt mạng và 494.000 người bị thương. Trước đó, trong giai đoạn 2004-2014, tai nạn xe hơi tại Ấn Độ khiến khoảng 1,2 triệu người thiệt mạng và 5,5 triệu người bị thương.

Kiều Trang (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-buyt-lao-xuong-hem-nui-gan-50-nguoi-tu-vong-a234901.html