+Aa-
    Zalo

    Tin vui: Sáng 4/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, chữa khỏi 1.898 bệnh nhân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sáng 4/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, cả nước có 2.482 bệnh nhân, trong đó có 1.566 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

    Sáng 4/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, cả nước có 2.482 bệnh nhân, trong đó có 1.566 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

    Sáng 4/3, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ Online 

    Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18h ngày 3/3 đến 6h ngày 4/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

    Tính đến 6h ngày 4/3, cả nước vẫn có 2.482 bệnh nhân, trong đó có 1.566 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 873 ca.

    Trong đó, riêng Hải Dương có 689 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

    10 tỉnh, thành phố đã qua 19 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP.HCM.

    Hà Nội, đã 16 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

    Hải Phòng: tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã 9 ngày, thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

    Theo thống kê, tính đến ngày 4/3, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 51.572, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 533

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.776

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 37.263.

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.898 bệnh nhân COVID-19.

    Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 66 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 37 ca, số ca âm tính lần 3 là 113 ca.

    Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có đến 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7% và hiện còn BN1536 đang điều trị tại bệnh viện Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất, nhưng hiện đã không còn phải can thiệp ECMO và đã có nhiều tiến triển rõ rệt về sức khoẻ.

    Từ 0h ngày 3/3, toàn tỉnh Hải Dương kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 19 tùy khu vực.

    Theo PGS.TS Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng đoàn công tác của bộ Y tế tại Hải Dương đánh giá, sau rất nhiều nỗ lực, tới nay, Hải Dương đã có những kết quả đáng ghi nhận trong phòng chống dịch COVID-19.

    Tuy nhiên, nguy cơ dịch bùng phát dịch trở lại vẫn có thể xảy ra nếu Hải Dương lơ là, chủ quan, không tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng dịch.

    PGS Dương phân tích, không loại trừ khả năng mầm bệnh là người lành mang trùng đã đi vào cộng đồng, vì chủng virus lần này có tỷ lệ người lành mang trùng rất cao, khó phát hiện.

    "Nguy cơ từ nguồn lây này luôn thường trực, có thể gây ra những ca mắc mới không rõ nguồn gốc bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu trong thời gian tới. Để không bị động, chúng ta phải nhìn nhận sự thật khách quan này, cảnh giác cao độ và có những biện pháp phù hợp, hiệu quả”, ông Dương nhấn mạnh.

    Theo PGS Dương, Hải Dương phải coi việc phòng chống dịch COVID-19 quyết liệt, liên tục là một phần của cuộc sống trong điều kiện bình thường mới.

    Tính đến hết ngày 3/3, toàn thế giới đã ghi nhận 115.722.872 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.569. 926 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 91.373.522 người.

    Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 531.296 ca tử vong trong tổng số 29.443.219 ca mắc COVID-19. Tiếp đó là Ấn Độ với 157.471 ca tử vong trong số 11.156.748 ca mắc COVID-19. Brazil ở vị trí thứ 3 với 259.271 ca tử vong trong số 10.718.630 bệnh nhân.

    Hiện Brazil đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới trong khi các hệ thống y tế đều đang đứng trước nguy cơ quá tải.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-vui-sang-43-viet-nam-khong-ghi-nhan-ca-mac-covid-19-moi-chua-khoi-1898-benh-nhan-a357994.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan