Tình hình Biển Đông: Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ TQ bắt 6 ngư dân


Thứ 6, 04/07/2014 | 16:19


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Hiện các cơ quan chức năng đang xác minh thông tin, vị trí tàu cá và 6 ngư dân VN bị TQ bắt giữ để đưa ra được phản ứng phù hợp nhất với tình hình thực tế.

(ĐSPL) – Hiện các cơ quan chức năng đang xác minh thông tin, vị trí tàu cá và 6 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ để đưa ra được phản ứng phù hợp nhất.

Trước thông tin vào lúc 8h ngày 3/7, trong lúc đang khai thác hải sản, tàu cá QNg 94912-TS cùng 6 ngư dân Việt Nam bất ngờ bị nhiều tàu của Trung Quốc ập đến, vây bắt và đưa về Trung Quốc, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thái Thông cho biết: “Chúng tôi đang xác minh thông tin này”.

 - Tình hình Biển Đông: Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ TQ bắt 6 ngư dân

Các cơ quan chức năng đang xác minh thông tin về tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ để đưa ra các biện pháp cụ thể hỗ trợ, giúp ngư dân yên tâm hoạt động trên ngư trường. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, liên quan đến tình hình trên Biển Đông, tin tức từ Cục Kiểm ngư cho hay, trong ngày hôm nay (4/7), Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 116 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan, trong đó có 48 tàu hải cảnh, 15 tàu vận tải, 14 tàu kéo, 34 tàu cá và 5 tàu quân sự.

Các tàu kiểm ngư của ta thực hiện các đợt tiếp cận giàn khoan, cách giàn khoan từ 10-11 hải lý để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các tàu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tuy nhiên, khi tàu của ta tiến vào gần giàn khoan thì các tàu của Trung Quốc đồng loạt tăng tốc độ, áp sát các tàu kiểm ngư của ta để ngăn cản, không cho các tàu của ta cơ động vào gần giàn khoan, nhưng các tàu của ta đã chủ động vòng tránh an toàn, kiên trì bám trụ để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật.

Tàu cá của ngư dân ta trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn tiến hành đánh bắt thủy sản ở khu vực phía Tây Tây Nam, cách giàn khoan khoảng 42-45 hải lý. Trên khu vực tàu cá của ta đánh bắt thủy sản có khoảng 34 tàu cá vỏ sắt dưới sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc thường xuyên bám sát ngăn cản, ép hướng các tàu của ta, không cho các tàu của ta tiến vào gần khu vực gần giàn khoan.

Dưới sự hỗ trợ của các tàu kiểm ngư, các tàu cá của ta vẫn an toàn và bám sát ngư trường, tiếp tục khai thác thủy sản.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-bien-dong-bo-ngoai-giao-len-tieng-vu-tq-bat-6-ngu-dan-a39596.html