+Aa-
    Zalo

    Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới: Hơn 22,8 triệu ca nhiễm và gần 800.000 người tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Thế giới đã ghi nhận hơn 22,8 triệu ca nhiễm và gần 800.000 người tử vong do đại dịch COVID-19

    Thế giới đã ghi nhận hơn 22,8 triệu ca nhiễm và gần 800.000 người tử vong do đại dịch COVID-19.

    Thế giới hiện ghi nhận hơn 22,8 triệu ca nhiễm và gần 800.000 tử vong do dịch COVID-19. Ảnh: Reuters

    Theo dữ liệu cập nhật trên trang thống kê worldometers, tính đến 9h ngày 21/8 (giờ Hà Nội), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 22.858.019 ca nhiễm và 797.081 trường hợp tử vong do đại dịch COVID-19.

    Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, hiện ghi nhận 5.743.192 ca nhiễm và 177.319 người chết, tăng lần lượt 48.513 và 1.154 ca so với một ngày trước đó.

    Bác sĩ Nhà Trắng Brett Giroir cho biết số ca nhiễm COVID-19 đang giảm trên toàn quốc trong tuần này, có thể một phần nhờ biện pháp đeo khẩu trang và cách biệt cộng đồng.

    Xếp ngay sau Mỹ là Brazil, quốc gia đến nay ghi nhận 112.423 ca tử vong do Covid-19, thêm 1.234 trường hợp. Số ca nhiễm tại nước này tăng 44.684 trong 24 giờ qua, lên 3.505.097.

    Các cơ quan quản lý y tế Brazil đầu tuần này cho biết họ đã phê duyệt vaccine COVID-19 thử nghiệm của Johnson & Johnson cho giai đoạn cuối của thử nghiệm lâm sàng. Đây là loại vaccine thứ tư được thử nghiệm rộng rãi ở quốc gia này.

    Đài truyền hình Hiệp hội Phát thanh Nhật Bản (NHK) cho hay, đã có thêm 1.178 trường hợp ca nhiễm mới COVID-19 được ghi nhận trong ngày 20/8, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 60.026, trong đó có 1.159 trường hợp tử vong, tăng 10 ca sau 24 giờ. Đây cũng là ngày thứ 5 liên tiếp Nhật Bản ghi nhận số ca tử ở mức 2 con số.

    Nga, vùng dịch lớn thứ tư thế giới, báo cáo thêm 110 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 16.099. Số ca nhiễm tăng thêm 4.785, lên 942.106. Tình hình dịch bệnh tại Nga dường như đã được kiểm soát, khi các số liệu có xu hướng giảm dần.

    Đợt thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá hiệu quả, khả năng tạo miễn dịch và độ an toàn của vaccine Sputnik V sẽ bắt đầu tại Nga từ tuần sau, với sự tham gia của 40.000 người tình nguyện thuộc những nhóm nguy cơ khác nhau tại hơn 45 trung tâm y tế

    Bộ Y tế Nga cuối tuần qua thông báo quá trình sản xuất vaccine phòng chống COVID-19 do Viện Nghiên cứu Khoa học về Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya phát triển đã bắt đầu.

    Giới chức Nga cho hay họ có khả năng sản xuất tới 500 triệu liều vaccine Sputnik V trong 12 tháng tới. Quy trình sản xuất dự kiến cũng được tiến hành ở nước ngoài và các thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn ba sẽ sớm triển khai ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Arab Saudi và Philippines.

    Thụy Điển thực hiện chính sách phòng chống dịch Covid-19 lỏng lẻo và dựa trên sự tự nguyện của người dân. Ảnh: AFP

    Thụy Điển, quốc gia có chính sách phòng chống dịch bệnh đi ngược với thế giới, Văn phòng Thống kê Quốc gia nước này cho biết tổng cộng 51.405 người Thụy Điển đã chết trong 6 tháng đầu năm nay, cao nhất kể từ năm 1869 - thời điểm Thụy Điển ghi nhận 55.431 người chếtdo nạn đói.

    Trong số đó, có hơn 5.800 người chết vì đại dịch COVID-19, dịch bệnh này khiến số người chết tại Thụy Điển cao hơn khoảng 10% so với mức trung bình 5 năm qua.

    Cách ứng phó dịch bệnh của Thụy Điển dựa trên sự tự nguyện của người dân trong việc giãn cách xã hội và không áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt.

    Số người chết do dịch COVID-19 tại Thụy Điển cao hơn nhiều so với các nước láng giềng - những nơi lựa chọn các biện pháp phong tỏa cứng rắn hơn.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-covid-19-tren-the-gioi-hon-228-trieu-ca-nhiem-va-gan-800000-nguoi-tu-vong-a335823.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan