+Aa-
    Zalo

    Tình hình dịch virus corona ngày 17/3: Hơn 170.000 ca nhiễm trên toàn cầu

    • DSPL
    ĐS&PL Trên thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 170.000 ca nhiễm bệnh và 6.651 người đã tử vong vì đại dịch Covid-19.

    Trên thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 170.000 ca nhiễm bệnh và 6.651 người đã tử vong vì đại dịch Covid-19.

    Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt quá 170.000. Ảnh: AP

    Tờ South China Morning Post dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 6h ngày 17/3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (Covid-19) là 6.651. Tổng số ca nhiễm là 170.447 và 76.835 ca chữa khỏi.

    Việt Nam thêm 4 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 61

    Bệnh nhân số 58 là bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại phố Yên Thế, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngày 15/3/2020. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tổ chức sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-COV-2.

    Bệnh nhân số 59 là nữ giới 30 tuổi, địa chỉ phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, là tiếp viên của chuyến bay trên chuyến bay từ Vương Quốc Anh về Việt Nam ngày 2/3 (là chuyến bay đã ghi nhận các trường hợp xác định mắc bệnh Covid-19 trước đó, trong đó có ca mắc đầu tiên tại Hà Nội). Đến ngày 14/3 bệnh nhân có ho, sốt và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 15/3 cho thấy bệnh nhân dương tính SARS-COV-2.

    Bệnh nhân số 60 là nam giới, quốc tịch Pháp. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ Paris về Nội Bài ngày 9/3 (trên chuyến bay này có ca dương tính với Covid-19 đã được công bố).

    Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã đi du lịch một số điểm tại Hà Nội và Ninh Bình. Ngày 15/03, bệnh nhân quay trở lại Hà Nội và được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly.

    Bệnh nhân số 61 là nam, 42 tuổi, địa chỉ ở Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Bệnh nhân đi Malaysia ngày 27/2 và về Việt Nam ngày 4/3 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

    Sau khi về địa phương đến ngày 10/3, bệnh nhân có đau họng và sốt, đến ngày 15/3 bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận khám và điều trị. Ngày 16/3, Viện Pasteur Nha Trang cho biết mẫu xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

    Tây Ban Nha thêm gần 1.000 ca nhiễm Covid-19 trong 24h

    991 người nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại Tây Ban Nha trong 24h qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 8.744, trong khi số người chết là 297.

    Số liệu được bộ Y tế Tây Ban Nha công bố hôm 16/3 cho thấy thủ đô Madrid vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất với 4.665 ca nhiễm. Số người chết tại nước này hiện là 297, tăng 9 trường hợp so với một ngày trước đó.

    Tuy nhiên, số ca nhiễm Covid-19 mới tại Tây Ban Nha đã giảm so với hôm 15/3, thời điểm nước này ghi nhận khoảng 2.000 trường hợp mắc bệnh và số người chết tăng gần 100 ca trong vòng 24h.

    Tình hình ở Pháp rất đáng lo ngại, Italy bước vào giai đoạn nguy hiểm

    Tình hình dịch Covid-19 ở Pháp đang "xấu đi rất nhanh". Ảnh: Reuters

    Bộ trưởng Y tế Pháp Jerome Salomon hôm 16/3 cho biết, tình hình dịch Covid-19 ở nước này đang "rất đáng lo ngại" và "xấu đi rất nhanh".

    "Cứ 3 ngày số ca mắc bệnh lại tăng gấp đôi", Bộ trưởng Salomon nói và cho biết thêm rằng số ca bệnh nặng và những trường hợp cần điều trị tích cực tại Pháp đã lên con số hàng trăm.

    Ông Salomon khuyến cáo, với diễn biến dịch phức tạp hiện nay, người dân nên ở trong nhà, hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập đông người.

    Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Pháp đang cân nhắc tăng cường các biện pháp nhằm ngăn dịch Covid-19 đè gánh nặng lên hệ thống y tế của Pháp. Tính đến cuối ngày 15/3, Pháp ghi nhận 127 ca tử vong và hơn 5.400 ca mắc Covid-19.

    Còn tại Italy, Thủ tướng Giuseppe Conte hôm 16/3 cảnh báo, Italy đang bước vào "những tuần nguy hiểm nhất"của dịch Covid-19 và hối thúc châu Âu phối hợp ứng phó dịch.

    "Châu Âu cần phối hợp các biện pháp cả về y tế và kinh tế. Đây là lúc để đưa ra những lựa chọn can đảm và Italy có thể có đóng góp đáng kể khi là quốc gia đầu tiên ở châu Âu chứng kiến sự lây lan rộng của dịch", Thủ tướng Conte bình luận với báo Corriere della Sera trước cuộc họp video của các lãnh đạo G7 hôm nay.

    Italy hiện là nơi bùng phát dịch Covid-19 mạnh nhất thế giới. Đến nay Italia đã ghi nhận 2.158 ca tử vong (chiếm hơn 50% số ca tử vong do Covid-19 bên ngoài Trung Quốc) và 27.980 ca mắc Covid-19 dù dịch mới chỉ bùng phát tại đây cuối tháng 2.

    Malaysia phong tỏa toàn quốc, cấm xuất cảnh vì dịch bệnh

    Trong phát biểu được truyền hình trực tiếp ngày 16/3, Thủ tướng Muhyiddin Yassin thông báo chính phủ sẽ thực thi Lệnh Kiểm soát Di chuyển từ ngày 18/3 - 31/3. Quyết định được đưa ra sau khi số ca nhiễm virus corona tại Malaysia tăng đột biến, với 125 ca nhiễm mới phát hiện, nâng tổng số ca dương tính ở nước này lên 553.

    "Chúng ta không thể chờ tình hình xấu hơn nữa. Cần hành động quyết liệt ngay lập tức, hạn chế di chuyển trong xã hội để ngăn dịch bệnh lan rộng. Đây là cách duy nhất để chúng ta ngăn số người nhiễm gia tăng và đợt bùng phát có thể hủy hoại cuộc sống nhiều người", ông Yassin cho biết.

    Malaysia đã trở thành nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á tiến hành phong tỏa toàn quốc để ứng phó với Covid-19. Trước đó, Philippines đã phong tỏa nhưng chỉ mới áp dụng cho khu vực vùng thủ đô Manila.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-173-hon-170000-ca-nhiem-tren-toan-cau-a315608.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan