+Aa-
    Zalo

    Tình hình dịch virus corona ngày 22/4: Thế giới ghi nhận thêm gần 72.000 ca nhiễm mới

    • DSPL
    ĐS&PL Thế giới đã ghi nhận thêm 71.988 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 6.837 ca tử vong mới trong vòng 24h qua.

    Thế giới đã ghi nhận thêm 71.988 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 6.837 ca tử vong mới trong vòng 24h qua.

    Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu đã vượt mốc 2,5 triệu người. Ảnh: Reuters

    Theo số liệu thống kê của trang worldometers, tính tới 6h ngày 22/4 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận thêm 71.988 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 6.837 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 2.552.491 trường hợp và 177.234 người tử vong.

    Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới với 815.491 ca nhiễm và 45.174 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Tây Ban Nha với 204.178 ca nhiễm và 21.282 ca tử vong, Italy với 181.228 ca nhiễm và 24.114 ca tử vong, Pháp với 155.383 ca nhiễm và 20.265 ca tử vong và Đức với 147.593 ca nhiễm và 4.869 ca tử vong.

    500 người bị cách ly trong dinh Tổng thống Ấn Độ

    Khoảng 500 người bắt đầu tự cách ly trong dinh Tổng thống Ấn Độ hôm 21/4, sau khi con dâu của một công nhân vệ sinh tại đây nhiễm Covid-19.

    Công nhân vệ sinh này sống ở khu nhà dành cho nhân viên trong dinh thự của Tổng thống Ram Nath Kovind, tọa lạc tại trung tâm thủ đô New Delhi. Kovind và các trợ lý của ông không phải cách ly do họ không tiếp xúc với những nhân viên cấp thấp này trong khuôn viên dinh thự, giới chức Ấn Độ cho hay.

    Gia đình của những công nhân sống trong 114 căn hộ tại đây được yêu cầu không ra ngoài. 7 người thân của công nhân vệ sinh trên cũng được đưa tới một cơ sở cách ly. Hiện chưa ghi nhận ca nhiễm nào trong khuôn viên dinh thự.

    Nhật Bản phát hiện người mắc Covid-19 chết trên phố

    Một ga tàu tại Tokyo, Nhật Bản trong những ngày dịch. Ảnh: Reuters

    Nhật báo kinh doanh Nikkei ngày 21/4 dẫn thông báo của cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho hay, tính tới giữa tháng này, Nhật Bản đã ghi nhận 11 trường hợp tử vong bị coi là bất thường và bị mắc Covid-19.

    Theo NHK, 11 ca này bao gồm một số người qua đời tại nhà và 1 người bị phát hiện chết trên phố. 6 trường hợp trong số trên ở thủ đô Tokyo, nơi đã ghi nhận 3.000 ca bệnh trên tổng số 11.157 ca ở Nhật Bản. Hiện quốc gia Đông Á có 260 người tử vong vì Covid-19.

    Ca tử vong trên đường phố là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, bị phát hiện ở phía tây Tokyo. Kết quả xét nghiệm PCR được thực hiện sau đó xác nhận ông này đã mắc Covid-19 và tử vong vì có triệu chứng viêm phổi.

    Singapore kéo dài phong tỏa đến tháng 6

    Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm nay, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết nước này kéo dài lệnh phong tỏa một phần thêm 4 tuần, đến ngày 1/6, trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã vượt 9.000.

    Ông Lý Hiển Long cũng khuyến cáo người dân cần tuân thủ những biện pháp cách biệt cộng đồng nghiêm ngặt hơn, để nỗ lực cắt đứt chuỗi lây nhiễm có thể đưa số ca nhiễm mới "xuống một chữ số, thậm chí bằng không".

    Khoảng 78% tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Singapore liên quan đến những người lao động nhập cư sống trong các khu ký túc xá lớn. Tuy nhiên, điều khiến giới chức lo ngại là khoảng 20 ca không liên quan được ghi nhận mỗi ngày.

    "Điều đó cho thấy có một lượng lớn ca nhiễm ẩn trong cộng đồng", ông Lý cho hay.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-224-the-gioi-ghi-nhan-them-gan-72000-ca-nhiem-moi-a320539.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan