+Aa-
    Zalo

    Tình hình dịch virus corona ngày 2/4: Số ca tử vong tại Mỹ, Tây Ban Nha, Anh lại tăng kỷ lục

    • DSPL
    ĐS&PL Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ, Tây Ban Nha, Anh lại tăng kỷ lục, trong khi tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới đã vượt quá 900.000 người.

    Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ, Tây Ban Nha, Anh lại tăng kỷ lục, trong khi tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới đã vượt quá 900.000 người.

    Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới bởi Covid-19. Ảnh: THX

    Tính đến 6h30 ngày 2/4, trang thống kê Wordometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 46.854 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 và 933.578 ca nhiễm.

    Cùng thời điểm, tổng số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại Việt Nam đã lên tới 218 người, trong đó 63 ca nhiễm đã được chữa khỏi.

    Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ tăng kỷ lục, hơn 212.000 người mắc bệnh

    Theo số liệu của CNN, trong ngày 1/4, Mỹ ghi nhận ít nhất 869 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này tại đây lên 4.703. Đây là ngày có nhiều người chết vì Covid-19 nhất tại Mỹ kể từ khi dịch bùng phát hồi cuối tháng 1. Bệnh nhân trẻ tuổi nhất trong số những người tử vong hôm qua là một trẻ sơ sinh 6 tuần tuổi ở Connecticut.

    Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ có thêm hơn 24.000 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này vượt 212.000 người. Robert Redfield, Giám đốc Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), cho biết ước tính 25% bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ không có triệu chứng.

    New York tiếp tục là "ổ dịch" lớn nhất tại Mỹ với gần 2.000 ca tử vong và 84.000 người mắc Covid-19.

    Số người chết vì Covid-19 tại Tây Ban Nha tăng kỷ lục, vượt 9.000

    Reuters dẫn thông báo của Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm 1/4 cho biết nước này ghi nhận thêm 864 trường hợp tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 9.053 người. Đây là mức tăng ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại Tây Ban Nha.

    Số ca mắc Covid-19 cũng tăng mạnh tại Tây Ban Nha trong 24 giờ qua, lên tới 102.136 người, biến nước này trở thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Italia.

    Các bệnh viện và nhà xác tại Tây Ban Nha đều rơi vào tình trạng quá tải do số ca nhiễm và tử vong tăng nhanh trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, giới chức y tế Tây Ban Nha dự đoán dịch Covid-19 tại nước này có thể đang bước vào giai đoạn ổn định và dịch có thể sắp lên đến đỉnh điểm tại Tây Ban Nha.

    Anh ghi nhận mức tăng cao nhất về số ca tử vong do Covid-19

    Hôm 1/4, số người chết vì Covid-19 ở Anh tăng thêm 563 lên tổng số 2.353 ca. Đây là mức tăng nhiều nhất theo ngày mà nước này từng ghi nhận từ khi dịch bệnh bùng lên.

    Bộ Y tế Anh xác nhận nước này đã có 29.474 người nhiễm bệnh, tăng thêm 4.324 trường hợp so với ngày hôm qua.

    Bộ Y tế Anh cũng xác nhận năng lực thực hiện 12.799 xét nghiệm mỗi ngày, tương đương gần 90.000 xét nghiệm/tuần.

    Singapore ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao chưa từng thấy

    Singapore hôm 1/4 ghi nhận 74 ca nhiễm virus corona mới, số ca nhiễm tăng vọt ở mức cao chưa từng thấy ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm ở đảo quốc lên 1.000.

    20 trong số các ca nhiễm mới ghi nhận thuộc dạng ngoại nhập trong khi 54 ca còn lại là lây truyền nội địa, Bộ Y tế Singapore cho biết.

    Trong số các ca lây nhiễm trong nước có 10 trường hợp liên quan tới một ca trước đó ở nhà dưỡng lão địa phương.

    Cũng theo Bộ Y tế Singapore, trong ngày 1/4 có thêm 5 ca xuất viện, nâng tổng số ca bình phục ở nước này lên 245.

    Nhật siết lệnh cấm nhập cảnh

    Nhật từ ngày 3/4 áp lệnh cấm nhập cảnh với người đi từ 73 quốc gia và vùng lãnh thổ vì Covid-19. Các nước mới được thêm vào gồm Mỹ, Canada, Brazil, Australia, Israel, Ai Cập, toàn bộ Hàn Quốc, Ba Lan, Romania cùng 21 quốc gia châu Âu khác và hầu hết Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan và Việt Nam.

    Trước đó vào ngày 1/4, Nhật Bản áp lệnh cấm nhập cảnh với người đi từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Trung Quốc, một số nước châu Âu và các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 tại Hàn Quốc.

    "Khi số ca nhiễm gia tăng mạnh chủ yếu ở Mỹ và châu Âu, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ hơn", Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay nói tại Tokyo, khi công bố danh sách cấm nhập cảnh mới có hiệu lực từ ngày 3/4.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-24-so-ca-tu-vong-tai-my-tay-ban-nha-anh-lai-tang-ky-luc-a317834.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan