+Aa-
    Zalo

    Tình hình dịch virus corona ngày 25/4: Gần 100.000 ca nhiễm Covid-19 trên thế giới

    • DSPL
    ĐS&PL Thế giới đã ghi nhận thêm gần 100.000 ca nhiễm mới và hơn 5.600 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua.

    Thế giới đã ghi nhận thêm gần 100.000 ca nhiễm mới và hơn 5.600 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua.

    Theo trang thống kê toàn cầu Worldometers, tính đến 6h ngày 25/4, trên toàn thế giới đã ghi nhận thêm gần 100.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới và thêm trên 5.600 ca tử vong, nâng tông số ca nhiễm lên 2.826.035 trường hợp và 196.931 trường hợp tử vong. Số người được chữa khỏi bệnh đang là 779.877 người, trong khi số trường hợp bệnh nặng và nguy kịch là 58.361 ca.

    Chiều 24/4, Bộ Y tế Việt Nam công bố 2 ca nhiễm Covid-19, cả 2 đều là du học sinh trở về từ Nhật Bản và được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. Đây là lần đầu tiên sau 8 ngày Việt Nam ghi nhận ca nhiễm mới.

    Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 270 ca COVID-19, 225 trong đó đã được chữa khỏi.

    Ca nhiễm Covid-19 ở Anh vượt 140.000

    Số ca nhiễm tại Anh đã hơn 140.000. Ảnh: TTXVN

    Bộ Y tế Anh hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 5.386 ca nhiễm Covid-19, tăng so với mức 4.583 một ngày trước đó, khiến tổng số ca nhiễm tăng lên 143.464. Anh hiện cũng đã ghi nhận 19.506 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, tăng 684 trường hợp trong 24 giờ qua.

    Anh đang là vùng dịch lớn thứ sáu thế giới và đứng thứ 5 về số ca tử vong do Covid-19, sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Pháp. Anh chỉ tính những trường hợp chết trong bệnh viện, nên số liệu thực tế có thể cao hơn vì nhiều người qua đời tại nhà và viện dưỡng lão.

    Số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục tại Thụy Điển

    Thụy Điển, nước vẫn theo đuổi lối tiếp cận mềm mỏng hơn các quốc gia khác và không ban bố lệnh phong tỏa hoàn toàn, đã ghi nhận 812 ca nhiễm virus corona trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 17.567. Theo Guardian, đây là kỷ lục về số ca nhiễm trong ngày của nước này.

    Ngày 24/4, Thụy Điển cũng báo cáo thêm 131 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên lên 2.152, theo dữ liệu của cơ quan y tế.

    Trong số các ca nhiễm, 1.256 bệnh nhân đang được điều trị tích cực.

    Italy: Số ca tử vong trong ngày thấp nhất trong hơn 1 tháng qua

    Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ giới chức Ý cho biết số ca tử vong do Covid-199 ở Italy đã tăng thêm 420 ca ngày 24/4, thấp so với con số 464 của ngày trước đó và là số ca tử vong tăng thêm trong một ngày ít nhất kể từ hôm 19/3.

    Tuy nhiên, số ca nhiễm tăng thêm 3.021 ca, cao hơn con số 2.646 của hôm trước. Hiện Italy ghi nhận tổng cộng 192.994 ca nhiễm và 25.969 ca tử vong do Covid-19.

    Hàn Quốc lần đầu tiên không có thêm ca tử vong

    Hàn Quốc lần đầu tiên không có thêm ca tử vong. Ảnh: AFP

    Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, (KCDC), tổng số ca nhiễm ở nước này tính đến ngày 24/4 là 10.708.

    Trong số 6 ca nhiễm mới, có 2 ca ngoại nhập. Trong 6 ngày qua, Hàn Quốc chỉ ghi nhận trung bình khoảng 10 ca nhiễm SARS-CoV-2 mỗi ngày.

    Lần đầu tiên sau 39 ngày, kể từ ngày 16/3, nước này không ghi nhận thêm ca tử vong nào. Tổng số người tử vong vì virus corona ở Hàn Quốc là 240, khoảng 2,24%.

    Việt Nam đóng góp 50.000 USD cho WHO

    Việt Nam đóng góp 50.000 USD vào Quỹ ứng phó Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới WHO nhằm giảm tác động tiêu cực của dịch.

    Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung hôm 24/4 đã trao tượng trưng khoản đóng góp 50.000 USD của Việt Nam cho Quỹ ứng phó Covid-19 của WHO, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng ngày cho biết.

    Theo thông cáo, khoản đóng góp này của Việt Nam nhằm góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch.

    Ông Kidong Park, Đại diện WHO tại Việt Nam, gửi lời cảm ơn và chúc mừng Việt Nam trong kiểm soát và ngăn chặn dịch, với hơn 80% ca bình phục, không có ca tử vong.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-254-gan-100000-ca-nhiem-covid-19-tren-the-gioi-a320949.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan