+Aa-
    Zalo

    Tình hình dịch virus corona ngày 28/3: 591.280 người mắc Covid-19 trên thế giới

    • DSPL
    ĐS&PL Hiện đại dịch Covid-19 đã lan rộng đến ít nhất 199 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, khiến hơn 590.000 người bị nhiễm bệnh và hơn 26.000 trường hợp tử vong.

    Hiện đại dịch Covid-19 đã lan rộng đến ít nhất 199 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, khiến hơn 590.000 người bị nhiễm bệnh và hơn 26.000 trường hợp tử vong.

    Đại dịch Covid-19 đã lan rộng đến 199 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Ảnh: AFP

    Tính đến 6h ngày 28/3, tổng số ca tử vong toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra là 26.979. Tổng số ca nhiễm là 591.280 và đã có 132.520 ca chữa khỏi. Hiện đại dịch Covid-19 đã lan rộng ra 199 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

    Tại Việt Nam, vào lúc 6h30 ngày 28/3, bộ Y tế thông báo có thêm 6 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam là 169, trong đó có 20 trường hợp nhiễm bệnh đã được chữa khỏi.

    Italy thêm 919 ca tử vong mới, mức tăng cao nhất từ đầu dịch

    Reuters hôm 27/3 cho biết số ca tử vong tại Italy vì dịch Covid-19 trong 24h qua là 919, mức tăng cao nhất từ đầu dịch.

    Với số liệu mới này, tổng số ca tử vong vì SARS-CoV-2 tại Italy lên đến 9.134, cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

    Tổng số ca nhiễm bệnh của Italy hiện là 86.498, tăng gần 6.000 so với con số của ngày trước đó là 80.539.

    Số người chết vì Covid-19 tại Tây Ban Nha tăng kỷ lục lên hơn 4.800

    Theo thông báo của chính phủ Tây Ban Nha hôm 27/3, nước này đã có thêm 769 người chết vì Covid-19 trong 24h qua, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 4.858 người. Đây cũng là số ca tử vong kỷ lục trong 1 ngày tại Tây Ban Nha.

    Tính đến nay, số ca mắc Covid-19 tại Tây Ban Nha đã tăng lên tới 64.059 người. Tây Ban Nha hiện là nước có số ca tử vong nhiều thứ hai thế giới, sau Italia.

    Số ca tử vong và nhiễm bệnh tại Tây Ban Nha tăng lên đáng kể sau khi nước này đẩy mạnh việc xét nghiệm trên cả nước và đặt mua hàng triệu bộ xét nghiệm mới trên toàn thế giới.

    Trong khi số ca tử vong tăng lên, tỷ lệ số ca nhiễm mới tại Tây Ban Nha dường như đang giảm xuống.

    Đức thêm gần 7.000 ca nhiễm mới

    Đức ghi nhận thêm 6.933 ca nhiễm và 75 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết lên lần lượt là 50.871 và 342. Như vậy, Đức hiện là nước có số ca nhiễm nhiều thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Italy, Trung Quốc và Tây Ban Nha. Bộ Y tế cho biết đã thực hiện nhiều xét nghiệm và người nhiễm tại Đức khá trẻ. Giới chức cảnh báo không nên quá chú ý đến tỷ lệ tử vong 0,5% vì tình hình có thể thay đổi.

    Số người chết vì SARS-CoV-2 ở Anh tăng hơn 30%

    181 trường hợp tử vong do SARS-CoV-2 được ghi nhận hôm 27/3, tăng 31% so với một ngày trước, nâng số người chết cả nước lên 759.

    Tỷ lệ tử vong tăng 31% trong một ngày là mức cao thứ bảy trên thế giới hiện nay, sau Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Iran, Pháp và Mỹ. Tại Anh, các bệnh nhân trong độ tuổi từ 29 đến 98, đa phần có vấn đề sức khỏe từ trước, giới chức y tế cho biết.

    Anh đã ghi nhận thêm 2.921 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm tại nước nay lên 14.579.

    Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cùng ngày được xác nhận dương tính với nCoV và đang có các triệu chứng bệnh nhẹ. Cả hai đều tự cách ly và tiếp tục làm việc tại nhà.

    Trước đó, Thái tử Anh Charles và Thứ trưởng Y tế Nadine Dorries cũng thông báo nhiễm bệnh.

    Châu Mỹ Latin gần 10.500 ca bệnh

    Mặc dù ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được ghi nhận tại khu vực này là vào ngày 26/2 tại Brazil, nhưng tới ngày 27/3, khu vực châu Mỹ Latin đã có gần 10.500 ca bệnh theo thống kê của hãng tin AFP dựa trên những số liệu công bố chính thức của các chính phủ và của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

    Brazil đang là tâm dịch của khu vực này với gần 3.000 ca nhiễm và 77 người chết. Toàn khu vực có 182 ca tử vong.

    Nước bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai trong khu vực sau Brazil là Chile với hơn 1.600 ca bệnh và Ecuador với hơn 1.400 ca. Tuy nhiên trong khi Chile chỉ có 5 người chết thì Ecuador đã có tới 34 người.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-283-591280-nguoi-mac-covid-19-tren-the-gioi-a317181.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan