+Aa-
    Zalo

    Tình hình dịch virus corona ngày 31/3: Số người chết vì Covid-19 ở Pháp tăng kỷ lục

    • DSPL
    ĐS&PL Pháp ghi nhận thêm 418 người chết vì SARS-CoV-2, số ca tử vong cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.

    Pháp ghi nhận thêm 418 người chết vì SARS-CoV-2, số ca tử vong cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.

    Pháp ghi nhận số ca tử vong kỷ lục trong ngày vào hôm 30/3. Ảnh: Reuters

    Theo trang web thống kê Worldometers, tính đến 6h ngày 31/3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra là 37.609. Tổng số ca nhiễm là 782.035 và có 164.753 ca đã được chữa khỏi.

    Cùng thời điểm tại Việt Nam, đã có tổng cộng 203 ca nhiễm Covid-19 và 55 ca nhiễm đã được chữa khỏi.

    Số người chết vì Covid-19 ở Pháp tăng kỷ lục

    Pháp ghi nhận thêm 418 người chết vì SARS-CoV-2, số ca tử vong cao nhất trong ngày kể từu khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.

    Giám đốc Cơ quan Y tế Công cộng Quốc gia Pháp Jerome Salomon hôm nay cho biết nước này ghi nhận tổng cộng 3.024 người chết, tăng 16% so với một ngày trước đó. Pháp đã trở thành nước thứ tư trên thế giới có trên 3.000 ca tử vong do Covid-19.

    Tổng số ca nhiễm tại Pháp hiện là 44.550, tăng 4.376 trường hợp so với hôm qua. 5.107 người đang trong tình trạng nguy kịch và cần thiết bị hỗ trợ sự sống. "Số liệu không cách nào đi xuống, chúng ta đang ở giữa dịch bệnh", ông Salomon nói thêm.

    Số ca mắc Covid-19 ở Italia vượt 100.000 người

    Reuters dẫn số liệu từ Cơ quan phòng vệ dân sự Italia cho biết, trong ngày 30/3, nước này ghi nhận thêm 812 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này tại đây lên 11.591.

    Số người chết tăng trở lại sau 2 ngày giảm, tuy nhiên, trong vòng 24 giờ qua, Italia chỉ có thêm 4.050 ca mắc mới, mức thấp nhất kể từ ngày 17/3. Số ca mới giảm một phần được cho là do số lượng xét nghiệm giảm. Theo Reuters, số lượng xét nghiệm trong ngày hôm qua ở Italia thấp nhất 6 ngày.

    Hiện tổng số người mắc Covid-19 tại Italia là 101.739 ca. Trong số này, gần 15.000 người đã hồi phục, gần 4.000 người đang được điều trị tích cực.

    Đến nay, Italia hiện là nước có nhiều người tử vong vì Covid-19 nhất thế giới, trong khi số ca mắc bệnh đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Reuters cho biết, ít nhất 61 nhân viên y tế của Italia đã tử vong vì Covid-19 và không ai trong số họ được xét nghiệm trước khi qua đời.

    Phần lớn nhân viên y tế bị nhiễm bệnh là những người làm việc ở tuyến đầu chống dịch tại khu vực phía bắc Italia - nơi có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất. Các nhân viên y tế bị nhiễm virus từ khi dịch mới bắt đầu bùng phát do thiếu thiết bị bảo hộ.

    Số người chết vì Covid-19 ở Iran vượt 2.700

    Iran hôm nay công bố thêm 117 trường hợp tử vong do SARS-CoV-2 nâng tổng số người chết trên cả nước lên 2.757 trong 41.495 ca nhiễm.

    "Chúng tôi ghi nhận thêm 117 ca tử vong và 3.186 người nhiễm virus corona mới trong 24h qua", phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur hôm nay cho biết, đồng thời kêu gọi người dân ở nhà.

    Tổng số bệnh nhân Covid-19 trên toàn Iran hiện nay là 41.495, trong đó hơn 2.757 người đã chết.

    New York lập bệnh viện dã chiến ở ngay Central Park

    Mỹ gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến ngay tại Central Park. Ảnh: CNN

    Thành phố New York của Mỹ đang gấp rút xây dựng một bệnh viện dã chiến ngay tại Công viên Trung tâm Central Park nhằm đáp ứng số lượng bệnh nhân ngày càng tăng. Theo thị trưởng New York Bill de Blasio, bệnh viện sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 31/3 cùng với lực lượng bác sĩ, nhân viên và thiết bị y tế được tăng cường.

    Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cũng thông báo bang này sẽ có thêm nhân viên và thiết bị y tế. Bang này đã nhận 2.500 máy thở từ chính quyền liên bang. Tính đến sáng 30/3, giờ địa phương, bang New York đã có hơn 1.000 ca tử vong do Covid-19.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-313-so-nguoi-chet-vi-covid-19-o-phap-tang-ky-luc-a317532.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan