+Aa-
    Zalo

    Tình hình dịch virus corona ngày 5/4: Anh trải qua ngày tang thương nhất

    • DSPL
    ĐS&PL Số ca tử vong vì Covid-19 tại Anh tăng thêm 708 ca trong ngày 4/4, tương đương với tăng 20% sau 24h.

    Số ca tử vong vì Covid-19 tại Anh tăng thêm 708 ca trong ngày 4/4, tương đương với tăng 20% sau 24h.

    Đã có ít nhất 1.199.711 ca nhiễm và 64.652 người tử vong vì dịch Covid-19 trên toàn thế giới. Ảnh: DM

    Tính đến 6h30 ngày 5/4, trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 64.652 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra và ít nhất 1.199.711 ca nhiễm.

    Như vậy, so với ngày 4/4, số ca tử vong tăng 4.244 người, số ca nhiễm tăng 65.117 người. Hiện đại dịch đã lan ra 205 quốc gia và vùng lãnh thổ.

    Thế giới đã có 246.173 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 10.090 người so với ngày 4/4.

    Quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất là Mỹ với 310.133, có số tử vong nhiều nhất là Ý với 15.362.

    Cùng thời điểm tại Việt Nam, bộ Y tế đã công bố tổng cộng 240 ca nhiễm Covid-19, trong đó 90 bệnh nhân đã được xuất viện.

    Anh trải qua ngày tang thương nhất

    Bộ Y tế và chăm sóc xã hội Anh hôm 4/4 cho hay, số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này đã tăng 20% sau 24h qua, tương đương 708 ca, lên 4.313 so với con số 3.605 của ngày thứ 3/4. Đây cũng là ngày Anh có số ca tử vong nhiều nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

    Số ca mắc mới tại Anh tăng 3.735 trường hợp lên 41.903. Tuy nhiên, đây là mức tăng trong ngày thấp nhất trong vòng 4 ngày qua.

    Cũng trong ngày 4/4, Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS) cho hay, một em bé 5 tuổi đã tử vong sau khi mắc Covid-19, trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất của đại dịch Covid-19 tại nước Anh.

    600 quân nhân Pháp nhiễm Covid-19

    Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 4/4 cho biết có 600 quân nhân nước này nhiễm virus corona, tuy nhiên bà nói năng lực tác chiến của quân đội không bị ảnh hưởng.

    "Tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp. Chúng tôi đang theo dõi sát sao. Năng lực hoạt động của chúng tôi không bị ảnh hưởng", Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 4/4 cho biết.

    Bên cạnh đó, bà Parly cho biết quân đội Pháp sẽ triển khai chiến hạm chở trực thăng Tonnerre đến đảo Corsica, lãnh thổ thuộc Pháp trên Địa Trung Hải.

    Quân đội sẽ tiến hành sơ tán các ca bệnh nặng ở Corsica về những bệnh viện còn năng lực tiếp nhận ở vùng đông nam nước Pháp. Trên tàu Tonnerre có khoảng 69 giường bệnh.

    Số ca tử vong vì SARS-CoV-2 tại Iran vượt Trung Quốc

    Iran hôm 4/4 công bố thêm 158 người chết do SARS-CoV-2, đưa tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên 3.452, hơn Trung Quốc đại lục 126 ca.

    Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết nước này đến hết ngày 4/4 ghi nhận 55.743 ca nhiễm Covid-19, trong đó, 17.935 người đã hồi phục, 4.103 trường hợp nguy kịch.

    Với 3.452 trường hợp tử vong vì SARS-CoV-2, Iran đã vượt Trung Quốc về số người chết. Trung Quốc hiện ghi nhận 81.639 ca nhiễm virus, trong đó 3.326 trường hợp tử vong.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-54-anh-trai-qua-ngay-tang-thuong-nhat-a318336.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan