+Aa-
    Zalo

    Tổ chức bắt vịt chơi Trung thu, hoảng hồn phát hiện thi thể bé gái dưới ao

    ĐS&PL Khi chuẩn bị tổ chức trò chơi bắt vịt nhân dịp Trung thu, người dân hoảng hồn phát hiện bé gái 8 tuổi bị chết đuối dưới ao.

    Theo đó, sự việc xảy ra chiều 10/9 tại thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

    Trả lời trên Tri Thức Trực Tuyến, lãnh đạo UBND huyện Kim Động cho biết khi chuẩn bị tổ chức trò chơi bắt vịt ở ao, người dân phát hiện bé gái 8 tuổi bị đuối nước.

    Người dân đã vớt cháu bé và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.

    to chuc bat vit choi trung thu hoang hon phat hien thi the be gai duoi ao dspl 1
    Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Công an TP.HCM 

    "Hàng ngày cháu gái vẫn thường xuyên ra đây tắm. Gia đình cho biết do sơ suất nên để xảy ra sự việc trên", lãnh đạo UBND huyện Kim Động thông tin.

    Chia sẻ thêm, lãnh đạo địa phương cho biết trên mạng xã hội xuất hiện thông tin người dân đang bắt vịt mò thấy thi thể là không đúng. Ban tổ chức chỉ mới chuẩn bị để bắt đầu trò chơi thì phát hiện sự việc.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, Pháp Luật TP.HCM cho hay, sáng 9/9, người dân địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt hồ tại trung tâm thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

    Sau khi nhận được tin báo, công an thị trấn Trảng Bom vớt thi thể, thực hiện khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, Công an huyện Trảng Bom xác định nạn nhân tên N.L.T.M. (33 tuổi, ngụ thị trấn Trảng Bom).

    Theo thông tin gia đình nạn nhân cung cấp, người này bỏ nhà đi đã ba ngày không liên lạc được. Trước đó, nạn nhân có vay tiền qua app online và liên tục bị các đối tượng đòi nợ.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/to-chuc-bat-vit-choi-trung-thu-hoang-hon-phat-hien-thi-the-be-gai-duoi-ao-a550649.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan