Ký kết nghĩa Đồn Biên phòng - Đại đội bảo vệ biên giới


Thứ 2, 15/09/2014 | 02:41


(ĐSPL) - Ngày 13/9, Đồn BP Sơn Hồng, BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kết nghĩa với Đại đội bảo vệ biên giới 252, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô-ly-khăm-xay.

(ĐSPL) - Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam với Cục Biên giới và Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào; Biên bản hội đàm thường niên giữa Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bô-ly-khăm-xay (Lào), ngày 13/9, Đồn BP Sơn Hồng, BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kết nghĩa với Đại đội bảo vệ biên giới 252, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô-ly-khăm-xay.

Dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô-ly-khăm-xay, các sở ban ngành huyện Hương Sơn.

Chủ quyền - Ký kết nghĩa Đồn Biên phòng - Đại đội bảo vệ biên giới
Toàn cảnh lễ lý kết. Ảnh: H.T

Tại buổi lễ, hai đơn vị đã ký kết nội dung, chương trình phối hợp, thống nhất trong thời gian tới sẽ thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình liên quan hai bên biên giới; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các thế lực thù địch nhằm kích động gây rối, bạo loạn; các hoạt động xâm canh xâm cư, vi phạm pháp luật hai bên biên giới…

Theo nội dung ký kết, Đồn BP Sơn Hồng và Đại đội bảo vệ biên giới 252 sẽ cùng phối hợp triển khai tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật cho CBCS, bà con nhân dân khu vực biên giới hai bên.

Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường giáo dục truyền thống đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng và bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Thường xuyên phối hợp tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao khi có các sự kiện lớn của 2 đất nước để tăng cường sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị đặc biệt.

Tích cực phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn và các hỗ trợ nhân đạo khác.

Cũng theo biên bản ký kết, hàng năm và hàng quý hai bên tổ chức xây dựng kế hoạch, tuần tra song phương bảo vệ đường biên mốc giới, tiến hành sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã ký kết và báo cáo đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Trước đó, ngày 11/9, Đồn BP Cửa khẩu Thanh Thủy, BĐBP Nghệ An cũng đã tổ chức lễ kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 252, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-ket-nghia-don-bien-phong---dai-doi-bao-ve-bien-gioi-a50667.html