Ký kết phối hợp biên phòng 4 tỉnh phía bắc với tỉnh Vân Nam (TQ)


Thứ 3, 18/11/2014 | 10:14


Nội dung ký kết tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, buôn lậu…

Nội dung ký kết tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, buôn lậu…
Chiều ngày 17/11, tại thành phố Lào Cai (Lào Cai) đã diễn ra lễ ký kết phối hợp công tác biên phòng bốn tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Hà Giang với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Chủ quyền - Ký kết phối hợp biên phòng 4 tỉnh phía bắc với tỉnh Vân Nam (TQ)
Các bên tại lễ ký kết
Đây là hoạt động thường kỳ giữa Bộ chỉ huy Biên phòng bốn tỉnh của Việt Nam với Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam (TQ). Trên cơ sở trao đổi, thỏa thuận bình đẳng và tin cậy lẫn nhau, cùng nhau quản lý, chia sẻ thông tin, hợp tác cùng có lợi, Bộ đội Biên phòng Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang và Biên phòng Vân Nam đã ký kết 15 nội dung phối hợp công tác. Trong đó, tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, buôn lậu, kiểm soát dịch bệnh.
Thời gian gần đây, hai bên đã tăng cường hoạt động kết nghĩa “Đồn - Trạm/Đội hữu nghị, chung tay xây dựng biên giới bình yên” trên toàn tuyến biên giới; tiếp tục củng cố và triển khai cơ chế tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên sông, suối biên giới.
Đối với tỉnh Lào Cai, cơ quan biên phòng hai bên tích cực tham mưu cấp có thẩm quyền mở cặp cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và mở các đường qua lại tạm thời trên biên giới, tạo điều kiện cho cư dân biên giới qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa nông sản phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-ket-phoi-hop-bien-phong-4-tinh-phia-bac-voi-tinh-van-nam-tq-a69723.html