Khám phá tàu Kiểm ngư 782 hiện đại nhất Việt Nam


Thứ 5, 31/07/2014 | 03:09


(ĐSPL) - Chiếc tàu kiểm ngư thứ 2 lớn nhất Đông Nam Á của Việt Nam mang số hiệu KN 782 đã được Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long (Quảng Ninh) bàn giao cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam.

(ĐSPL) - Mới đây, chiếc tàu kiểm ngư thứ 2 lớn nhất Đông Nam Á của Việt Nam mang số hiệu KN 782 đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) đóng tàu Hạ Long (Quảng Ninh) bàn giao cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam.

Tàu KN 782 được đóng tại nhà máy đóng tàu Hạ Long từ 20/10/2012, có chiều dài 90,5m, rộng 14m, chiều cao mạn 7m, lượng giãn nước lên đến 2.500 tấn.

Ngoài ra, tàu KN 782 được trang bị 4 động cơ với tổng công suất 12.016 mã lực ở vòng quay 1.800 vòng/phút lai 2 chân vịt biến bước cho phép chạy với tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ, tầm hoạt động 5.000 hải lý, chịu đựng được sóng cấp 12. Tàu  KN 782 được trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, trên tàu có sân trực thăng, 2 vòi rồng công suất lớn với khả năng phun nước xa 150m.

Tàu có hệ thống két chứa dầu và nước ngọt dung tích lớn, có khu vực cứu nạn, y tế hiện đại và các tính năng ưu việt khác, đảm bảo sẽ là phương tiện tuần tra thực thi pháp luật, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vô cùng hiệu quả trên vùng biển Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Trung, Phó cục trưởng Cục Kiểm ngư, cùng với tàu kiểm ngư KN 781 đã bàn giao ngày 30/6, tàu kiểm ngư KN 782 sẽ là phương tiện hỗ trợ hiệu quả giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển.

Tính đến thời điểm này, tàu kiểm ngư KN 781 và KN 782 là tàu kiểm ngư hiện đại nhất Việt Nam.

Một số hình ảnh về tàu kiểm ngư hiện KN 782 hiện đại nhất Việt Nam:

Tàu được bàn giao cho lực lượng kiểm ngư vào ngày 30/7. Ảnh: Q.N.P
 Tàu kiểm ngư KN 782 chiều dài 90,5m, rộng 14m, chiều cao mạn 7m, lượng giãn nước lên đến 2.500 tấn. Ảnh: T.H
 Tàu có sân đáp trực thăng. Ảnh: T.H
 KN 782 được trang bị 4 động cơ với tổng công suất 12.016 mã lực. Ảnh: NĐT
 
 Tàu được trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại để tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: NĐT
 
 Tàu có tính năng cơ động cao với hệ thống la bàn điện, màn hình tự động nhận dạng và các tính năng ưu việt khác. Ảnh: NĐT

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kham-pha-tau-kiem-ngu-782-hien-dai-nhat-viet-nam-a43770.html